Giải trí

Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột

50 người đẹp tham dự Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới 2018 vừa hoàn thành phần trình diễn quốc phục tại Thái Lan.

Ngày 2/8, một trong những phần thi quan trọng nhất trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới 2018 đã diễn ra, đó là phần trình diễn quốc phục. 

Rất nhiều bộ quốc phục ấn tượng đã được các thí sinh đem đến cuộc thi nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa của quốc gia mà họ đại diện. 

Phan Thị Mơ được nhận xét là một trong những thí sinh có bộ quốc phục đẹp mắt và ấn tượng nhất. Cô giới thiệu đến Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới 2018 bộ quốc phục lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột với niên đại hơn 1000 năm tuổi - một Di tích lịch sử mà bất cứ du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đặt chân đến Việt Nam.

Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột

Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 1

Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 2

Bộ trang phục nặng khoảng 15kg của NTK Ngô Mạnh Đông Đông đã gây khó khăn cho Phan Thị Mơ khi di chuyển, tuy nhiên cô vẫn cố gắng thể hiện tốt nhất, luôn nở nụ cười trong suốt phần trình diễn. 

Kết quả của phần thi trình diễn quốc phục này sẽ được công bố trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 8/8 tới.

Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 3
Người đẹp chủ nhà Thái Lan
Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 4
Thí sinh của Malaysia 
Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 5
Đại diện đến từ Philippines
Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 6
Thí sinh Hàn Quốc
Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 7
Đại diện đến từ Ba Lan 
Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 8
Người đẹp Chi Lê
Phan Thị Mơ diện quốc phục nặng 15kg lấy ý tưởng từ Chùa Một Cột - 9
Đại diện của Mông Cổ 

TH (Daidoanket.vn)