Giải trí

Phùng Tiểu Cương dè bỉu "Chiến lang 2" của Ngô Kinh?

Một số nguồn tin cho biết đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã buông lời coi thường siêu phẩm hành động "Chiến lang 2" đang làm mưa làm gió tại thị trường Trung Quốc.

Một số nguồn tin cho biết đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã buông lời coi thường siêu phẩm hành động "Chiến lang 2" đang làm mưa làm gió tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên song hành với con số khủng là nhiều chỉ trích trên các trang mạng xã hội. Loạt ý kiến trên Douban cho rằng phim mang màu sắc chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đề cao Ngô Kinh.

Phung Tieu Cuong de biu 'Chien lang 2' cua Ngo Kinh? hinh anh 1

Ngô Kinh bị cho đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân?

Tờ Sina cho hay trong buổi nói chuyện với đội ngũ makerting của mình, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã buông lời dè bỉu siêu phẩm. Trước câu hỏi về suy nghĩ khi Chiến lang 2 vượt mốc 4 tỷ NDT, Phùng Tiểu Cương nói: “Tôi không thể lý giải tại sao phim có thể thu về từng ấy tiền”.

“Càng ngày, tôi càng không hiểu được thị trường phim ở Đại lục đang muốn cái gì”, ông nói thêm.

Những năm qua, Phùng Tiểu Cương luôn được ca ngợi là Steven Spielberg Trung Quốc. Ông có tài trong việc sáng tạo nghệ thuật, cân bằng giữa hai yếu tố doanh thu cùng nghệ thuật.

Những tác phẩm tiêu biểu do Phùng Tiểu Cương thực hiện có thể kể đến Đường Sơn đại địa chấn, Thiên hạ vô tặc, Dạ yến, Phi thành vật nhiễu, Lão Pháo Nhi, Tôi không phải Phan Kim Liên.

Tuy nhiên phát ngôn này của ông đã vấp phải sự phản hồi tiêu cực trên mạng. Nhiều cư dân mạng đánh giá Phùng Tiểu Cương đố kỵ tài năng Ngô Kinh.

Trước sức ép từ dư luận, vào tối 12/8, đạo diễn họ Phùng đã đưa ra lời giải thích. Ông khẳng định chưa bao giờ phát ngôn về Chiến lang 2 với truyền thông. “Sự việc này là từ trên trời rơi xuống, đúng là tôi đã bị hại”, ông bức xúc.

Phung Tieu Cuong de biu 'Chien lang 2' cua Ngo Kinh? hinh anh 2

Phùng Tiểu Cương phủ nhận chuyện coi thường siêu phẩm của Ngô Kinh.

Tối cùng ngày, sau ý kiến của Phùng Tiểu Cương, Ngô Kinh lập tức lên tiếng về sự việc đang ồn ào. 

“Chiến lang 2 thành công như hiện này là nhờ khán giả ủng hộ. Tuần trước, đạo diễn Phùng, đạo diễn Từ Tranh còn quay video chúc mừng tôi. Nhiều đồng nghiệp khác cũng gửi lời chuc mừng đoàn phim. Nhưng sự việc vừa qua đã khiến bạn bè tôi cảm thấy khó xử, bản thân tôi thực sự áy náy”, anh viết.

“Ngô Kinh xưa nay không làm chuyện có lỗi với bạn bè, càng không muốn vì mình họ bị chỉ trích, ảnh hưởng tên tuổi bao lâu nay. Một lần nữa, tôi xin lỗi đạo diễn Phùng Tiểu Cương vì rắc rối lần này. Cũng mong khán giả tin rằng, người làm phim ở Trung Quốc không thích nói xấu hay bài xích nhau”, Ngô Kinh viết thêm.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)