Giải trí

Sau Thiện Nhân, The Voice Kids có quán quân thứ 2 chuyên hát dân ca?

Nhiều khán giả và ca sĩ dự đoán Hà Quỳnh Như hoặc Minh Chiến trở thành quán quân The Voice Kids. Cả hai thí sinh đều có sở trường ở dòng nhạc dân ca.

Là một trong hàng chục cuộc thi âm nhạc lên sóng truyền hình năm 2018, Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids chịu chung tình cảnh thoái trào. Trải qua các vòng, game show dành cho độ tuổi nhí sẽ bước vào vòng thi mang tính quyết định tối 29/12 với sự tranh tài của 4 thí sinh Đào Đình Anh Tuấn, Hà Quỳnh Như, Minh Chiến và Xuân Phương.

Phải nhìn nhận một thực tế là đó là bước sang mùa thứ 6, Giọng hát Việt nhí đã giảm nhiệt. Một trong những lý do quan trọng khiến khán giả không mấy mặn mà với cuộc thi là sự khan hiếm các thí sinh có màu sắc mới mẻ, khác biệt.

Top 4 thiếu mới lạ, bứt phá

Thanh Bùi từng nhận định rằng tài năng ở Việt Nam không đủ đáp ứng vô vàn cuộc thi ra mắt mỗi năm. “Đã đến lúc phải dừng lại các cuộc thi tìm kiếm tài năng để các em có thời gian học hỏi cơ bản, định hướng bản thân… Thị trường Việt Nam quá nhỏ thì tài năng không thể nào đủ để đáp ứng cho hàng loạt cuộc thi”, anh nói.

Sau Thiện Nhân, The Voice Kids có quán quân thứ 2 chuyên hát dân ca?
Top 4 của cuộc thi gồm Hà Quỳnh Như, Minh Chiến, Đào Đình Anh Tuấn và Xuân Phương.

Điều Thanh Bùi phản ánh dường như đã và đang xảy ra, ít nhất là với Giọng hát Việt nhí. Vài mùa đầu tiên, chương trình có những thí sinh gây sốt từ ngay vòng đầu tiên và càng vào sâu, tài năng càng tỏa sáng, vượt ngoài sức mong đợi của khán giả.

Nhưng ở mùa giải 2018, Top 4 chung cuộc chỉ dừng ở mức hát tốt chứ chưa tạo được yếu tố bất ngờ.

Minh Chiến và Hà Quỳnh Như được đánh giá là nhỉnh hơn cả về giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu. Cả hai từng tham gia nhiều cuộc thi trước đó - việc này vừa là lợi thế và cũng là hạn chế. Cả hai nhờ tham gia nhiều cuộc thi nên lối thể hiện ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, khả năng trình diễn cũng dạn dĩ.

Tuy nhiên, việc xuất hiện quá nhiều trên sóng truyền hình biến gương mặt, tên tuổi và cả giọng hát của hai thí sinh trở nên quá đỗi quen thuộc với khán giả. Thực tế, ở vòng bán kết đã xuất hiện nhiều bình luận cho rằng Quỳnh Như nhờ nổi tiếng trước đó nên mới tiến sâu.

Sau Thiện Nhân, The Voice Kids có quán quân thứ 2 chuyên hát dân ca? - 1
Đào Đình Anh Tuấn tiến bộ rõ rệt qua các vòng thi và được khen ngợi ở đêm bán kết.

Họ cho rằng cô bé có giọng hát khỏe khoắn nhưng không mang đến cảm giác “nổi da gà” hay có sự đột phá. Sự nổi tiếng của các em còn vô tình khiến người xem “ác cảm”.

Hai thí sinh còn lại đều thuộc đội Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn: Xuân Phương và Đào Đình Anh Tuấn. Cả hai ngày càng tiến bộ, giọng hát kỹ thuật, tinh tế và tự tin hơn.

Trong đêm thi bán kết, tiết mục Buổi sáng ở Ciao Cafe của Anh Tuấn còn được Lưu Thiên Hương khen ngợi bởi khả năng hát tròn trịa, không sai một nốt. Dẫu vậy, để lên ngôi quán quân thì cả Anh Tuấn và Xuân Phương vẫn khiến khán giả có cảm giác thiếu gì đó.

Tình cảnh của Giọng hát Việt nhí hiện giờ là chung kết đã đến nhưng Top 4 chưa đủ bứt phá và gây ấn tượng như những mùa giải trước. Thậm chí, Minh Chiến trong những tập thi gần đây vì chọn bài hát không phù hợp độ tuổi đã tỏ ra đuối sức và hát thiếu tự nhiên, cảm xúc.

Quỳnh Như, Minh Chiến được dự đoán trở thành quán quân

Dù vậy, nếu xét nguyên khuôn khổ cuộc thi và Top 4 chung cuộc, Hà Quỳnh Như vẫn là thí sinh nắm nhiều phần thắng. Cô bé xứ Nghệ có năng khiếu bẩm sinh, chất giọng khỏe khoắn, sáng, da diết, truyền cảm, lên nốt cao chắc chắn, tròn trịa. Chất giọng của thí sinh đội Lưu Hương Giang đặc biệt về khả năng truyền tải cảm xúc.

Hà Quỳnh Như càng “đáng gờm” khi vào đội Hồ Hoài Anh - nhạc sĩ, nhà sản xuất đứng sau nhiều chương trình, live show với chất lượng nghệ thuật cao. Quỳnh Như quen hát dân ca, ví, giặm lẫn những bài hát mang âm hưởng dân ca nhưng qua các vòng thi em được thử thách với những thể loại khác nhau.

Sau Thiện Nhân, The Voice Kids có quán quân thứ 2 chuyên hát dân ca? - 2
Quỳnh Như - đội Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh - hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Vòng Giấu mặt, em hát tiếng Anh vẫn tốt và truyền cảm. Mới đây, cô bé cũng hoàn thành tốt dòng nhạc dân gian đương đại với liên khúc Chuồn chuồn ớt - Ra ngõ mà yêu.

Nhiều ca sĩ đi trước như Ưng Đại Vệ, Hiền Hồ, Ngọc Ánh dự đoán cô bé sẽ trở thành quán quân năm nay.

“Cô bé có chất giọng cảm xúc, hát chạm vào lòng người nghe. Hiếm có chất giọng nào ỏ tuổi cô bé mà hát cảm xúc như vậy. Ngoài ra trên sân khấu, Hà Quỳnh Như rất sáng sân khấu, sẽ có rất nhiều người ủng hộ cô bé”, Ưng Đại Vệ nhận xét.

Ali Hoàng Dương và một số khán giả lại dự đoán Minh Chiến sẽ trở thành quán quân.

“Minh Chiến hát hay quá, cao độ của bài hát hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của em, giọng hát khỏe khoắn. Nghe cảm thấy dễ chịu chứ không có vẻ mệt, đuối, gò bó như phần lớn các bạn thi chung mùa. Tôi nghĩ em ấy sẽ trở thành quán quân”, một khán giả nhận xét.

Chặng đường cậu bé 11 tuổi này đi luôn đầy những điều bất ngờ, từ việc đặc cách ở vòng giấu mặt vì HLV thiếu thí sinh cho đến bị loại ở bán kết và được “hồi sinh” trước chung kết.

Giọng hát Minh Chiến có màu sắc riêng, có khả năng biến hóa, lại lợi thế ở những nốt cao. Đây cũng là thí sinh nổi tiếng, có những câu chuyện để thu hút truyền thông.

Đặc biệt, cách học trò đội Bảo Anh - Khắc Hưng được chọn vào cuộc thi, sau đó bị loại khiến nhiều khán giả không khỏi hoài nghi rằng đây là chiêu trò của ban tổ chức.

Có ý kiến đưa ra dự đoán Minh Chiến sẽ đăng quang, nhất là khi so sánh với Ngọc Ánh - quán quân Giọng hát Việt 2018 - cả hai có nhiều điểm tương đồng. Từ thí sinh hot ở những vòng đầu, Ngọc Ánh bị loại ở đêm bán kết sau đó được trở lại chương trình và trở thành quán quân.

Sau Thiện Nhân, The Voice Kids có quán quân thứ 2 chuyên hát dân ca? - 3
Gần đây, Minh Chiến giảm sút phong độ do chọn bài không phù hợp, tuy nhiên cậu bé luôn được khán giả đánh giá cao ở giọng hát và phong cách trình diễn.

Minh Chiến, Quỳnh Như đang có nhiều lợi thế. Một trong hai nếu lên ngôi quán quân thì đồng nghĩa Giọng hát Việt nhí lần thứ hai trao vị trí cao nhất cho một giọng ca có sở trường hát dân ca.

Trong những mùa trước, Thiện Nhân là thí sinh duy nhất hát dân ca vươn lên vị trí đầu tiên. Nhiều giọng ca khác, chẳng hạn Phương Mỹ Chi, Nguyễn Công Quốc... dù được yêu thích nhưng chỉ giành á quân hoặc vị trí thấp hơn.

Dẫu vậy, ở một cuộc chơi thì khó có thể khẳng định trước bất cứ điều gì, nhất là khi đội Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn có lợi thế lượng fan và hai thí sinh của họ gần đây cũng chứng tỏ được tài năng và lối trình diễn ngày càng chuyên nghiệp.

Theo Minh Hạo (Zing.vn)