Giải trí

Sức hút của "nữ thần tình dục" và giá đắt vì đóng phim khiêu dâm

Có trong tay sắc đẹp, giàu sang, nhưng công cuộc tìm kiếm hạnh phúc riêng của Từ Nhược Tuyên lại đầy gian nan và đẫm nước mắt.

Có trong tay sắc đẹp, giàu sang, nhưng công cuộc tìm kiếm hạnh phúc riêng của Từ Nhược Tuyên lại đầy gian nan và đẫm nước mắt.

Từ Nhược Tuyên tên thật là Từ Thục Quyên, sinh năm 1975 tại Đài Trung, Đài Loan trong một gia đình có 3 chị em. Cha mẹ ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, ba mẹ con Nhược Tuyên đùm bọc nhau trong cảnh nghèo khó.

Mẹ Nhược Tuyên mở một cửa hàng đồ ăn. Hàng ngày, cô giúp phụ mẹ nấu ăn và đi chuyển hàng bằng xe đạp cho khách.

Năm 1990, khi mới 15 tuổi, đang theo học trường phổ thông tại Đài Bắc, cô tham gia cuộc thi Người đẹp tài năng và đoạt giải nhất. Ngay sau đó, cùng với 2 người đẹp khác là Ngô Bội Từ và Vương Ân Hàm, cả ba ký hợp đồng thành lập ban nhạc Girls' Team và người đẹp chính thức lấy nghệ danh là Từ Nhược Tuyên.

Ban nhạc phát hành được 2 album vào năm 1991 và 1992, sau đó tan rã. Nhưng khi đó Nhược Tuyên cũng không muốn quay lại tiếp tục việc học. Sức cám dỗ của anh đèn sân khấu cùng hào quang của sự nổi tiếng khiến cô gái trẻ quyết tâm ở lại lấn sâu vào làng giải trí.
 

Từ Nhược Tuyên xinh đẹp thủa xuân thì.

Tuy nhiên, trong sự xô bồ và đầy cám dỗ của giới showbiz, một cô gái trẻ không người chống lưng như Nhược Tuyên không thể vươn lên nếu luôn trung thành với con đường chính thống. Theo sự sắp đặt của đơn vị quản lý, cô gái vị thành niên dần dần lột xác khỏi hình tượng ngoan hiền sang hình tượng gợi cảm.

Năm 1994, cô tham gia phim Thiên sứ tâm, bộ phim chủ yếu câu khách bằng những cảnh khoe da thịt lộ liễu. Kể từ lúc này, Từ Nhược Tuyên chính thức bước chân vào dòng phim cấp 3, đồng thời cô cũng trở thành một người mẫu khỏa thân. Năm 1995, cô xuất hiện trong cuốn sách ảnh khiêu dâm mang tên Angel Heart. Từ đó, cô gái 20 tuổi bắt đầu nổi đình đám khắp Đài Loan, Hồng Kông và Nhật Bản.

Giống như đồng nghiệp cùng trang lứa, nữ diễn viên Đài Loan Thư Kỳ, làm người mẫu khỏa thân chính là bước mở đường cực kỳ thuận lợi, trở thành bàn đạp quan trọng và lâu dài đưa cô tới sự thành công trong sự nghiệp vươn tới một ngôi sao.
 

Từ Nhược Tuyên sexy trên sâu khấu ca nhạc.

 Theo đánh giá của tất cả những ai từng tiếp xúc, Từ Nhược Tuyên mang một vẻ đẹp, một sự cuốn hút chết người. Người ta nói rằng, một khi gặp Từ Nhược Tuyên, nếu không muốn tim đập chân run và hoàn toàn bị cô chế ngự cảm xúc, tốt nhất đừng bao giờ nhìn vào đôi mắt trong veo thăm thẳm của cô. Tuy nhiên, vũ khí chết người của từ Nhược Tuyên còn toát lên từ làn da mượt mà như thiên sứ, gương mặt thơ ngây, từ thân hình quá ư gợi cảm và thần thái của một “nữ thần tình dục” khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng như bị điện giật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau Angel Heart, cô tiếp tục xuất hiện trong 2 cuốn sách ảnh khác là Venus và Angel. Trong đó, người đẹp hoàn toàn khỏa thân để khoe thân hình vệ nữ cùng gương mặt ngây thơ, một lần nữa khiến đàn ông phát cuồng. Đồng thời, cô cũng đóng 2 bộ phim cấp 3 Devil Angel và Angel Heart với nhiều cảnh khỏa thân nóng bỏng.

Sau các phim này, Từ Nhược tuyên quyết định chấm dứt con đường khoe da thịt, quay trở lại với ca hát và diễn xuất phim chính thống trong cuối những năm 1990. Lúc này, tên tuổi Từ Nhược Tuyên còn nổi tiếng ở Nhật Bản hơn bất kỳ nơi đâu. Chính vì vậy vào những năm 1995, cô tới Nhật phát triển sự nghiệp ca hát và đóng phim. Tại đây, cô là giọng nữ chính của ban nhạc nhảy Black Biscuits, thành lập năm 1995. Nhóm nhạc từng phát hành sáu đĩa đơn, và album Life. Trong đó 4 đĩa đơn đã góp mặt trong bảng xếp hạng của Oricon, và Life xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng các album.

Bên cạnh đó, cô tham gia đóng phim với rất nhiều bộ phim được yêu thích như Cơn lốc tình yêu, Thiên sứ sẽ yêu em...
 

Nhược Tuyên trên bìa sách ảnh Angel Heart.

Sau thành công tại Nhật Bản, cô trở về Đài Loan tiếp tục tham gia diễn xuất và ca hát. 15 năm gia nhập làng giải trí, hiện Từ Nhược Tuyên vẫn là cái tên đình đám ở khắp Trung Quốc, Đài Loan và nhiều nước châu Á với những giải thưởng chuyên môn có giá trị.

Gian nan tìm chồng

Mang vẻ đẹp vệ nữ, tất nhiên Từ Nhược Tuyên không thiếu người ngưỡng mộ, cũng không thiếu người yêu. Nhưng người thực sự muốn cưới cô thì tìm mãi không thấy.

Mối tình đầu say đắm và nồng nhiệt nhất của cô là Ngô Kỳ Long. Họ gặp nhau vào đầu những năm 90, khi cả hai đều là nghệ sĩ trực thuộc công ty đĩa hát Phi Điệp. Với Nhược tuyên, chuyện tình đó đẹp như cổ tích, nhưng cũng là mối tình để lại cho cô nỗi đau và ám ảnh nhất. Lịch trình quá bận rộn của hai người cùng với Kỳ Long còn gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm nên chưa thể lấy vợ được cho là nguyên nhân của đổ vỡ. Nhưng sự ngăn cản của mẹ Kỳ Long chính là giọt nước tràn ly khiến đôi lứa ra đi trong nuối tiếc.

Người đàn ông thứ 2 mà Nhược tuyên nói rằng cô yêu thương nhất là Sugizo. Họ gặp nhau năm 1996 tại một liên hoan ca hát ở Nhật. Lúc này Từ Nhược Tuyên tham gia biểu diễn với tư cách là thành viên nhóm nhạc Black Biscuits. Tình yêu Nhược Tuyên dành cho Sugizo bao la đến mức, cô xem con gái riêng của anh như con ruột và cả ba người thường xuyên bên nhau như một gia đình thực sự.
 

Quá khứ không ngại cởi góp phần làm Từ Nhược Tuyên gia nan trên con đường tìm hạnh phúc.

Nhưng một lần, khi từ Đài Loan sang Nhật, để gây bất ngờ cho người yêu, cô đã đến mà không báo trước. Và cô đã vô tình chứng kiến một sự thật tàn nhẫn, Sugizo đang ở trong phòng cùng người phụ nữ khác. Nhược Tuyên từng chia sẻ, khi yêu Sugizo cô đã rất muốn làm vợ anh. Tuy nhiên có lẽ do duyên số chưa tới, cô đành ngậm ngùi một lần nữa một mình bước đi trên hành trình tìm mái ấm.

Năm 2005, người đẹp công khai bạn trai mới Ngô Kiến Hào. Hai người cũng đã có mối tình sâu đậm. Suốt 3 năm, Nhược Tuyên đã ở bên cạnh người yêu, giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sau những lần xuất hiện ồn ã, một ngày, người đẹp tuyên bố mình vẫn chưa có bạn trai. Khi được báo chí gặng hỏi, cô chỉ buồn bã trả lời ngắn gọn: “Tất nhiên là tôi không bỏ người ta”.

Sau những mối tình ồn ã trên, Nhược Tuyên cẩn thận hơn trong việc tuyên bố trước báo giới bạn trai chính thức. Cô có một thời gian thường xuyên xuất hiện cùng các tài từ như Phùng Đức Luân, Châu Kiệt Luân, nhưng không công khai thừa nhận.

Năm 2013, người đẹp mới chính thức công bố chuyện hò hẹn với đại gia trẻ, gã công tử đào hoa Hạ Tích Kính.

Tuy nhiên, có vẻ như với Hạ Tích Kính, chuyện tình cảm với Nhược Tuyên giống như một mối quan hệ tình nhân thì đúng hơn. Bản thân Tích Kính quen biết và có mối quan hệ rồng với nhiều ngôi sao trong làng giải trí, nhưng dường như chưa muốn thực sự gắn bó với ai. Trong khi đó, với truyền thống của một gia tộc có tiếng, gia đình họ Hạ tuyên bố với giới truyền thông rằng họ không chấp nhận bất cứ nữ diễn viên nào mà Hạ Tích Kính đã và đang quen. Tất nhiên, hàm ý của họ cho thấy, thấy một nữ diễn viên từng có quá khứ như Nhược Tuyên đừng hòng bước chân vào gia đình họ.
 

Từ Nhược Tuyên và hạnh phúc viên mãn bên chồng con.

 
Mãi tới năm 2014, khi đã ở tuổi 38, Từ Nhược Tuyên mới gặp được người đàn ông đích thực của đời mình - doanh nhân Lý Vân Phong, người Singapore. Mặc dù anh đang sống cùng hai con gái riêng nhưng Nhược Tuyên không hề áy náy về điều đó. Thậm chí trong một cuộc trả lời trên báo chí, người đẹp từng chia sẻ, cô tin rằng bằng tình yêu thương chân tình của một người phụ nữ, cô sẽ khiến hai con riêng của chồng cảm thấy sự ấm áp của một người mẹ khi ở bên cô.

Ở tuổi 40, Từ Nhược Tuyên cảm thấy viên mãn với hạnh phúc làm vợ, làm mẹ của hai con gái riêng và con trai mới sinh. Mặc dù gian nan, nhưng so với nhiều nữ đồng nghiệp khác, đặc biệt là các ngôi sao từng vướng vào con đường đóng phim cấp 3, hạnh phúc của Từ Nhược Tuyên dù muộn mằn nhưng vẫn là một may mắn đáng khao khát.

Khép lại quá trình tìm kiếm hạnh phúc gian nan, Từ Nhược Tuyên hạn chế các hoạt động giải trí để chuyên tâm làm mẹ hiền, vợ đảm. Người đẹp từng nói: “Tôi nghĩ rằng mọi người định hình các giá trị và quan điểm của mình khi họ đi qua các giai đoạn khác nhau, trải nghiệm và cảm nhận những điều khác nhau trong cuộc sống... Tôi đã không có một sự lựa chọn khi còn trẻ vì phải tận dụng từng cơ hội để phát triển. Tôi đã không thể sống một cuộc sống bình thường, nhưng bây giờ tôi có thể thực hiện ước mơ sống cuộc sống của một người bình thường”.
 
>> Quá khứ tủi nhục của "nữ hoàng" phim khiêu dâm từng là Hoa hậu

Theo Tuyết Trinh (VietNamNet)