Giải trí

Oanh Yến thi chui - lý lẽ người trong cuộc và việc xử phạt

Mặc dù nhận được mức phạt 30 triệu đồng từ cơ quan chức năng do việc "thi chui" cuộc thi Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 nhưng người đẹp Oanh Yến vẫn bày tỏ sự bức xúc và cho rằng đây là sự thiếu công bằng đối với người mang giải thưởng về cho đất nước như cô

Mặc dù nhận được mức phạt 30 triệu đồng từ cơ quan chức năng do việc "thi chui" cuộc thi Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 nhưng người đẹp Oanh Yến vẫn bày tỏ sự bức xúc và cho rằng đây là sự thiếu công bằng đối với người mang giải thưởng về cho đất nước như cô
Những ngày qua, sự việc người đẹp Oanh Yến “tham gia chui” cuộc thi "Hoa hậu và Nam vương Thế giới Toàn cầu" (Mister and Miss PanContinental 2015) được tổ chức tại Philipines đang gây khá nhiều quan tâm từ dư luận. Theo đó, người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất ở hạng mục của nữ vào tối 30/11.
 
Sau khi thông tin này được công bố, cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu và xác nhận Oanh Yến đã tự ý tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế này mà không có sự cấp phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn. Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương trả lời trong một bài báo rằng, Cục vừa gửi công văn hỏa tốc cho Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM về vụ việc của Oanh Yến vào sáng 3/12, với nội dung yêu cầu Sở điều tra, làm rõ sự việc và báo cáo lại với Cục trước ngày 15/12.
 
Vị này còn cho biết trường hợp của Oanh Yến sẽ chịu mức phạt cao nhất là 30 triệu đồng, áp theo Nghị định 158 của Chính phủ để xử lý.
 

Oanh Yến đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015

 
Phía Oanh Yến phản ứng khá gay gắt khi nhận được thông tin này. Cô cho rằng án phạt này không thỏa đáng vì số tiền 30 triệu là quá cao, không có đủ điều kiện nộp. Bên cạnh đó, cô còn trả lời trong một bài phỏng vấn rằng: "Tiền tôi đóng phạt để làm gì? Và tiền đó chạy đi đâu? Cơ quan quản lý hàng tháng đâu có trả tôi lương và tôi chưa bao giờ quen biết họ, sao họ lại ra hình phạt với tôi? Tôi cảm thấy mình đang như một tội phạm nguy hiểm và tôi đang tự hỏi mình đã làm gì sai để bị đóng phạt?".
 
Bên cạnh đó, người đẹp còn bày tỏ bức xúc về việc cô đã cố gắng làm rạng danh đất nước đã không khen ngợi, trân trọng mà còn bắt phạt. "Nếu ép quá chắc tôi nhập tịch nước ngoài, khỏi về Việt Nam", cô nói.
 
Trước ý kiến của Tân Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015, một bình luận của độc giả trên bài viết cho rằng: "Tôi nghĩ khi bất kỳ ai muốn biểu diễn hoặc tham gia cuộc thi nào thì cũng phải xin phép đơn vị chủ quản liên quan, đó là quy tắc, cho dù quy mô chỉ là làng xã. Cô này khi đi đặt chân đến đấu trường quốc tế là đã đại diện cho hình ảnh của cả một quốc gia, đâu thể nói là chuyện thắng thì vinh danh, thua thì thôi. Nếu không có sự kiểm duyệt, quản lý từ cơ quan có thẩm quyền, trường hợp họ làm gì tổn hại đến hình ảnh Việt Nam thì ai sẽ chịu trách nhiệm?".
 
 
Oanh Yến sinh năm 1986, tên thật là Hồ Thị Oanh Yến. Cô đươc biết đến từ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, tuy nhiên không để lại nhiều ấn tượng. Năm 2010, cô tiếp tục tham gia và lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Sau cuộc thi cô tích cực hoạt động ở lĩnh vực người mẫu và diễn viên. Sau một thời gian "biến mất" khỏi làng giải trí, cô bỗng tuyên bố mình là mẹ đơn thân và đã sinh con với người đàn ông đã có vợ.
 
>> Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi văn bản yêu cầu phạt Oanh Yến
>> Oanh Yến sẽ không được công nhận danh hiệu, cấm biểu diễn nếu không nộp phạt
>> Tân hoa hậu toàn cầu Oanh Yến: “Tôi lấy tiền đâu ra mà nộp phạt”
 
Theo ND (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)