Giải trí

Phim Diên Hy Công Lược tập 21-22: Phó Hằng đau đớn phát hiện Anh Lạc định hại chết mình và Hoàng hậu

Vì nghĩ rằng Phó Hằng và Hoàng hậu tiếp gây ra cái chết của tỷ tỷ, Anh Lạc đã lén bỏ thuốc độc và trà của hai người trong tập 22 Diên Hy Công Lược.

Trong phim Diên Hy Công Lược tập 21, Anh Lạc và Hoàng hậu bị đẩy vào thế khó khi Thư Quý nhân ra tay trộm viên Xá Lợi tử quý giá. Điều khán giả quan tâm là làm thế nào cung nữ 'gian xảo' có thể vượt qua ải này.

Anh Lạc với trí thông minh của mình tin rằng Thư Quý nhân chính là người trộm Phật Chi Liên và trong thời gian ngắn như vậy, nhất định chưa thể tẩu tán mà tang vật vẫn còn trên người cô ta. Anh Lạc muốn món lấy món đồ đó ra khỏi người Thư Quý nhân trước con mắt của Hoàng thượng và cả hậu cung. Cuối cùng Anh Lạc đã lợi dụng màn ảo thuật để 'cứu' cả Thường Xuân cung.

Thường Xuân cung vừa thoát nạt thì lại gặp ngay một rắc rối khác. Một cung nữ của Diên Huy Các ngã từ lầu cao xuống, chết ngay tại chỗ. Ngay lúc ấy, Ngụy Anh Lạc đi ngang qua, lập tức đến để điều tra. Vừa đúng lúc ấy, Thái hậu cùng Hoàng hậu, Cao Quý phi, Thư Quý nhân cũng đi tới hiện trường.

Phim Diên Hy Công Lược tập 21-22: Phó Hằng đau đớn phát hiện Anh Lạc định hại chết mình và Hoàng hậu

Hai cung nữ của Diên Huy Các khai rằng, ba người họ bắt trước Hoàng hậu chơi trò hóa trang, chẳng may cô kia ngã từ trên cao xuống. Khi nghe điều đó, Hoàng hậu biến sắc còn Cao Quý phi thì nở nụ cười khó hiểu. Tuy nhiên, Anh Lạc cho rằng sự việc lần này cũng là cái bẫy của Cao Quý phi và Thư Quý phu nhân nhằm hãm hại Hoàng hậu.

Ngụy Anh Lạc nhanh trí, nói ngược lại rằng thú múa hát hóa trang này thực ra khởi nguồn từ Trữ Tú cung của Cao Quý phi. Nhờ đó, Hoàng hậu mới được giải vây. Cao Quý phi vì chuyện này mà sân khấu tập hát kịch của ả bị Thái hậu hạ lệnh dỡ bỏ và đốt hết phục trang không thương tiếc.

Phim Diên Hy Công Lược tập 21-22: Phó Hằng đau đớn phát hiện Anh Lạc định hại chết mình và Hoàng hậu - 1

Kế hoạch bất thành, Cao Quý phi và Thư Quý nhân tiếp tục tìm kế bằng cách tạo bằng chứng giả nhằm biến Hoàng hậu và Phó Hằng trở thành thủ phạm hại chết A Mãn - tỷ tỷ của Anh Lạc và đưa cho cô một gói thuốc độc. 

Cao Quý phi cho rằng đây là cách để Anh Lạc trả thù cho chị gái A Mãn, người đã bị Phú Sát Phó Hằng làm nhục và Hoàng hậu sát hại để bảo vệ bí mật.

Phim Diên Hy Công Lược tập 21-22: Phó Hằng đau đớn phát hiện Anh Lạc định hại chết mình và Hoàng hậu - 2

Cầm gói thuốc độc về nhà, Ngụy Anh Lạc nghĩ mãi không ngừng về cái chết của tỷ tỷ, những lời nói khẳng định của Cao Quý phi và lời giải thích trước đó của Phó Hằng. Cô đến bếp và lừa cung nữ phụ trách pha trà cho Hoàng hậu và Phó Hằng ra ngoài. 

Phim Diên Hy Công Lược tập 21-22: Phó Hằng đau đớn phát hiện Anh Lạc định hại chết mình và Hoàng hậu - 3

Anh Lạc trên đường dâng trà cho Hoàng hậu và Phó Hằng đã gặp Thuần phi đi về. Tuy nhiên, khi Phó Hằng vừa định uống trà, Thuần phi lập tức xuất hiện và hất văng chén trà xuống đất. Thuần phi giải thích rằng khi đi qua Anh Lạc, cô đã ngửi thấy mùi mà chỉ người ở Trữ Tú Cung của Cao Quý phi một lúc lâu mới có. Thuần Phi tra hỏi Anh Lạc làm gì trong thời khoảng thời gian lâu như vậy ở Trữ Tú Cung. Chưa hết, Thuần Phi đã lén tới phòng Anh Lạc và tìm thấy vỏ đựng thuốc độc, cô khẳng định Phó Hằng và Hoàng hậu sẽ mất mạng nếu uống hai chén trà mà Anh Lạc vừa dâng lên. 

Phim Diên Hy Công Lược tập 21-22: Phó Hằng đau đớn phát hiện Anh Lạc định hại chết mình và Hoàng hậu - 4

Nghe những lời này của Thuần Phi, Phó Hằng chỉ biết đau đớn nói rằng chàng không tin những gì người khác nói. Phó Hằng muốn đích thân Anh Lạc lên tiếng.

Tập 22 Diên Hy Công Lược kết thúc trong tình thế khó xử của Anh Lạc. 

TH (Daidoanket.vn)