Giải trí

Thanh Duy đoạt Quán quân "Gương mặt thân quen"

Với khả năng giả gái và biến hoá qua từng liveshow, anh đã xứng đáng đăng quang danh hiệu cao nhất.

Với khả năng giả gái và biến hoá qua từng liveshow, anh đã xứng đáng đăng quang danh hiệu cao nhất.
Sau 12 tuần thi thố, các thí sinh Gương mặt thân quen mùa thứ ba bước vào gala chung kết. Thanh Duy với tài hóa trang ấn tượng, Mai Quốc Việt giả giọng điêu luyện, Nhật Thủy bứt phá trong từng đêm thi và Ái Phương với quyết tâm cao độ là những ẩn số khó đoán cho ngôi vị quán quân.
 
Tối 11/7, 4 nghệ sĩ trẻ trổ hết tài nghệ, chinh phục khán giả và giám khảo bằng những tiết mục hóa trang và ca hát đặc sắc. Diễn viên Khương Ngọc và ca sĩ Ngọc Liên không còn cơ hội tham gia tranh giải nhưng vẫn biểu diễn trong chung kết với vai trò khách mời.
 
MC Đại Nghĩa mặc vest đỏ dẫn chung kết 'Gương mặt thân quen'.
 
 
Mở màn đêm Gala là sự xuất hiện của Ngọc Liên. Dù không có cơ hội tranh giải với các nghệ sĩ khác của chương trình, nhưng cô vẫn tập luyện một tiết mục hấp dẫn để tặng khán giả. Cô đóng giả 'thần tượng' Hương Lan trong Chiếc áo bà ba, bài hát gắn liền với giọng hát ngọt 'như mía lùi' của danh ca nổi tiếng này. Ngọc Liên chia sẻ, trước khi tham gia Gương mặt thân quen, cô không nghĩ mình hát được dòng nhạc quê hương, trữ tình. Tuy nhiên, với sự động viên của giám khảo và sự yêu mến của khán giả, cô quyết định theo đuổi phong cách này.
 
 
Danh hài Hoài Linh chia sẻ, anh và Hương Lan rất thân thiết, coi nhau như chị em trong nhà. Anh mê tiếng hát Hương Lan và khẳng định, khó ai có thể thay thế được tiếng hát của danh ca này ở dòng dân ca Nam Bộ. Anh nói: "Mỗi lần nghe chị ấy hát, tôi có cảm giác như rót mật vào trong lòng. Cách xử lý của chị rất tuyệt vời. Điều tôi khâm phục nữa ở chị Hương Lan là lúc thu âm một bài hát, khi chưa rõ một chữ, chị điên thoại cho nhạc sĩ để hỏi. Thậm chí khi sửa đoạn luyến láy, chị cũng điện thoại xin phép nhạc sĩ". Riêng về phần hoá thân thành Hương Lan của Ngọc Liên, Hoài Linh thấy hình dáng của danh ca, nhưng chỉ giống 60%.
Cùng chung ý kiến với Hoài Linh, nhạc sĩ Đức Huy đánh giá cao nỗ lực của Ngọc Liên trong 12 liveshow của chương trình và trong đêm gala. Thế nhưng, khi hát Chiếc áo bà ba, Ngọc Liên hát nốt cao chưa nhẹ nhàng như 'bản gốc', các nốt thấp thì chưa rõ. Giám khảo Mỹ Linh cũng đồng ý với hai giám khảo Hoài Linh, Đức Huy và cho rằng, Ngọc Liên chỉ giống 70% danh ca.
 
 
Khương Ngọc mang đến bất ngờ cho khán giả với tiết mục mang đầy tính giải trí. Anh đội mái tóc xoăn ngắn, hát hit Say you do của Tiên Tiên.
 
 
Vài giây sau đó, anh thay trang phục để biến thành Tóc Tiên với vũ điệu cồng chiêng được nhiều giới trẻ yêu thích. Cả trường quay đã không ngừng cổ vũ cho sự biến hoá của Khương Ngọc.
 
 
Đức Huy không ngần ngại thừa nhận, anh rất thích Khương Ngọc. Dù hơi tham lam đóng giả hai nhân vật nhưung nhờ sự dàn dựng, sắp xếp mà tiết mục rất ấn tượng. Vị giám khảo đánh giá, Khương Ngọc có tài, thông minh và 'đẹp gái'.
 
 
Phản ứng lại lời khen này, nam diễn viên đùa rằng, có phải Đức Huy muốn hôn anh. Đức Huy định từ chối, nhưng sau lời 'khích' của Hoài Linh, anh đã thơm má đàn em.
 
 
Mỹ Linh dí dỏm gọi Khương Ngọc là 'cô Tiên đột biến' vì đã có màn trình diễn theo đúng tiêu chí của "Gương mặt thân quen".
Riêng Hoài Linh làm nhiều người cười nghiêng ngả khi chúc mừng Đức Huy đã hôn Khương Ngọc mà không phải trả tiền, bởi nếu qua Thái Lan, Đức Huy sẽ phải mất mấy trăm bath. Anh nói, khi nghe Khương Ngọc sẽ hoá thân thành 'cô Tiên', anh lục lại trí nhớ mà không hình dung ra ca sĩ nào. Dù được Mỹ Linh và MC Đại Nghĩa nhắc đến Tiên Tiên - hiện tượng mới nổi trên mạng, danh hài nói, anh không biết Say you do, mà chỉ nghe Chiếc áo bà ba. Nói về Internet, ngoài Facebook, anh không biết gì về mạng cả.
 
 
Mai Quốc Việt yêu thích âm nhạc Trịnh Công Sơn nên đã quyết định nhái giọng Quang Dũng trong ca khúc Phôi pha.
 
 
Xen giữa giọng hát của Quang Dũng, nam ca sĩ còn hát một đoạn giả danh ca Khánh Ly. Điều đó làm Mỹ Linh ngưỡng mộ và gọi anh là 'phù thuỷ giả giọng'. Diva cho rằng, Mai Quốc Việt đã nghiên cứu kỹ Quang Dũng từ độ rung và cách nhả chữ 'a' rất địa phương.
Giám khảo Hoài Linh cũng có chung ý kiến với Mỹ Linh khi đánh giá, Mai Quốc Việt có những điểm nhấn để thể hiện điểm đặc biệt trong giọng hát của Quang Dũng. Còn nhạc sĩ Đức Huy lại nhận xét, Mai Quốc Việt chỉ hao hao Quang Dũng, Khánh Ly ở một vài đoạn, còn lại là giọng thật của anh.
 
 
'Nữ hoàng nhạc Pop' Madona là nhân vật mà Ái Phương lựa chọn để hoá thân trong đêm Gala chung kết. Cô diện bộ suit khoe chân dài, thể hiện ca khúc Hurry Up cùng vũ đạo sexy. Ở phần cuối tiết mục, Ái Phương còn nằm dài trên sàn uốn người và cởi phăng áo khoác, thể hiện phong cách bốc lửa quen thuộc của Madona.
 
 
Đánh giá về Ái Phương, Mỹ Linh cho biết, đây là tiết mục không dễ dàng vì Ái Phương vừa hát, vừa nhảy, diễn gương mặt gợi tình của Madona. Nếu xem lướt qua, đây là tiết mục ổn, nhưng nếu 'soi kỹ' thì Ái Phương hơi đuối. "Em không làm chủ được giọng hát và làm người xem thấy hơi 'ức chế'. Nếu chậm hơn một chút thì sẽ giống phong cách của Madona", diva nói. Cả hai giám khảo Đức Huy, Hoài Linh đều đồng tình với Mỹ Linh. Đức Huy phân tích, Ái Phương đẩy nhịp đi quá nhanh, nhảy sung nên không kiểm soát được giọng hát. Hoài Linh lại thông cảm cho thí sinh vì cô phải nhảy nhiều. Với Hoài Linh, tiết mục của Ái Phương như vậy là hấp dẫn.
 
 
Sau nhiều màn giả gái ấn tượng, Thanh Duy chọn hoá thân thành NSND Thu Hiền với ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Anh như cô nữ văn công xinh đẹp trong bộ quân phục của thời kháng chiến. Thanh Duy mở màn tiết mục bằng câu hát quen thuộc trong nhạc phẩm Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, sau đó mới hát ca khúc chính. Anh không sử dụng 'chiêu trò' như các show trước mà hoàn toàn chỉ đứng trên sân khấu thể hiện giọng hát.
 
 
Diva Việt phải thốt lên rằng, tiết mục của Thanh Duy rất thành công. "Trong suốt 12 vòng thi, em tài năng nhất, màu sắc đa dạng nhất. Nhiều người nói em nên bớt Thanh Duy đi để hoá thân vào nhân vật, nhưng hôm nay, em đã xoá bỏ định kiến ấy. Em hoàn toàn là NSND Thu Hiền". Nhạc sĩ Đức Huy còn bị Thanh Duy chinh phục đến mức anh xao lãng, ngây ngất trước vẻ ngọt ngào của nam thí sinh.
Danh hài Hoài Linh chỉ ra một số điểm anh chưa hài lòng về Thanh Duy. Anh nói, nam ca sĩ hát ngọt ngào nhưng chưa có độ mượt mà. Vì là người Nam nên cách phát âm giọng Bắc của Thanh Duy chưa tròn trịa. Dù vậy, anh không phủ nhận, mình rất thích tiết mục của Thanh Duy.
 
 
Thí sinh cuối cùng trong đêm Gala chung kết Gương mặt thân quen là Nhật Thủy. Cô mạo hiểm giả giọng của Mỹ Tâm trong hai ca khúc hit Ước gì và Yêu dại khờ. Quán quân Vietnam Idol chia sẻ, 'hoạ mi tóc nâu' là ca sĩ mà cô ngưỡng mộ từ lâu nên cô muốn có cơ hội một lần được thể hiện bài hát của thần tượng. Để có tiết mục ấn tượng, Nhật Thủy đã khéo léo biến hoá hai tạo hình với kiểu tóc và trang phục.
 
 
Hoài Linh bày tỏ sự yêu thích đối với Nhật Thủy, đặc biệt là sự nghiên cứu kỹ của Nhật Thủy trong cách hát và cách nói của giám khảo The Voice 2015. "Tâm là người Đà Nẵng, cô ấy có sao nói vậy. Anh thích sự mộc mạc của Mỹ Tâm và hôm nay em làm được điều đó", danh hài chia sẻ. Nhạc sĩ Đức Huy cũng đánh giá tốt, Nhật Thủy có đôi tai tốt để bắt chước người khác.
Là 'đỡ đầu' của Nhật Thủy từ sau cuộc thi Vietnam Idol, Mỹ Linh lại khắt khe với học trò. Chị nói, ngoại trừ câu nói nối giữa hai bài hát thì trong màn trình diễn, Nhật Thủy lại thiếu nội lực và sự trầm ấm của Mỹ Tâm. "Em lên nốt cao bị đuối. Khi Mỹ Tâm chuyển qua bài nhanh, ở Tâm có sự nồng nhiệt nhưng em thiếu điều đó. Chị góp ý với em nhiều lần rồi, em thiếu sự cháy bỏng, bứt phá trong nghề nghiệp. Trong Gương mặt thân quen, em có nhiều tiến bộ so với lúc ngập ngừng mới bước vào cuộc thi. Hôm nay chị kỳ vọng em bứt phá hơn nữa nhưng nó chưa đạt như mong muốn. Dù sao, đây cũng là tiết mục tốt".
 
 
Trong lúc lắng nghe nhận xét của giám khảo, giày của Nhật Thủy bị kẹt trên bục sân khấu. Khương Ngọc đã nhanh nhẹn ra giúp cô.
 

Các thí sinh khác của 'Gương mặt thân quen' cũng đều chạy ra hỗ trợ Nhật Thủy thoát khỏi tai nạn nhỏ.

 

Sau phần thi của các ca sĩ, MC Đại Nghĩa công bố đóng tổng đài bình chọn. Các giải thưởng của đêm gala chung kết Gương mặt thân quen.
 
- Thí sinh nỗ lực nhất: Ái Phương
- Thí sinh thân thiện nhất: Khương Ngọc
- Thí sinh được yêu thích nhất: Thanh Duy (46% lượng tin nhắn bình chọn của khán giả trong 13 liveshow)
- Giải tư: Ái Phương
- Giải ba: Nhật Thủy
- Giải nhì: Mai Quốc Việt
- Quán quân: Thanh Duy
 
Theo Hương Giang, Quỳnh Như (Ngoisao.net)
Ảnh: Maison de Bil