Giải trí

Sơn Tùng M-TP: Tài năng trẻ hay tài năng nhái?

Giọng ca "Chắc ai đó sẽ về" có những phần trình diễn gây tranh cãi trong nội bộ ban giám khảo và khán giả. Anh còn khiến fan thấp thỏm khi liên tiếp vướng phải scandal.

Giọng ca "Chắc ai đó sẽ về" có những phần trình diễn gây tranh cãi trong nội bộ ban giám khảo và khán giả. Anh còn khiến fan thấp thỏm khi liên tiếp vướng phải scandal.

Sơn Tùng được coi là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị quán quân của The Remix. Qua 7 live show, nam ca sĩ quê gốc Thái Bình là người có vị trí ổn định nhất. Trong khi các đối thủ nặng ký như Isaac, Tóc Tiên đều có lần rơi vào nhóm nguy hiểm thì anh luôn ung dung ở nhóm dẫn đầu.

Sơn Tùng cũng là thí sinh duy nhất của The Remix chỉ thể hiện các ca khúc do chính mình sáng tác. Trong 6 live show, nam ca sĩ lần lượt thể hiện các bản hit Em của ngày hôm qua, Cơn mưa ngang qua, Không phải dạng vừa đâu và 2 ca khúc mới Thái Bình mồ hôi rơi, Khuôn mặt đáng thương.

Đặc biệt, ca khúc có chủ đề về quê hương được anh sáng tác trong 2 tiếng đồng hồ. Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong đánh giá cao cảm xúc và sự sáng tạo của Sơn Tùng M-TP trong các sáng tác mới.
 

Không cần sự hỗ trợ của vũ đoàn, không cần nhảy nhót, Sơn Tùng vẫn khiến khán giả phía dưới cuồng nhiệt.

 
Sơn Tùng có khả năng làm chủ sân khấu rất tốt. Dù trình diễn cùng vũ đoàn hay chỉ có một mình trên sân khấu, anh vẫn có thể khiến các khán giả phía dưới bùng nổ và các giám khảo phải nhún nhảy theo. Trong live show 7, khi đang bị ốm và không có thời gian tập luyện cùng vũ đoàn nhưng Sơn Tùng vẫn trình diễn rất sôi động.

Giám khảo Nguyễn Hải Phong mặc dù không ưng ý với phần trình diễn này nhưng cũng phải nhận xét, Sơn Tùng có "phong thái biểu diễn tốt, tự tin, bản lĩnh" và "nhanh nhẹn, khéo léo che khuyết điểm".

Trong suốt các đêm thi của The Remix, hai giám khảo nữ Lưu Thiên Hương và Hồ Ngọc Hà liên tục dành sự đánh giá cao cho Sơn Tùng M-TP. "Nữ hoàng giải trí" nhận xét nam ca sĩ này "không phải dạng vừa", trong khi tác giả của Người hát tình ca khẳng định, bằng kinh nghiệm của hơn 20 năm làm nghề, cô thấy Sơn Tùng đúng là "của hiếm" trong showbiz Việt.

"Kẻ bắt chước" gây tranh cãi

Tuy nhiên, Sơn Tùng MT-P lại là thí sinh có những phần trình diễn gây trái chiều nhất. Trong 6 phần trình diễn của anh tại Hòa âm Ánh sáng thì có tới 3 phần tạo ra bất đồng trong nội bộ ban giám khảo và cộng đồng mạng (Sơn Tùng bỏ thi trong live show thứ 5).

Trong đêm thi thứ 3, Sơn Tùng thể hiện ca khúc Không phải dạng vừa đâu và nhận được cơn mưa lời khen của các giám khảo. Hồ Ngọc Hà và Lưu Thiên Hương gọi nam ca sĩ là "của hiếm" trong showbiz Việt. 4 giám khảo đồng loạt cho Sơn Tùng M-TP 10 điểm. Anh trở thành thí sinh đầu tiên nhận được số điểm tuyệt đối từ phía giám khảo.

Trái ngược với sự đồng thuận của 4 người nắm vị trí cầm cân nảy mực trong The Remix, phần trình diễn của giọng ca sinh năm 1994 không đủ sức thuyết phục phần đông khán giả. Không ít ý kiến cho rằng "Sơn Tùng hát mà như hét", "ngoài câu 'không phải dạng vừa đâu' thì những câu còn lại không biết hát gì".
 
Thậm chí, một số người còn cho rằng, các giám khảo thiên vị "gà nòi" của ông bầu Quang Huy.
 

Trên sân khấu The Remix, Sơn Tùng nhái phong cách trình diễn của G-Dragon. 

 
Trong live show 4, Sơn Tùng trình diễn ca khúc Nắng ấm xa dần. Lần này, anh khiến nội bộ ban giám khảo rơi vào bất đồng. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương hết lời khen ngợi ngôi sao phim Chàng trai năm ấy: “Em không cần chiêu trò gì cả. Mỗi tuần mang một bài hit ra cũng đủ làm tôi chết mệt rồi”.

Tuy nhiên, nhà sản xuất Nguyễn Hải Phong lại không đồng tình với đồng nghiệp. Anh cho rằng tác giả của Người hát tình ca đang bị cảm xúc chi phối.

“Tôi vẫn thấy tiết mục Sơn Tùng tròn trịa, đầy đặn nhưng lại không xuất sắc như tuần trước. Em đang xuống phong độ" - nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit của Thu Minh nói.

Trong live show thứ 7, một lần nữa, Sơn Tùng M-TP nhận được sự đánh giá chênh lệch từ các giám khảo. Với ca khúc Cơn mưa ngang qua, nam ca sĩ nhận được 2 điểm tuyệt đối từ giám khảo Hồ Ngọc Hà và Lưu Thiên Hương, điểm 9,5 từ giám khảo Hoàng Anh. Riêng nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong chỉ cho Sơn Tùng 9 điểm.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lý giải việc cho thí sinh này số điểm không cao. Anh nói: Sơn Tùng hát không hay, không rõ lời, còn phần âm nhạc không có điểm nhấn, sự phối hợp giữa các thành viên trong đội rời rạc, chỉ thấy dấu ấn cá nhân.
 
Không chỉ tạo sự bất đồng trong nội bộ ban giám khảo, phần trình diễn của Sơn Tùng tiếp tục nhận được phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhiều người khen Sơn Tùng độc đáo nhưng số khác lại nhận xét, nam ca sĩ có phần trình diễn rất chán. Bạn đọc Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ: "Sơn Tùng bị làm sao vậy? Hát không ra hát, rap không ra rap. Anh chỉ chạy tới chạy lui trên sân khấu, một lúc lại nói xen vào khiến tiết mục bị vụn".

Bên cạnh giọng ca, phong cách trình diễn, trang phục của Sơn Tùng M-TP trong các phần trình diễn trên sân khấu The Remix cũng gặp phải sự phản ứng dữ dội của một số khán giả. Họ cho rằng, anh chịu ảnh hưởng quá nặng nề từ ca sĩ Hàn Quốc, G-Dragon. Hành động ngồi trên ngai vàng và ngậm kẹo của Sơn Tùng bị chỉ trích nhiều nhất vì sao y bản chính.

Ngoài ra, một số khán giả tỏ ý không thích "thái độ biểu diễn có phần ngông nghênh, ngạo mạn, diễn cho xong" của nam ca sĩ này.

Liên tiếp vướng scandal bên lề
 
Trước khi live show 7 diễn ra, Sơn Tùng M-TP bất ngờ bỏ tổng duyệt, khiến thông tin anh bỏ thi The Remix rộ lên. Gần tới giờ diễn, nam ca sĩ mới xuất hiện. Không khó để các giám khảo và khán giả nhận thấy, vì không có thời gian tập luyện nên sự kết hợp giữa các thành viên trong đội rất lỏng lẻo.

Sau phần trình diễn gây tranh cãi, một người tự nhận là fan luôn theo sát Sơn Tùng trong cuộc thi The Remix tố cáo ban tổ chức đang gây áp lực cho thần tượng. Họ không sắp xếp chỗ cho Sơn Tùng khiến ca sĩ phải ra về rồi mang tiếng bỏ tổng duyệt. Theo lời fan này, giọng ca Cơn mưa ngang qua đang bị ép vào tình thế buộc phải bỏ thi.

Đại diện công ty Cát Tiên Sa lên tiếng phủ nhận. Họ cho biết, Sơn Tùng vắng mặt trong buổi tổng duyệt vì lý do cá nhân.
 

Sơn Tùng trình diễn trong live show 7. 

 
Trong live show 5 trước đó, Sơn Tùng M-TP bất ngờ bỏ thi với lý do viêm họng cấp. Ông bầu Quang Huy đưa ra lý do: trước hôm thi, anh phải diễn ngoài trời buổi trưa theo hợp đồng đã ký nên tái viêm họng cấp và sốt cả ngày.

Khi cuộc thi chưa diễn ra, cùng với Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng bị VTV cân nhắc về khả năng đứng trên sân khấu The Remix bởi thời điểm đó, anh vừa bước qua những rắc rối liên quan tới việc đạo nhạc. Nam ca sĩ còn bị công ty quản lý cũ khởi kiện vì vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, may mắn hơn Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng được ban tổ chức giữ lại ở phút chót.

Sự thất thường của Sơn Tùng M-TP khiến một độc giả cho rằng, The Remix đang chơi một canh bạc đầy may rủi. Sự có mặt anh khiến chương trình trở nên hot, thu hút được sự chú ý của khán giả nhưng cũng đẩy ban tổ chức vào sự thấp thỏm vì chẳng biết anh bỏ thi lúc nào.
 
>> Sơn Tùng: "Tôi ghét trước mặt cười nói, sau lưng thì khác"
>> "Sơn Tùng - MTP ngậm kẹo" bất ngờ xuất hiện trong đề thi Hóa học

Theo Mộc Lan (Zing.vn)