Giải trí

Thần tượng Bolero 2018: Quang Lê gây bất ngờ khi loại thí sinh tốt

Phần trình diễn của Minh Thức và Minh Toàn

Việc loại các giọng ca hát tốt của Quang Lê đã khiến nhiều khán giả không bằng lòng.

Tối qua (5/4), tập đầu tiên của vòng Mini liveshow - chương trình Thần tượng Bolero 2018 đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Tham gia tập thi này gồm có 6 thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Quang Lê gồm: Thúy Anh, Thanh Lan, Đức Trường, Minh Thức, Bá Huy và Duy Toàn.

Các thí sinh sẽ thay nhau biểu diễn những tiết mục đơn ca và song ca để thể hiện trọn vẹn mạch câu chuyện trong chủ để Sân ga tình yêu, với sân khấu được dàn dựng công phu.

Đây là chủ đề phổ biến với những ca khúc bất hủ như: Hai chuyến tàu đêm, Chuyến xe lam chiều, Chiều sân ga, Ảo ảnh, Chuyến tàu hoàng hôn…

Các thí sinh đều thể hiện phần thi của mình rất tốt. Trong đó, nổi bật hơn cả là cặp Minh Thức và Duy Toàn.

Thần tượng Bolero 2018: Quang Lê gây bất ngờ khi loại thí sinh tốt
Minh Thức (bên trái) và Duy Toàn

Duy Toàn ăn điểm ở chất giọng trầm ấm, nam tính, cùng lối hát mộc mạc nhưng rõ chữ, sạch sẽ. Quan trọng hơn cả, Duy Toàn hát rất truyền cảm và đúng chất Bolero.

Trong khi đó, Minh Thức lại sở hữu giọng nam cao khỏe khoắn, lên được nhiều note cao căng tràn cảm xúc và có những cách luyến láy ngọt ngào, đậm đà, nức nở đúng điệu Bolero. Nhiều khán giả nhận thấy Minh Thức có chất khá giống với ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên.

Tuy nhiên, cả hai thí sinh này đều phải dừng lại cuộc chơi vì không được Quang Lê đưa vào vòng trong. Thay vào đó, hai thí sinh nữ duy nhất còn lại trong đội lại được nam huấn luyện viên chọn lựa là Thúy Anh và Thanh Lan trong khi cả hai thí sinh này lại không được lòng khán giả.

Thúy Anh bị chê là hát đậm màu nhạc trẻ hiện đại, thiếu cảm xúc và không ra được chất của Bolero. Cách hát của cô thiếu đi những luyến láy, bỏ nhỏ và sự mùi mẫn cần thiết của dòng nhạc này. Nhiều khán giả còn cho rằng, Thúy Anh hát Bolero khá giống phong cách của Lệ Quyên.

Thần tượng Bolero 2018: Quang Lê gây bất ngờ khi loại thí sinh tốt - 1
Thúy Anh.

Trong khi đó, Thanh Lan lại bị chê là hát "xôi thịt", nức nở, mang âm hưởng nhạc dân ca quá nhiều, dẫn đến thiếu cảm xúc, một màu và không ra được chất của Bolero. Nhiều khán giả thừa nhận rằng, cách hát của Thanh Lan rất giống Anh Thơ, thừa kĩ thuật nhưng khiến họ cảm thấy hơi mệt, không có sự tự nhiên.

Nhiều người xem thậm chí còn đặt nghi vấn về việc Quang Lê ưu ái các thí sinh nữ trong đội.

Thần tượng Bolero 2018: Quang Lê gây bất ngờ khi loại thí sinh tốt - 2
Thanh Lan.

Trong số các thí sinh được chọn đi tiếp vào vòng trong, chỉ có Bá Huy là khiến khán giả hài lòng. Chàng trai này được đánh giá là hát hay, có chất riêng, xử lý luyến láy và lên cao khá chuyên nghiệp.

Nhiều người tin tưởng rằng, Bá Huy sẽ là thí sinh đưa đội Quang Lê tiến vào chung kết.

Thần tượng Bolero 2018: Quang Lê gây bất ngờ khi loại thí sinh tốt - 3
Bá Huy

Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)