Giải trí

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim

Nhìn những bàn tiệc thịnh soạn trên phim ít ai biết các diễn viên đã phải vô cùng khổ sở mới có thể diễn được cảnh ăn uống ngon lành đến thế.

Nhìn những bàn tiệc thịnh soạn trên phim ít ai biết các diễn viên đã phải vô cùng khổ sở mới có thể diễn được cảnh ăn uống ngon lành đến thế.

Mỗi khi xem cảnh phim ăn uống những thức ăn ngon mắt trên màn ảnh, các khán giả thường nghĩ các diễn viên quả thật hạnh phúc khi được thưởng thức đủ món ngon. 

Nhưng sự thật là diễn cảnh ăn trên phim không dễ dàng như mọi người vẫn tưởng.

Trong một tập Hoàn châu cách cách, nhìn món rau mà Ngũ A Ca ăn thật khó nuốt. Vậy mà Tô Hữu Bằng vẫn phải diễn xuất ăn thật ngon lành.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 1.

Món rau luộc khiến cha con vua Càn Long thích thú trên phim.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 2.
 
Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 3.

Thực tế trông như rau chưa hề luộc.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 4.

Nhưng rau vừa lên đĩa các diễn viên đã thi nhau gắp.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 5.

Tô Hữu Bằng ăn rau sống nhưng vẫn gật gù khen ngon.

Trong phim Danh nghĩa nhân dân, diễn viên Hầu Dũng phải đóng cảnh ăn liền 5-6 bát mỳ tương. Nhìn Hầu Dũng ăn mà các khán giả cũng phải ứa nước miếng.

Sau này, khi phim đã đóng máy anh mới tâm sự món mỳ anh ăn khi quay thực ra là mỳ trụng nước sôi vô cùng nhạt nhẽo khó ăn.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 6.

Ai ngờ được Hầu Dũng có thể ăn mỳ luộc ngon lành đến thế.

Những ai đã xem Tây Du Ký hẳn không thể quên cảnh thầy trò Đường Tăng được ăn quả nhân sâm. Thứ quả đặc biệt thực ra chính là củ đậu được gọt thành hình và bôi thêm phẩm màu.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 7.
 
Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 8.

Củ nhân sâm khiến nhiều người hiếu kì thực ra chỉ là củ đậu.

Trong các phim kiếm hiệp thường có cảnh các thiếu hiệp ngồi bên cạnh bàn ăn hàng chục món nhưng chỉ gắp lạc ăn và uống rượu. Một thành viên đoàn phim tiết lộ lý do đằng sau cảnh phim này là đa số thức ăn trên bàn là giả còn rượu chỉ là nước lọc.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 9.

Các anh hùng thiếu hiệp uống rượu như nước vì rượu trên phim đúng là dùng nước lọc thay thế.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 10.

Cả bàn tiệc thịnh soạn nhưng chỉ có thể ăn lạc.

Các bàn yến tiệc trong cung cũng không ngoại lệ. Nhìn kĩ các cảnh phim thì khán giả có thể thấy diễn viên chỉ đưa đũa chứ không nhai thức ăn thật.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 11.

Gắp thức ăn lên miệng.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 12.

Nhưng chỉ có thể giả vờ nhai.

Việc phải giả vờ ăn đôi khi cũng khiến diễn viên gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười. Trong phim truyền hình Chân Hoàn truyện, các món ăn dùng khi quay được tổ đạo cụ làm quá đẹp nên đã bị diễn viên tưởng là "đồ thật".

Nữ diễn viên An Hân Nhiên từng tiết lộ trong cảnh quay yến tiệc được bưng lên cho hoàng thượng, tổ sản xuất chưa kịp dặn dò kĩ làm cô gắp cho Trần Kiến Bân một miếng tôm. Trần Kiến Bân cũng không nghi ngờ gì đưa lên miệng cắn và phải nhả ra ngay lập tức.

Miếng tôm này thực tế làm bằng nhựa và Trần Kiến Bân một phen "mẻ răng" vì diễn cảnh ăn.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 13.

Cảnh ăn tôm giả trong Chân Hoàn truyện.

Sự thật bi hài sau cảnh ăn uống ngon lành trong phim - Ảnh 14.

Khó ai nhìn ra được những món ngon này đều là làm giả bằng nhựa để tránh bị ôi thiu khi quay phim trong thời gian dài.

Theo Phương Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)