Giải trí

"Sợ nhất khi các em nhỏ hỏi Tôn Ngộ Không có mấy bạn gái"

Lục Tiểu Linh Đồng cho biết sự thay đổi trong kịch bản để thu hút khán giả không đồng nghĩa với chuyện phá nát nguyên tác.

Lục Tiểu Linh Đồng cho biết sự thay đổi trong kịch bản để thu hút khán giả không đồng nghĩa với chuyện phá nát nguyên tác.

2016 được coi là năm nở rộ của các dự án chuyển thể từ Tây du ký: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Dám hỏi đường ở nơi nào, Tây du đại thoại, Tây du ký lạ truyện... Với các nhà làm phim, đây cũng là cách họ gây ấn tượng trong năm con Khỉ.
 
Trong sự kiện họp báo phim mới đây tại Bắc Kinh, nam nghệ sĩ gắn liền với hình tượng Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng thẳng thắn chia sẻ về việc Tây du ký được o bế xáo xào trên màn ảnh rộng.
 

Lục Tiểu Linh Đồng trong sự kiện họp báo gần đây.

“Những năm gần đây, tôi xem rát nhiều bản phim khác nhau. Tôi không phản đối chuyện ai đó sửa đổi kịch bản. Thậm chí, tôi còn khích lệ quảng bá văn hoa Mỹ hầu với thế giới. Nhưng cái gốc của Tây du không thể bị thay đổi, sửa lung tung. Tôi bất bình khi Tây du ký bị biến thành tiểu thuyết ngôn tình, đây là chuyện có lỗi với tổ tiên. Phương châm của tôi là trung thành nguyên tác, cẩn trọng khi sửa đổi” - Lục Tiểu Linh Đồng nói.

Nghẹ sĩ gạo cội cho biết ông bất lực chứng kiến cảnh Tôn Ngộ Không hay Đường Tăng và yêu quái nói lời yêu thương trên màn ảnh. “Tôi sợ nhất cảnh các em nhỏ hỏi rốt cuộc Tôn Ngộ Không có bao nhiêu bạn gái là yêu tinh”.
 

Lục Tiểu Linh Đồng bất lực khi các dự án làm lại có sự thêm thắt kịch bản, sửa đổi tình tiết đến mức thái quá.

Sau Tây du ký, Lục Tiểu Linh Đồng tiếp tục tham gia nhiều vai diễn khác nhau trong các phim như Cha con Mỹ Hầu Vương (1992), Búp bê khỉ (1993), 1939 - Ân Lai trở lại quê hương (2000), Liên Thành Quyết (2003), Ngô Thừa Ân với Tây du ký (2007).  Gần đây, Lục Tiểu Linh Đồng thực hiện bộ phim điện ảnh 3D Dám hỏi đường ở nơi nào.

Cả đời gắn liền với vai diễn Mỹ hầu, Lục Tiểu Linh Đồng trở thành tượng đài có thật của nhân vật Tôn Ngộ Không.

“Anh trai tôi - Tiểu Lục Linh Đồng cũng gắn bó với vai diễn Tôn Ngộ Không. Nhưng anh qua đời quá sớm ở tuổi 17 vì bạo bệnh. Đến giờ, tôi vẫn nhớ lời anh trước khi qua đời. Anh dặn, chỉ cần diễn Tôn Ngộ Không, tôi có thể được gặp anh. Những năm qua, tôi diễn Vua khỉ không chỉ vì bản thân mình mà còn vì người anh đã mất, vì gia tộc và văn hóa Tây du” - Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ.
 
>> Tây Du Ký phiên bản Việt với yêu quái mặc nội y gây sốt ở Trung Quốc
 
Theo Hiểu Nguyệt (Zing.vn)