Giải trí

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam

Trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2018, thông tin của 5 trong số 30 thí sinh dự thi có sự sai lệch giữa các nguồn thông tin. Sai lầm này đối với một cuộc thi quy mô lớn và chuyên nghiệp như thế này có thể nói là không chấp nhận được.

Tối 23/06, Chung khảo phía Nam Hoa Hậu Việt Nam 2018 đã diễn ra tại FLC Quy Nhơn, Bình Định. Trong đêm thi này, 30 thí sinh trải qua 3 vòng thi bắt buộc gồm: Trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội. Năm nay, đến tận trước đêm chung khảo 1 ngày tức là 22/6, BTC mới công bố số đo nhân trắc học của các ứng viên.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam

Giải thích cho sự việc trên, trưởng BTC Lê Xuân Sơn chia sẻ: "Khác mọi năm, năm nay, các thí sinh Chung khảo 2 khu vực đều được kiểm tra nhân trắc học lần 2, việc này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tránh những lùm xùm không đáng có sau khi kết quả được công bố. Thêm một lý do nữa, sau nhiều ngày tập luyện và dinh dưỡng theo chế độ đặc biệt, các chỉ số hình thể của thí sinh đã thay đổi tích cực hơn. Việc đo lại lần 2 trước chung khảo là cách BTC ghi nhận sự nỗ lực tích cực của từng bạn, để kết quả không thiệt thòi cho thí sinh".

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 1

Mặc dù, mục đích của chương trình là đảm bảo tính chính xác trong cuộc thi, nhưng sự thật diễn ra trong  trong chung khảo phía Nam lại không phải vậy. Có đến 5 thí sinh trong 30 thí sinh tham sự phần thi bikini bị hiển thị sai số đo nhân trắc học khi chương trình lên sóng trực tiếp trên kênh VTV9 và tiếp sóng 13 kênh truyền hình địa phương.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 2

Sai lầm này khá nghiêm trọng khi mà nó có thể dẫn tới sự đánh giá không chính xác của khán giả về tổng thể vóc dáng các ứng viên. Đây cũng là lỗi lớn trong khâu chuẩn bị, kiểm duyệt với một chương trình uy tín, được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia và nhiều địa phương lớn. Hiện tại, BTC "Hoa Hậu Việt Nam 2018" chưa lên tiếng về sự việc này.

Thông tin cụ thể về 5 thí sinh bị sai thông tin tại đêm chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 3

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 4

Đầu tiên là thí sinh mở màn phần thi bikini: Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052). Theo số đo nhân trắc học do BTC cung cấp, cô sở hữu chiều cao 1m67, số đó 3 vòng lần lượt là: 76-55-85 cm. Thông tin của người đẹp sinh 1994 được MC Danh Tùng đọc đúng với những gì BTC cung cấp cho truyền thông.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 5

Tuy nhiên, màn hình lại hiển thị nhầm thông tin của Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052) thành Trương Thị Thanh Bình (SBD 005) - người biểu diễn sau Nguyễn Thị Hồng Tuyết đến... 8 thí sinh.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 6

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 7

Nguyễn Thị Nhật Minh (SBD 151) là thí sinh biểu diễn ở lượt thi số 11. Cô được BTC thông báo cao 1m68, số đo 3 vòng là: 83-62-93cm. MC Danh Tùng công bố chuẩn chiều cao và số đo 3 vòng của thí sinh sinh năm 1999 và tiết lộ cô nặng 53,4 kg. Song thật trớ trêu, màn hình hiển thị lại thông báo cô chỉ cao 1m66 và nặng tới 55kg cùng với số đo 3 vòng khác hoàn toàn so với những gì BTC và MC Danh Tùng công bố.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 8

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 9

Tiếp theo là thí sinh Hà Lương Bảo Hằng (SBD: 216) dự thi ngay sau Nguyễn Thị Nhật Minh. Cô được BTC thông báo có chiều cao 1m68, số đo 3 vòng: 75-66-92cm. Nhưng khi thí sinh sinh năm 1997 trình diễn, MC Diễm Trang công bố chiều cao của cô là 1m68, cân nặng 53,4kg, giống hệt thí sinh thi trước đó, và vòng eo chỉ còn 65,5cm. Không chỉ có sự chênh lệch số đo vòng 2 từ chia sẻ của BTC và MC Diễm Trang, trên màn hình hiển thị, Hà Lương Bảo Hằng đã có chiều cao, cân nặng và số đo 3 vòng hoàn toàn khác. Cụ thể, những gì hiển thị khiến cô đã bị thấp đi 1cm, tăng 3,6kg và số vòng eo lên đến 3cm so với thông tin MC chia sẻ.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 10

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 11

Đinh Thị Quỳnh Giang (SBD 025) được BTC thông cáo cao 1m68, số đo 3 vòng 74-61-92cm. Thí sinh này được MC Danh Tùng thông báo trên sóng truyền hình nặng 50,7kg và có chiều cao, số đo 3 vòng như BTC cập nhật trước đó. Khi ở màn hình hiển thị, cô chỉ còn cao 1m66, nặng tới 51,5kg và số đo 3 vòng cũng đã thay đổi đến khó hiểu.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 12

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 13

Lương Yến Thanh - thí sinh lớn tuổi nhất vòng chung khảo phía Nam (sinh năm 1993) có số đo nhân trắc học là 1m66, số đo 3 vòng: 81-63-90cm. Khi ra sân khấu trình diễn, MC Diễm Trang thông báo người đẹp này nặng 55,7kg. Dù phần hiển thị, Lương Yến Thanh vẫn có chiều cao là 1m66 nhưng cân nặng của cô lại đến mức 56,5kg và số đo 3 vòng thay đổi thành: 81-64-92cm.

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 14

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 15

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 16

Sai lầm khó chấp nhận của 5 người đẹp thi bikini Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam - 17

Ngoài 5 trường hợp nhầm lẫn, chương trình còn không hiển thị số đo và thông tin khi: Nguyễn Thùy An, Trương Nữ Thu Hiền, Phan Thị Diễm Trinh bước ra sân khấu dự thi và MC đọc nhầm số báo danh của thí sinh Nguyễn Thị Mai Ly.

Dung (Daidoanket.vn)