Giải trí

Phim cưỡng dâm của minh tinh "Đông Dương" dự tranh Oscar

“Elle” được giới phê bình quốc tế ca ngợi từ đầu năm và đánh giá là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Paul Verhoeven cùng ngôi sao Isabelle Huppert.

“Elle” được giới phê bình quốc tế ca ngợi từ đầu năm và đánh giá là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Paul Verhoeven cùng ngôi sao Isabelle Huppert.

Dẫu vẫn ra phim trong vòng 15 năm qua, cái tên Paul Verhoeven dần dà trở nên xa lạ, đặc biệt với đối tượng khán giả trẻ.

Phim cuong dam cua minh tinh ‘Dong Duong’ du tranh Oscar hinh anh 1
Đạo diễn Paul Verhoeven và minh tinh Isabelle Huppert trên trường quay của Elle. Ảnh:Ion Cinema.

Tuy nhiên, vị đạo diễn 78 tuổi đang nắm trong tay cơ hội trở lại Hollywood. Điện ảnh Pháp mới chọn Elle - tác phẩm mới nhất của Verhoeven, dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2017. Đây là bộ phim sử dụng tiếng Pháp đầu tiên trong sự nghiệp của ông.

Có sự góp mặt của minh tinh Isabelle Huppert, phim xoay quanh nhân vật chính là nữ giám đốc của một công ty trò chơi. Bà luôn là người nhẫn tâm trong cả công việc lẫn tình yêu. Song, sau khi bị một kẻ cưỡng hiếp tại nhà riêng, cuộc sống của người phụ nữ trở nên đảo lộn và mất kiểm soát hoàn toàn.

Isabelle Huppert được khán giả Việt Nam biết tới nhiều nhất thông qua bộ phim Indochine - Đông Dương (1991). Theo kế hoạch, bà sẽ có mặt tại Hà Nội vào đầu tháng 11 để tham dự và giới thiệu bản phim phục dựng của tác phẩm kinh điển năm xưa tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV.

Phim cuong dam cua minh tinh ‘Dong Duong’ du tranh Oscar hinh anh 2
Minh tinh Isabelle Huppert trong bộ phim Elle. Bà sẽ có mặt tại Hà Nội trong đầu tháng 11 tới. Ảnh: Ion Cinema.

Theo các tờ báo của nước Pháp, Elle đã vượt qua Frantz, The Innocentsvà Cezanne and I để giành tấm vé đại diện cho nước nhà dự Oscar năm nay. Trong số này, Frantz mới đem về cho Paula Beer giải Diễn viên trẻ ấn tượng tại Liên hoan phim Venice.

Elle lần đầu ra mắt khán giả tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, giành được vô số lời khen ngợi từ báo chí quốc tế. Song, bộ phim rốt cuộc ra về tay trắng trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Tạp chí Variety từng đánh giá đây là đỉnh cao mới trong sự nghiệp đạo diễn Paul Verhoeven, được truyền tải nhờ kinh nghiệm của Isabelle Huppert. Trong thời gian tới, Elle sẽ được hãng Sony Pictures Classics phát hành tại Mỹ.

Hiện Pháp là quốc gia có số lần chiến thắng nhiều thứ hai trong lịch sử hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của Oscar với 12 tác phẩm, kém hai lần so với nước đứng đầu là Italy.

Năm nay, Italy quyết định cử bộ phim tài liệu mang đề tài người nhập cưFire at Sea làm đại diện tại Oscar. Đây là tác phẩm được trao giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin 2016.

Theo Tuấn Lương (Zing.vn)