Giải trí

Phim truyền hình 2018: Miền Bắc dán nhãn 18+, miền Nam hết 'ngủ đông'

Hành trình chinh phục khán giả của 'Quỳnh búp bê'

Năm 2018, phim truyền hình Việt có sự chuyển mình mạnh mẽ ở cả hai miền. Miền Bắc lần đầu có tác phẩm dán nhãn 18+, trong khi phim miền Nam cũng đã thoát cảnh "ngủ đông".

Trong bối cảnh game show ca nhạc thoái trào sau thời kỳ bùng nổ, phim truyền hình Việt ngày càng "đắt giá" trên sóng giờ vàng. Năm 2018, phim truyền hình trên sóng VTV tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với các tác phẩm như Quỳnh búp bê, Cả một đời ân oán, Ngày ấy mình đã yêu...

Trong khi, sóng truyền hình phim miền Nam cũng "lội ngược dòng" với Gạo nếp gạo tẻ.

Sóng VTV lần đầu dán nhãn 18+

Điểm mới nhất của phim truyền hình trên sóng VTV năm 2018 là sự thay đổi táo bạo về đề tài và hướng khai thác. Sau những tác phẩm về tình yêu, hôn nhân, gia đình, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) đã lần đầu sản xuất Quỳnh búp bê - một tác phẩm về đề tài gái mại dâm.

Phim được đánh giá là gai góc với nhiều cảnh nóng, bạo lực phụ nữ. Trước phản ứng của truyền thông và công chúng, Quỳnh búp bê sau đó đã được dán nhãn 18+, và trở thành phim truyền hình Việt đầu tiên áp dụng việc dán nhãn độ tuổi.

Phim truyền hình 2018: Miền Bắc dán nhãn 18+, miền Nam hết 'ngủ đông'
VTV lần đầu dán nhãn 18+ cho phim truyền hình.

"Trong phim có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi, khuyến cáo nên có sự giám sát của phụ huynh khi xem", là nội dung thông báo của nhà Đài trước khi phim phát sóng.

Dù vậy, Quỳnh búp bê sau đó vẫn bị tạm dừng một thời gian trước khi trở lại với khung giờ phù hợp hơn. Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi trên sóng VTV sau khi bị "cấm sóng" vẫn được quay trở lại. Phim sau đó được cho là đã biên tập, cắt đi nhiều cảnh nóng để phù hợp hơn với sóng truyền hình.

Phim miền Nam thoát cảnh "ngủ đông"?

Năm 2017, chúng tôi từng đăng tải bài viết Phim truyền hình miền Nam 'ngủ đông' vì thua lỗ. Theo đó, đa số các nhà sản xuất phim truyền hình tại TP.HCM đều cắt giảm số lượng đầu phim trong năm 2017 hoặc chuyển hướng vì đối diện với thực trạng "thu không bù chi".

Thời điểm đó, đạo diễn - nhà sản xuất Nam Phương nhận định: "Các nhà làm phim ở miền Nam như đang rơi vào vòng luẩn quẩn. Tiền dành cho sản xuất không tăng suốt 10 năm qua trong khi cát-xê diễn viên, bối cảnh, máy móc và đạo cụ đều tăng theo cấp số nhân. Ngược lại, doanh thu từ quảng cáo dành cho phim truyền hình giảm rất nhiều".

Tuy nhiên, năm 2018, cục diện phim truyền hình miền Nam ít nhiều đã có sự thay đổi. Sau thời gian bị cho là "ngủ đông", sóng HTV có bộ phim Gạo nếp gạo tẻ gây bão mạng xã hội. NSND Hồng Vân, vai bà Mai, cho rằng đây là bộ phim đã kéo khán giả trở lại với màn ảnh nhỏ.

Phim truyền hình 2018: Miền Bắc dán nhãn 18+, miền Nam hết 'ngủ đông' - 1
Sau nhiều năm "ngủ đông", phim truyền hình miền Nam có tác phẩm gây bão.

Gạo nếp gạo tẻ là bức tranh đủ màu sắc về đề tài gia đình. Ở đó, có đủ những mâu thuẫn cùng bi kịch của nhiều mối quan hệ như mẹ chồng - nàng dâu, con yêu - con "ghẻ", bố mẹ - con cái, vợ chồng, anh em, ngoại tình...

Phim gây bão được cho là xuất phát từ việc nội dung phim gần gũi. Khi xem khán giả dễ nhìn được những câu chuyện của chính bản thân từng trải qua hoặc xung quanh cuộc sống. Đây cũng là bộ phim được thực hiện chỉn chu, thu tiếng đồng bộ, dàn diễn viên diễn xuất thuyết phục, trong đó ấn tượng nhất là NSND Hồng Vân và Thúy Ngân.

Vì "hot", phim thậm chí tăng lên thành 100 tập, so với 80 tập như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, càng về cuối phim bị nhận xét là lê thê, câu chuyện nhàm chán và có nhiều tình tiết vô lý.

Bùng nổ làm ngoại truyện phim truyền hình

Ngoại truyện thực ra đã xuất hiện từ năm 2017 với sự kết hợp của Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử trong tác phẩm Người phán xử sống chung với mẹ chồng. Ngoại truyện này nhận được nhiều phản ứng tích cực, được cho là tiền đề để VFC thực hiện nhiều ngoại truyện cho các bộ phim sau này.

Năm 2018, Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải đột nhiên gây bão trên mạng xã hội sau 17 năm phát sóng. VFC nhanh chóng tung ra phần ngoại truyện là crossover của Cả một đời ân oán, Người phán xử và Phía trước là bầu trời dài 9 phút. Tuy nhiên, ngoại truyện này bị khán giả chê vì nội dung khiên cưỡng. 

Sau Phía trước là bầu trời, VFC tiếp tục ra mắt ngoại truyện riêng của phim Cả một đời ân oán sau khi tác phẩm này kết thúc. Ngoại truyện này có thời lượng tương đương với một tập phim thông thường với sự xuất hiện của gần như đầy đủ nhân vật.

Ngoại truyện được số đông khán giả khen ngợi về nội dung, thậm chí được cho là đã "cứu" tập cuối của bộ phim vốn khiên cưỡng, nhạt nhòa.

Trong năm nay, phim "hot" nào trên sóng VTV cũng có ngoại truyện, do vậy, Quỳnh búp bê cũng không ngoại lệ. Quỳnh búp bê thậm chí có 2 ngoại truyện, một được đăng tải khi phim chưa kết thúc, một được ra mắt khi phim đã phát sóng tập cuối cùng.

Phim truyền hình 2018: Miền Bắc dán nhãn 18+, miền Nam hết 'ngủ đông' - 2
Nguyệt Phía trước là bầu trời bất ngờ xuất hiện trong ngoại truyện Quỳnh búp bê.

Ngoại truyện đầu tiên của Quỳnh búp bê mang màu sắc hài hước khi Nguyệt Phía trước là bầu trời bất ngờ xuất hiện để dậy các cave bí kíp thả thính và đối đầu với My Sói. Clip dài khoảng 6 phút, được thực hiện dưới dạng một phim ngắn ca nhạc trên nền ca khúc Người hãy quên em đi - thuộc album Tâm 9 của Mỹ Tâm.

Ngoại truyện thứ hai đăng tải ngay sau khi phim kết thúc với sự kết hợp giữa Quỳnh búp bê và Yêu thì ghét thôi. Nhân vật được yêu thích của Quỳnh búp bê là Cảnh đã xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, nội dung ngoại truyện bị khán giả phản ứng mạnh. Nhiều người chỉ trích việc ghép hai phim không liên quan đến nhau, tình tiết và diễn biến cũng nhạt nhẽo.

Thực tế, không chỉ nội dung, một số ngoại truyện của phim truyền hình năm 2018 còn bị phản ứng vì quảng cáo lố, thậm chí phản cảm. Đây cũng là bài toán cho các nhà sản xuất nếu tiếp tục muốn thực hiện ngoại truyện trong thời gian tới.

Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)