Giải trí

Phim Diên Hy Công Lược tập 27-28: Anh Lạc từ chối làm phi, tình nguyện trao thân cho Phó Hằng

Trong phim Diên hy công lược tập 27-28, Hoàng thượng muốn nạp Anh Lạc làm phi, nhưng cô thẳng thừng từ chối. Trong khi đó, Anh Lạc nguyện trao thân cho Phó Hằng để trả nợ mối nợ ân tình.

Phim Diên hy công lược tập 27, Hoàng hậu dâng Anh Lạc cho Hoàng Thượng theo ý chỉ và hỏi cô có nguyện ý hay không. Tuy nhiên, Anh Lạc thẳng thẳn từ chối và tự cho rằng bản thận nhận không nổi. Dĩ Tình có lẽ vì muốn có cơ hội với Phó Hằng nên đã nhiệt tình khuyên Anh Lạc nên suy nghĩ lại. Tuy nhiên, cô vẫn giữ quyết định của mình.

Phó Hằng sau khi nghe tin Hoàng thượng có ý định nạp Anh Lạc làm phi liền đến tìm cô để cùng đến xin được Hoàng thượng ban hôn. Tuy nhiên, Anh Lạc cũng từ chối cả Phó Hằng với lý do cô không muốn mình cản trở công danh và lý tưởng của Phó Hằng. Cô biết Phó Hằng muốn ra chiến trường lập công, lưu danh thiên cổ. Tuy nhiên, Phó Hằng vẫn khẳng định rằng mọi thứ đó đều không quan trọng bằng Anh Lạc. Phó Hằng trách cô ban đầu cố ý tiếp cận, dụ dỗ, giờ lại ruồng bỏ là nợ tình cảm, nợ trái tim của chàng. Phó Hằng muốn Anh Lạc dù cả đời để trả mối nợ ấn tình này. Phó Hằng không ngờ Anh Lạc bất ngờ cởi xiêm y trước mặt chàng, lấy thân trả nghĩa ân tình. 

Phim Diên Hy Công Lược tập 27-28: Anh Lạc từ chối làm phi, tình nguyện trao thân cho Phó Hằng

Về chuyện Hoàng thượng muốn nạp Anh Lạc làm phi, Hoàng hậu nhất mực đứng ra bảo vệ Anh Lạc bởi cô không nguyện ý. Hoàng hậu lần đầu làm trái ý Hoàng Thượng, xin người không làm hại Anh Lạc. Bởi lẽ, Hoàng hậu không muốn Anh Lạc biến thành con rối, chịu sự sắp đặt của người khác, không cách nào kháng lại như chính mình năm xưa. Vì vậy, Hoàng hậu nhất quyết muốn bảo vệ Anh Lạc như năm xưa từng muốn bảo vệ mình nhưng lại không đủ mạnh mẽ.

Liệu Hoàng thượng có từ bỏ ý định nạp Anh Lạc làm phi khi cô chưa nguyện ý? Đón xem phim Diên hy công lược tập 27-28 vào tối nay.

TH (Daidoanket.vn)