Giải trí

Sự nghiệp Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như tụt dốc do 'đắc tội' với ông lớn?

Vài năm không có vai diễn nào khiến khán giả nghi ngờ vợ chồng Hoắc Kiến Hoa đã 'đắc tội' với ông lớn.

Nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Hoắc Kiến Hoa nổi tiếng với tính cách an tĩnh hiếm có, ít khi vướng ồn ào. 

Trong sự nghiệp của mình, từ năm 2002 - đến 2016, Hoắc Kiến Hoa đều đặn mỗi năm đều tham gia 1-3 tác phẩm. Năm 2015, Hoắc Kiến Hoa trở thành nam thần màn ảnh với bộ phim đình đám là Hoa Thiên Cốt và Hãy nhắm mắt khi anh đến. 

Khi tên tuổi ở đỉnh cao, sự nghiệp của Hoắc Kiến hoa bỗng chững  lại trong vài năm gần đầy. Năm nay, bộ phim Hậu cung Như Ý truyện của Hoắc Kiến Hoa lên sóng nhưng đây là tác phẩm anh đã quay từ vài năm trước và sau đó bị kiểm duyệt nội dung khắt khe và nhiều lẫn hoãn chiếu.

Như vậy có thể thấy, nhưng năm gần đây Hoắc Kiến Hoa không tham gia diễn xuất mà tập trung hơn cho gia đình nhỏ cùng bà xã Lâm Tâm Như. 

Sự nghiệp Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như tụt dốc do 'đắc tội' với ông lớn?

Nhiều fan cho rằng, gia đình chỉ là một phần lý do sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa chững lại. Nguyên nhân chính mà nhiều người đồn đoán lại cho rằng nam diễn viên đã đặc tội với 'ông lớn' nào đó trong làng giải trí.

Nghi ngờ của khán giả bắt đầu khi cách đây ít lâu, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tuyên bố từ bỏ mạng xã hội mặc dù trước đó anh cũng không hề sử dụng mạng xã hội cá nhân mà chỉ thông qua phòng làm việc.

Thời gian gần đây, có thông tin qua hay, quản lý nhiều năm của Hoắc Kiến Hoa cũng đã từ chức do một số vấn đề ồn ào.

Nhiều nguồn tin cho hay, giám đốc của Hoa Kiệt là Liên Tuấn Kiệt cũng không còn làm việc với Hoắc Kiến Hoa nữa.

Lâm Tâm Như trong năm 2017 cũng không có tác phẩm điện ảnh nào ra mắt dù trước đó rất đều đặn qua từng năm. Điều này các khiến khá giả dấy lên nghi ngờ vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã 'đắc tội' với ông lớn nào đó khiến sự nghiệp bị 'đóng băng'.

TH (SHTT)