Giải trí

Những màn trình diễn giàu cảm xúc tại Oscar 2018

Mary J. Blige, Sufjan Stevens... mang đến các tiết mục nhiều màu sắc ở lễ trao giải lần thứ 90 của sự kiện điện ảnh Mỹ.

Mary J. Blige mở màn với Mighty River

Danh ca 47 tuổi mặc đầm trễ vai màu hồng đậm, thể hiện Mighty River cùng dàn nghệ sĩ hát bè. Ca khúc nhạc phim Mudbound, do Blige and Raphael Saadiq sáng tác, nói về khao khát hòa bình, hòa hợp dân tộc của người Mỹ. Mudbound kể về xã hội Mỹ thời kỳ hậu Thế chiến Thứ hai, phản ánh nạn phân biệt chủng tộc tại vùng đất nghèo thuộc Mississippi.

Các nghệ sĩ hát Remember Me - nhạc phim Coco

Nhạc phẩm do Gael Garcia Bernal, Miguel và Natalia LaFourcade trình diễn. Ca khúc đoạt giải "Nhạc phim xuất sắc" tại lễ trao giải. 

Ban đầu, Gael Garcia Bernal hát theo phong cách acoustic. Sau đó, anh nhường sân khấu cho ca sĩ Natalia LaFourcade và Miguel. Tiết mục tái hiện không khí Lễ hội người chết Dia de los Muertos trong phim với dàn vũ công mặc trang phục truyền thống, hình ảnh cây đàn guitar, đầu lâu. Nhiều khán giả khen ngợi hiệu ứng sân khấu đẹp mắt trong màn trình diễn. 

Remember Me là khúc hát ru có giai điệu ngọt ngào, khuyên nhủ những đứa trẻ mạnh mẽ trước những biến cố trong cuộc đời. Bài hát do vợ chồng Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez sáng tác. Trước đó, họ từng viết bản nhạc phim đình đám Let It Go.

Những màn trình diễn giàu cảm xúc tại Oscar 2018
Miguel và Natalia LaFourcade hát "Remember Me". 

Sufjan Stevens trình diễn Mystery of Love

Sufian Stevens mặc suit kẻ sọc, hát và tự đệm đàn guitar. Bốn guitarist và một pianist hỗ trợ anh. Giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu của Mystery of Love mang đến cảm xúc lắng đọng trong buổi lễ trao giải.

Bài hát do chính Sufian Stevens sáng tác, Thomas Bartlett sản xuất, phát hành đầu tháng 12 năm ngoái, thuộc phim Call me by Your Name. Ca từ lãng mạn, giọng hát giàu chất tự sự của Sufjan Stevens phù hợp khi miêu tả mối tình đồng tính nhiều ẩn ức của Elio Perlman và Oliver.

Theo Hà Thu (VnExpress.net)