Giải trí

Tân Hoa hậu Việt Nam đáp trả thông tin bảng điểm dưới trung bình toàn 3 và 4

Hoa hậu sinh năm 2000 - Trần Tiểu Vy khẳng định: "Tôi nghĩ học không hẳn là con đường duy nhất quyết định thành công của một người".

Sau một thời gian dài kể từ những vòng sơ khảo đầu tiên ở 2 miền, cuối cùng Hoa hậu Việt Nam 2018 đã tìm ra chủ nhân chiếc vương miệng danh giá của mình, đó chính là Trần Tiểu Vy - nữ sinh 18 tuổi gốc Quảng Nam. Tân Hoa hậu năm nay không hề bị nghi ngờ về ngoại hình ngay cả khi đã đăng quang như một vài mùa trước, cô đã chứng minh được nhan sắc của bản thân qua rất nhiều vòng thi phụ và trình diễn sân khấu. Dù còn hơi lúng túng trong ứng xử và giao tiếp nhưng khán giả vẫn có hy vọng rất lớn vào sự trưởng thành của Tiểu Vy.

Tân Hoa hậu Việt Nam đáp trả thông tin bảng điểm dưới trung bình toàn 3 và 4

Được biết gia đình Trần Tiểu Vy đã từng có dự định cho cô đi du học nên chuyển học bạ của cô ra TP Hồ Chí Minh để tiện làm thủ tục. Tuy nhiên ngay sau đó, Tiểu Vy lại có nguyện vọng muốn dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018 nên dự định xuất ngoại bị hủy bỏ, thay vào đó cô sẽ tiếp tục học lớp 11 tại TP Hồ Chí Minh và sống với chị họ. 

Tân Hoa hậu Việt Nam đáp trả thông tin bảng điểm dưới trung bình toàn 3 và 4 - 1

Thế nhưng ngay trong đêm Chung kết, 1 bảng điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông được cho là của Tiểu Vy bị rò rỉ và lan truyền trên các mạng xã hội. Hầu hết các môn trong bảng điểm đều dưới 5, thậm chí có môn chỉ trên 2 điểm. 

Thông tin này đã dấy lên một làn sóng bình luận của cộng đồng mạng. Có ý kiến đoán là Tiểu Vy vì học kém nên bố mẹ mới cho đi du học, có người lại cho là vì cô sống xa nhà không được bố mẹ kèm cặp, lại vừa ôn thi tốt nghiệp vừa chuẩn bị thi Hoa hậu nên mới có bảng điểm thấp như thế,.. Mỗi người một ý kiến khác nhau nhưng đại đa số quần chúng có vẻ không được hài lòng lắm với điểm số của người đẹp. 

Tân Hoa hậu Việt Nam đáp trả thông tin bảng điểm dưới trung bình toàn 3 và 4 - 2

Đáp lại những quan ngại của khán giả, Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ: "Tôi nghĩ học không hẳn là con đường duy nhất quyết định thành công của một người. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mình vẫn chưa hài lòng lắm với bảng điểm đó, tôi cũng còn khá trẻ và nhiều cơ hội hơn nên tôi sẽ tiếp tục cố gắng để trau dồi kiến thức và cố gắng với danh hiệu mình đã có được. Cùng với đó tôi sẽ cố gắng làm hết nhiệm vụ Hoa hậu, hoàn thành tốt việc học của mình".

Dung (Daidoanket.vn)