Giải trí

"Pitch Perfect 2" chính thức soán ngôi "Avengers 2"

Với 70,3 triệu USD, tác phẩm ca vũ nhạc hài hước vượt qua cả đối thủ đáng gờm “Mad Max: Fury Road” để giành ngôi vương tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Với 70,3 triệu USD, tác phẩm ca vũ nhạc hài hước vượt qua cả đối thủ đáng gờm “Mad Max: Fury Road” để giành ngôi vương tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Khởi chiếu từ ngày 15/5, Pitch Perfect 2 có doanh thu mở màn ấn tượng lên tới 70,3 triệu USD từ 3.473 cụm rạp tại quê nhà chỉ sau 3 ngày. Thành tích cao gấp gần 2,5 lần số tiền đầu tư sản xuất bộ phim (29 triệu USD) và nhiều hơn tổng doanh thu nội địa của phần một (65 triệu USD) cách đây ba năm.

Pitch Perfect 2 là một thương vụ quá đỗi thành công của hãng Universal Pictures.

 
Pitch Perfect 2 hiện có số điểm 69% trên Rotten Tomatoes, 7,3 trên IMDb và điểm A- theo điều tra khán giả do Cinema Score thực hiện. Tới 75% khán giả mua vé xem phim là nữ giới và 62% là dưới 25 tuổi. Phái đẹp chính là nguồn sức mạnh giúp tác phẩm ca vũ nhạc vượt xa mức dự đoán của giới quan sát hồi giữa tuần.

Tại các thị trường quốc tế, Pitch Perfect 2 đã có 38,1 triệu USD từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lúc này, tổng doanh thu của bộ phim là 108,4 triệu USD, tức sắp vượt thành tích 115 triệu USD của phần một.

Cùng lúc đó, Mad Max: Fury Road cán đích ở vị trí thứ hai với 44,4 triệu USD. Bom tấn hành động nhận được vô số lời khen ngợi (98% trên Rotten Tomatoes, 8,9 trên IMDb và điểm B+ theo Cinema Score), nhưng lại vấp phải trở ngại không nhỏ tại phòng vé khi bị gắn nhãn R, tức hạn chế khán giả dưới 17 tuổi.

Fury Road đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Mad Max sau 30 năm. Cũng bởi vậy, tới 54% lượng khán giả của bộ phim mới có độ tuổi trên 25. Bom tấn chủ yếu thu hút nam giới khi phái mạnh chiếm tới 70% số vé bán ra trong 3 ngày đầu tiên.

Thành tích ra mắt tại Bắc Mỹ của Mad Max: Fury Road nằm đúng trong khoảng dự đoán của giới quan sát. Warner Bros. cũng đang bận rộn quảng bá cho bộ phim tại nhiều quốc gia trên thế giới bởi kinh phí sản xuất mà hãng chi ra cho dự án hành động đặc sắc lên tới 150 triệu USD.

Cuối tuần này, phòng vé Bắc Mỹ tiếp tục sôi động với hai tác phẩm mới: bom tấn bí ẩn Tomorrowland đến từ hãng Disney do đạo diễn Brad Bird thực hiện; và phiên bản làm lại của bộ phim kinh dị kinh điển Poltergeist.

Hai bộ phim chuẩn bị khởi chiếu tại Bắc Mỹ trong cuối tuần này.

 
Tại Việt Nam, Tomorrowland (tựa Việt: Vùng đất bí ẩn) khởi chiếu cùng Bắc Mỹ từ ngày 22/5. Còn Poltergeist (tựa Việt: Yêu tinh) ra mắt muộn hơn một tuần, tức từ 29/5.

Top 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ từ 15/5 tới 17/5:

1. Pitch Perfect 2: 70,3 triệu USD
2. Mad Max: Fury Road: 44,4 triệu USD
3. Avengers: Age of Ultron: 38,8 triệu USD
4. Hot Pursuit: 5,8 triệu USD
5. Fast & Furious 7: 3,65 triệu USD
6. Paul Blart: Mall Cop 2: 3,6 triệu USD
7. The Age of Adaline: 3,2 triệu USD
8. Home: 2,7 triệu USD
9. Ex Machina: 2,1 triệu USD
10. Far from the Madding Crowd: 1,3 triêu USD
 
>> Hàng trăm rạp chiếu phim tại Đức tẩy chay "Avengers 2"
>> Những sự thật rúng động về bom tấn "Avengers 2: Age of Ultron"
Theo Quang Chúc (Zing.vn)