Giải trí

Phim hài của Trấn Thành bị chê phản cảm vì quảng cáo lộ liễu

Vừa ra mắt, series hài "Tui là Tư Hậu" của nam diễn viên hài bị đánh giá có nội dung nhảm, không tạo được tiếng cười và quảng cáo lộ liễu, phản cảm.

Cuối năm 2017, Trấn Thành gửi đến khán giả series hài gồm 8 tập là Tui là Tư Hậu. Anh khẳng định với truyền thông đây là dự án tâm huyết, đầu tư nhiều công sức và tiền bạc nhằm đem tới những phút giây thư giãn cho khán giả trong năm mới 2018.

Hài nhưng không cười được

Tập 1 của Tui là Tư Hậu vừa phát sóng tối 29/12 với tên gọi Tư Hậu hẹn hò sau một ngày đã đạt hơn 1,2 triệu view và lọt trong top 8 thịnh hành. Điều này chứng tỏ sản phẩm của nam diễn viên hài nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Phim hài của Trấn Thành bị chê phản cảm vì quảng cáo lộ liễu
Trấn Thành bị khán giả đánh giá là quảng cáo quá nhiều trong phim hài. Ảnh; Chụp từ màn hình.

Trong 13 phút của tập Tư Hậu hẹn hò, Trấn Thành xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm gây cười khi để tóc kiểu tóc Maruko, đeo kính, mặc sơ mi ôm kết hợp với quần ống loe. Anh có cuộc hẹn quan trọng với Diệu Nhi nhưng hành trình đến gặp người yêu gặp nhiều trắc trở.

Ngay khi rời nhà, anh để quên chìa khóa xe trong nhà và khóa nhà trong xe do đó phải đến chỗ hẹn bằng xe buýt. Tiếp đó là loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra với Tư Hậu. 

Với khả năng và danh tiếng vốn có, khán giả chờ đợi nhiều ở sản phẩm hài lần này của Trấn Thành. Đây là series hài đầu tiên anh phát hành. Tuy nhiên, ở ngay tập đầu tiên, khán giả đã thất vọng, không thể cười với tình huống, lời thoại của Tư Hậu hẹn hò.  

Tài khoản Huy Nguyễn bình luận: “Ai coi mà không cười thì giơ tay nào. Không có gì là hài. Thất vọng”. Trong khi đó tài khoản Hoàn Trần viết: “Hâm mộ anh nhưng thực sự các mảng miếng hài quá lủng củng (em nói chân thành) xem từ đầu đến cuối em không hề thấy hài hước gì cả”.

13 phút phim nhưng quảng cáo tới 5 nhãn hiệu 

Hạt sạn lớn nhất khiến người xem khó chịu với một sản phẩm cộp mác Trấn Thành là quá nhiều quảng cáo xuất hiện trong tập phim. Phim chỉ có 13 phút nhưng có tới 4 nhãn hiệu hiện trên màn ảnh. Các nhãn hàng được lồng ghép lộ liễu gây phản cảm cho người xem.

Đầu tiên, khi Tư Hậu ngồi trên xe buýt đến chỗ hẹn bạn gái, anh không chỉ mang theo hộp quà hình trái tim mà bên cạnh còn có một thùng nước ngọt. Sợ khán giả không rõ mục đích quảng cáo, tên thương hiệu này còn hiện rõ trên màn ảnh.

Xuống xe buýt sai chỗ, Tư Hậu phải gọi một dịch vụ xe máy chở từ quận 12 sang quận 2. Khi tài xế có mặt, anh không quên buông lời khen quảng cáo “...Dạo này nhanh dữ”. Tiếp đó tên của dịch vụ này nhắc đi nhắc lại hàng chục lần trong cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật. Trong phân đoạn này anh còn tranh thủ quảng cáo một thương hiệu điện thoại do mình làm đại diện hình ảnh.

Phim hài của Trấn Thành bị chê phản cảm vì quảng cáo lộ liễu - 1
Hộp quà chứa mỹ phẩm được Trấn Thành quảng cáo trong phim hài.

Đỉnh điểm của sự phản cảm là Tư Hậu đến điểm hẹn là một quán trà sữa. Lúc này hình ảnh ly trà sữa được quay cận cảnh kèm theo đó là lời khen của Diệu Nhi: “Ngon mà, em có thể uống trà sữa trong lúc chờ đợi anh”.

Người xem cảm thấy không thể chịu nổi là cảnh Tư Hậu mở hộp quà và đọc rõ ràng từng loại mỹ phẩm chứa trong đó gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng da và sữa trắng toàn thân với từng công dụng khác nhau. Một thương hiệu không mấy tên tuổi nhưng được Diêu Nhi sốt sắng giành giật từ tay bạn trai.

Xem phân đoạn này nhiều người cho rằng Trấn Thành như nhân viên sales, không còn là một ngôi sao hài đình đám.

Việc các thương hiệu tài trợ cho nghệ sĩ thực hiện sản phẩm là điều bình thường, giúp nghệ sĩ giảm chi phí nhưng thật phản cảm khi xuất hiện lộ liễu, không liên quan đến nội dung câu chuyện như tập 1 Tui là Tư hậu. Quảng cáo quá nhiều và thiếu tinh tế sẽ biến sản phẩm nghệ thuật là món hàng quảng cáo cho các nhãn hiệu.

Vì vậy nhiều khán giả đã nhận xét là họ khó chịu khi xem tập 1 Tui là Tư Hậu với hàng loạt quảng cáo xuất hiện vô tội vạ. Tài khoản Bảo Trần đánh giá: “Sản phẩm như một MV giới thiệu sản phẩm”.

Tài khoản Pea Ce nhắn nhủ đến thần tượng: “Em cũng là fan của anh, thấy có video vào xem nhưng anh lợi dụng danh tiếng để quảng cáo bằng hài nhảm thì cái danh anh gầy dựng bao lâu nay cũng mòn dần. Khuyên anh nên đầu tư hơn vào sản phẩm của mình”.

Theo Anh Tuấn (Tri Thức Trực Tuyến)