Giải trí

Sơn Tùng hát tưởng nhớ một năm ngày mất nhạc sĩ An Thuyên

Nam ca sĩ muốn tri ân và tưởng nhớ người thắp niềm tin cho mình khi anh đang tuyệt vọng nhất giữa scandal đạo nhạc ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" cuối năm 2014.

Nam ca sĩ muốn tri ân và tưởng nhớ người thắp niềm tin cho mình khi anh đang tuyệt vọng nhất giữa scandal đạo nhạc ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" cuối năm 2014.
son-tung-hat-tuong-nho-mot-nam-ngay-mat-nhac-si-an-thuyen

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu hai đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên.

Sơn Tùng tâm sự nhạc sĩ An Thuyên là người tiếp thêm sức mạnh cho anh trong quãng thời gian cuối năm 2014 khi bị vướng vào lùm xùm đạo nhạc ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Anh kể: "Tôi bị bủa vây và tấn công bởi những đánh giá tiêu cực. Lúc đó, tôi không biết bản thân mình đúng hay sai nữa. Lúc ấy, nhạc sĩ An Thuyên đã gửi lời động viên tôi qua anh Quang Huy. Nó như một tia sáng khiến tôi có cảm giác mình không hề đơn độc. Tôi rất biết ơn ông vì đã quan tâm đến mình với tư cách là bậc tiền bối. Khi gia đình nhạc sĩ ngỏ lời mời tham gia đêm nhạc, tôi đã đồng ý ngay bởi đây là cách tôi thể hiện tấm lòng biết ơn của mình".

Trước thắc mắc mình sẽ hát ca khúc nào của An Thuyên, Sơn Tùng từ chối tiết lộ. Anh cho biết mình sẽ trình bày các tác phẩm của ông bằng chính cảm xúc của mình chứ không tuân theo quan điểm của số đông.

son-tung-hat-tuong-nho-mot-nam-ngay-mat-nhac-si-an-thuyen-1

Sơn Tùng và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh (ngoài cùng bên trái) - vợ của "ông bầu" Quang Huy - chụp hình cùng Bông Mai và vợ nhạc sĩ An Thuyên.

Bông Mai cho biết show diễn tại Vinh tên là Neo đậu bến quê. Đó là lời mời gọi linh hồn bố cô trở về quê hương và gặp gỡ những người bạn cũ. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ Quang Linh, Tấn Minh, Thành Lê, Đông Hùng, Đoàn nghệ thuật Quân khu 4... Trong đêm nhạc, một nhân vật đặc biệt từng chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình yêu của bố mẹ Bông Mai sẽ kể về mối tình của hai người cho khán giả.

Show diễn ở Ninh Bình tên là Trăng, được tổ chức ở chùa Bái Đính. Chương trình có sự tham gia của Thanh Lam, Tấn Minh, Vân Khánh, Lan Anh, Phương Thảo, Oplus, nhóm PB Nation, Văn Mai Hương và Sơn Tùng M-TP.  Bông Mai cho rằng chùa Bái Đính là nơi linh thiêng, giao hòa giữa đất trời nên cô mong được gặp bố mình ở nơi đây. 

Năm 2015, ca sĩ Bông Mai và gia đình từng tổ chức thành công đêm nhạcTan vào Hà Nội để kỷ niệm 100 ngày mất của cố nhạc sĩ An Thuyên. Cô đã thành lập quỹ từ thiện mang tên bố mình và dùng số tiền bán vé chương trình năm ngoái để tài trợ phẫu thuật tim cho bé Đỗ Hữu Lương (2 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh. 

Ngoài ra, cô còn giúp nhạc sĩ Thanh Phúc phát hành cuốn sách nhạcTuyển tập các bài hát của nhạc sĩ Thanh Phúc và ra mắt cuốn Tuyển tập bài hát thiếu nhi tập 2 mà nhạc sĩ An Thuyên còn thực hiện dang dở. Bông Mai dự định tặng hai cuốn sách nhạc này cho trẻ em vùng cao để các bé được học những ca khúc đúng với lứa tuổi. Đây cũng là mong muốn của nhạc sĩ An Thuyên khi còn sống.

Theo Đức Trí (VnExpress.net)