Giải trí

Sự thật showbiz: Khi chụp ảnh nude, qua đêm với đạo diễn trở thành "giấy thông hành" đổi vai diễn

Điều đáng buồn, những câu chuyện tăm tối này lại đang dần trở thành quy luật ngầm đau đớn trong làng giải trí.

Điều đáng buồn, những câu chuyện tăm tối này lại đang dần trở thành quy luật ngầm đau đớn trong làng giải trí.

Sự thật showbiz: Khi chụp ảnh nude, qua đêm với đạo diễn trở thành
 
Sự thật showbiz: Khi chụp ảnh nude, qua đêm với đạo diễn trở thành giấy thông hành đổi vai diễn - Ảnh 1.

Trang blog này còn cho biết, đây là quy luật bất thành văn ở làng giải trí Hàn Quốc: "Muốn được nổi tiếng, bạn phải qua tay hết người này đến người khác, và là công cụ giải trí cho quản lý trước khi đến đạo diễn và nhà sản xuất. Đó là một phần của quá trình trở thành ngôi sao".

Đây có thể chỉ là góc nhìn của  PopSeoul  với làng giải trí xứ kim chi nhưng rất tiếc nó lại là thực trạng ở rất nhiều làng giải trí mà nổi cộm nhất là ở Châu Á.

Thực ra, chuyện chân dài bị "gạ tình đổi lấy vai diễn" không phải là hiếm ở làng giải trí.  Vấn nạn này chủ yếu diễn ra ở những chân dài mới nổi, "chân ướt chân ráo" mới bước vào showbiz.

Khi đó, họ trở thành "tâm điểm" chú ý của những ông bầu quyền lực, những người có thế lực có thể lăng xê, biến họ trở thành những ngôi sao nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nó cũng tương tự như "tờ giấy thông hành" bước vào làng giải trí một cách trơn tru hơn.

Năm 2003, nữ diễn viên sinh năm 1976 Trương Ngọc gây chú ý khi tiết lộ cô có trong tay băng ghi âm chứng minh đạo diễn Hoàng Kiện Trung lên giường với một cô gái ngay trước mặt cô.

Năm 2004, đạo diễn Hoàng Kiện Trung cùng hai đạo diễn khác cho đăng bài viết bình luận về Trương Ngọc. Bài báo cho rằng cô gái này mượn tiền không trả, từng tìm đến vợ một đạo điễn làm loạn, gây sức ép để được đóng phim…

Sự thật showbiz: Khi chụp ảnh nude, qua đêm với đạo diễn trở thành giấy thông hành đổi vai diễn - Ảnh 2.


Trương Ngọc bất mãn với bài báo và kiện ba đạo diễn này ra tòa. Kết quả, cô thua kiện. Trương Ngọc khiếu nại nhưng tòa án vẫn giữ phán xét ban đầu. Nữ diễn viên tức giận, cô tố cáo về các "quy tắc chìm" trong làng giải trí bằng cách "vạch áo cho người xem lưng": "Tất cả vai diễn của tôi đều là thành quả từ những lần giao dịch thể xác".

Đầu tháng 9/2011, người đẹp Tiết Lệ Na, diễn viên đóng thế Châu Tấn trong phim Dạ Yến đã lên tiếng tố cáo một đạo diễn nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ đã gửi tin nhắn "gạ tình" cô.

Nội dung tin nhắn vô cùng trơ trẽn: "Chào Tiết Lệ Na, anh là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng, cứ gọi anh là Âu Dương. Hãy chấp nhận lời đề nghị của anh và em sẽ được đóng vai nữ chính Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Em cần suy nghĩ thật kỹ vì chỉ một vai diễn nhỏ thôi, chúng tôi đã nhận được từ 80 đến 90 đơn đăng ký thử vai của các diễn viên". 

Quá sợ hãi với những lời gạ gẫm trắng trợn của người này, Lệ Na đã công khai đăng tải những tin nhắn này trên trang cá nhân. 

Cùng chung câu chuyện với Lệ Na là chân dài Hong Kong, Dương Phàm. Cô từng tiết lộ chuyện bị đạo diễn của một chương trình đề nghị đổi tình lấy cơ hội xuất hiện trên truyền hình.

Cô cho biết, vị đạo diễn nói thẳng, nếu muốn xuất hiện trên chương trình của anh ta thì phải chấp nhận đổi tình: "Đó là người đàn ông bỉ ổi nhất trong những người Thượng Hải. Anh ta gửi tin nhắn cho tôi, mời tôi đến Thượng Hải với lý do "bàn về số kế tiếp của chương trình", vậy mà khi tôi đến đó lại bắt tôi thay quần áo ngay trước mặt mình, rồi bảo tôi cởi hết để chụp ảnh nude.

Lẽ nào những cô gái tham dự chương trình, trước khi lên truyền hình đều phải lên phòng khách sạn sao? Nếu anh ta nghĩ tôi bán rẻ thân xác để được lên TV thì đúng là coi rẻ các cô gái Nam Kinh rồi".

Cô người mẫu cho biết, lý do cô tiết lộ sự thật này vì muốn cảnh báo các cô gái khác không phải chịu "luật đổi tình lấy công danh" như mình.

Không dám lên tiếng chỉ biết tìm đến cái chết để giải thoát là cách lựa chọn của nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Ja Yeon. Cô gái xinh đẹp đã phải tìm đến cái chết vì không chịu nổi nỗi đau đớn ê chề khi bị biến thành "món hàng sex" cho các nhân vật "tai to mặt lớn" trong làng giải trí. 

Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, ''ngôi sao'' xấu số đã để lại một bức di thư viết tay dài 230 trang tố cáo những kẻ đã đẩy cô xuống bùn đen nhơ nhuốc. 

Theo đó, ''ngôi sao'' xứ Hàn từng bị ép "lên giường" với 31 vị khách, tổng số khoảng hơn 100 lần. Vì muốn nổi tiếng và được nhận những vai diễn lớn, Jang Ja Yeon và một số ''ngôi sao trẻ'' ít tên tuổi như cô đã phải chấp nhận cắn răng chịu đựng trong suốt thời gian dài mà không dám lên tiếng tố cáo. 

Cái chết của cô cho thấy sự bế tắc, không lối thoát của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong showbiz châu Á.  

Năm 2010, Hiệp hội Nhân quyền Hàn Quốc đã công bố kết quả điều tra trên 351 nhân vật nữ trong ngành giải trí. Và kết quả đã khiến nhiều người vô cùng đau lòng. 

Theo đó, có đến 60,2% nghệ sĩ nữ và các nữ học viên đang theo học trong ngành giải trí cho biết từng bị yêu cầu quan hệ tình dục với những người "có chức, có quyền" trong giới truyền thông. Khoảng 55% nghệ sĩ nữ (trong 351 người được phỏng vấn) từng trở thành quà "cúng tế" cho các nhân vật "tai to mặt lớn" trong làng giải trí.

Hiệp hội này cũng cho biết, theo kết quả điều tra thì nếu ngôi sao nữ từ chối lời "đề nghị khiếm nhã" đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy cơ đánh mất cơ hội phát triển nghề nghiệp không hề nhỏ.

 Có đến 58,3% nữ diễn viên xác nhận chuyện bị cô lập sau khi từ chối hầu rượu và làm "vật tế thần" cho các nhân vật có vai vế.

Sự thật showbiz: Khi chụp ảnh nude, qua đêm với đạo diễn trở thành giấy thông hành đổi vai diễn - Ảnh 4.

Theo đánh giá của các luật sư từng góp mặt trong các vụ điều tra liên quan tới lạm dụng tình dục, gạ tình thì những thủ phạm quấy rối và lạm dụng tình dục thường gặp nhất trong giới showbiz: đại gia tầm cỡ, nhà sản xuất, đạo diễn, giám đốc các công ty phim cho đến chủ doanh nghiệp.  

Môi trường giải trí vốn nổi tiếng có nhiều thị phi, khó tránh khỏi mỗi hoạt động nhỏ trong đời sống cá nhân của nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. 

Và để tìm được chỗ đứng trong môi trường nhiều thị phi, lắm chiêu trò đó thì họ đôi khi phải chấp nhận trải qua những cay đắng, những lời gạ tình từ "đàn anh", "đàn chị" đi trước với lời hứa sẽ nâng đỡ, kiếm show diễn rồi vai diễn trong một bộ phim nào đó cho đến các đại gia sẵn sàng bỏ số tiền lớn đầu tư…

Tuy nhiên, với một sự việc cũng nên nhìn nhận từ góc nhìn của nhiều phía. Theo đánh giá của các chuyên gia lớn trong làng giải trí, các nữ diễn viên phải luôn ý thức được bảo vệ bản thân và lên tiếng chống lại cái ác.

Có một thực tế rằng nhiều nữ diễn viên thỏa hiệp với cái ác, cái xấu và đó lại là nguyên nhân khiến sự đồi bại được sinh sôi. Không thể phủ nhận rằng có một số nghệ sỹ trẻ chấp nhận bị gạ tình để đổi lấy vai diễn, đổi lấy sự nổi tiếng và có được một cuộc sống giàu sang. 

Sự thật showbiz: Khi chụp ảnh nude, qua đêm với đạo diễn trở thành giấy thông hành đổi vai diễn - Ảnh 5.

Thời điểm mới vào nghề, Dương Mịch cũng từng được đề nghị "qua đêm lấy vai diễn".

Theo chia sẻ của một ông trùm truyền thông tại Hollywood thì càng ngày càng có nhiều sao nữ chấp nhận bán thân để đổi lấy sự nổi tiếng. Thậm chí họ còn cố tình "gạ gẫm" ngược lại nhà sản xuất hoặc đạo diễn với hi vọng sẽ nhanh chóng nổi tiếng.

Ông cũng lo ngại rằng, những hào nhoáng của làng giải trí đang trở thành miếng mồi ngon khiến nhiều nghệ sĩ trẻ lao thân vào mà bỏ qua những giá trị đạo đức thông thường. 

Một nhân vật từng làm quản lý cho nhiều ngôi sao trẻ phản ánh sự thật: "Đáng tiếc là có nhiều trường hợp vì tham vọng thành Người Nổi Tiếng đã có những lựa chọn sai lầm. Chính việc thiếu ý thức về nghề nghiệp là nguyên nhân lớn nhất trong những trường hợp này. Người nghệ sỹ, họ cần phải biết từ chối thẳng thừng những yêu cầu trái với tâm niệm của bản thân".

Theo Diệp Lục (Trí Thức Trẻ)