Giải trí

Sơn Tùng, Hoài Lâm nổi đình đám nhất năm 2014

Cùng cân sức nặng và mức độ thành công của 2 giọng ca hiện tượng 2014 - Sơn Tùng MTP và Hoài Lâm.

Cùng cân sức nặng và mức độ thành công của 2 giọng ca hiện tượng 2014 - Sơn Tùng MTP và Hoài Lâm.

Tuy dòng nhạc cả hai theo đuổi hoàn toàn khác nhau, nhưng việc có chung xuất phát điểm nổi tiếng, tương đương về tuổi đời cũng như việc từng "nối gót" nhau thể hiện thành công ca khúc Em của ngày hôm qua càng khiến Hoài Lâm, Sơn Tùng liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh.

Sơn Tùng – Nổi tiếng đi kèm tai tiếng

Trước khi lấn sân ca hát chuyên nghiệp, Sơn Tùng MTP từng là một trong những cái tên ít người biết tới trong giới underground. Nhưng chỉ khi được Huy Tuấn nâng đỡ và giới thiệu anh tại 2 chương trình Bài hát yêu thích, Việt Nam Idol,… Sơn Tùng mới thực sự nổi lên như một hiện tượng mới của làng nhạc Việt.
 
Không chỉ đốn tim fan nữ bằng ngoại hình điển trai, gu thời trang cá tính cùng khả năng cảm thụ và sáng tác nhạc khá tốt, ngay cả phong cách biểu diễn có một không hai của chàng trai sinh năm 1994 đến từ Thái Bình cũng khiến người xem không khỏi ấn tượng.
 

Sơn Tùng - Hiện tượng năm 2014 của làng nhạc Việt.

 
Quang Huy, đạo diễn phim Chàng trai năm ấy từng chia sẻ, ngay từ lần gặp casting đầu tiên và xem Sơn Tùng biểu diễn trên sân khấu, anh đã thấy nam ca sĩ này rất “láu cá”, rất “láo” nhưng vẫn có nét gì đó hấp dẫn, cuốn hút, khiến người xem dù thấy ghét nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi anh chàng.

Việc nổi tiếng quá sớm khi tuổi đời còn rất trẻ cũng khiến Sơn Tùng M-TP vướng phải không ít lùm xùm, tai tiếng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đạo nhạc khi các bài "tủ" của anh như Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần,... đều bị tố xài chùa beat nhạc Hàn.

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là khi nam ca sĩ ra mắt ca khúc Em của ngày hôm qua. Đây được xem là một trong những ca khúc "hot" nhất nửa đầu 2014, nhưng cũng tai tiếng nhất khi có nhiều nét tương đồng với một ca khúc Every night của nhóm Exid. Sơn Tùng bị cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ đến mức nhạc sĩ Huy Tuấn buộc phải gỡ bỏ bài hát ra khỏi tất cả hệ thông bảng xếp hạng âm nhạc.
 
Ngay cả ca khúc mới nhất – Chắc ai đó sẽ về vừa ra mắt vài tháng cũng gặp trường hợp tương tự. Thậm chí, bài hát này từng bị Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cấm lưu hành vì cho rằng Sơn Tùng đã “đạo nhạc một cách tinh vi” ca khúc Because I miss you của Jung Young Hwa. Chỉ khi được phía Hàn Quốc minh oan và sửa mới hoàn toàn phần beat, Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng mới chính thức được ra mắt khán giả.
 

Sau khi tách khỏi Huy Tuấn, nam diễn viên Chàng trai năm ấy" đang được quản lý bởi Quang Huy.

 
Ngoài những scandal liên quan đến việc đạo nhạc, chính bản thân Sơn Tùng cũng vướng không ít lùm xùm khi bị công ty quản lý cũ cấm diễn 6 tháng vì tự ý vi phạm hợp đồng, hủy show diễn gây nhiều thiệt hại cho phía công ty.

Sau nhiều ngày tranh cãi không dứt trên mặt báo, vụ việc đã được giải quyết êm xuôi khi Sơn Tùng vẫn đi hát với sự quản lý mới từ phía ông bầu Quang Huy.

 Hoài Lâm – bệ đỡ vững chắc từ hai "ông lớn"

So với cơn sốt Sơn Tùng, Hoài Lâm lại nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả hơn nhờ vào sự hỗ trợ hết mình từ cha nuôi Hoài Linh. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến tại cuộc thi Gương mặt thân quen, Hoài Lâm cũng từng được biết đến với danh nghĩa học trò Mr. Đàm, cũng như được cựu HLV The Voice ưu ái, nâng đỡ không thua kém các học trò trong công ty. Tuy nhiên, phải chờ đến khi tham gia Gương mặt thân quen mùa 2, chàng thư sinh điển trai sinh năm 1995 mới có cơ hội tung hoành và được khán giả đặc biệt chú ý.
 

Hoài Lâm từng được Mr. Đàm nhận làm học trò và hết mình nâng đỡ.

 
Tại cuộc thi này, Hoài Lâm đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ và khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất là khi anh hóa thân xuất sắc thành Đông Nhi, Celine Dion,... và đặc biệt là phần biểu diễn xuất thần khi hóa thân thành nghệ sĩ quá cố Thanh Nga.
 
Thậm chí, sau khi bắt chước Sơn Tùng thể hiện ca khúc Em của ngày hôm qua, Hoài Lâm còn được Mỹ Linh dành nhiều lời khen và cho rằng anh hát live tốt hơn cả phiên bản gốc.
 

Sự hậu thuẫn từ bố nuôi Hoài Linh càng khiến chàng trai sinh năm 1995 lên như diều gặp gió.

 
Khác với Sơn Tùng, dòng nhạc chính mà Hoài Lâm theo đuổi là nhạc trữ tình, dân ca, nhạc vàng và đối tượng khán giả mà nam ca sĩ hướng đến là những người nghe chững chạc, lớn tuổi ở các tụ điểm phòng trà.
 
Tuy hoạt động ca hát không lâu, nhưng Hoài Lâm cũng đã vinh dự có tên trong danh sách đề cử Gương mặt phát hiện của giải thưởng Làn sóng xanh 2014. Bên cạnh đó, các ca khúc mà con trai nuôi Hoài Linh vừa ra mắt trong năm qua cũng nhận được sự chú ý từ đông đảo người nghe. Anh cũng ấp ủ giấc mơ trở thành người nghệ sỹ đa năng khi thử sức sáng tác và đóng cùng Hoài Linh trong một số tiểu phẩm hài cũng như phim truyền hình gần đây.
 
>> "Chàng trai năm ấy" sẽ được ra rạp ngày 31/12
>> Dàn sao trẻ hội tụ trong buổi công chiếu "Chàng trai năm ấy"

Theo Hương Bùi (Dân Việt)