Giải trí

Những màn live dở tệ liên tục bị 'đào mộ' khi Minh Hằng trở thành đại diện Việt Nam tham dự MTV EMA

Sau 15 năm gia nhập làng giải trí, giọng hát của Minh Hằng đến nay vẫn nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, cư dân mạng liên tục 'đào mộ' lại những mà live dở tệ của Minh Hằng để phản đối nữ ca sĩ khi cô trở thành đại diện của Việt Nam tham dự lễ trai giải âm nhạc danh giá MTV EMA.

Ngay khi có thông tin chính thức về việc Minh Hằng tham dự MTV EMA, mạng xã hội lập tức 'dậy sóng', nhiều độc giả thể hiện sự không đồng tình. Họ cho rằng Minh Hằng khó có thể coi là nghệ sĩ có hoạt động âm nhạc nổi bật nhất ở Việt Nam năm qua chứ chưa tính đến chuyện đại diện Việt Nam ở một giải lớn của quốc tế như MTV EMA 2018, ở hạng mục "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất" (Best Southeast Asia Act).

Trong năm qua, cô phát hành một số ca khúc kèm MV chính thức như Ngôi sao cô đơn, Điều em cần chỉ là anh và Em xin anh. Số lượt xem của các MV này lần lượt là 6,3 triệu, 8 triệu và 6 triệu lượt sau 4-12 tháng. Đây đều là những ca khúc mờ nhạt, không có sự đột phá và không tạo hiệu ứng, xét trên mặt bằng nhạc Việt năm qua. 

Những màn live dở tệ liên tục bị 'đào mộ' khi Minh Hằng trở thành đại diện Việt Nam tham dự MTV EMA

Chỉ cần so sánh 'nhẹ' với một vài ca khúc nổi bật trong năm 2018 cũng thấy được sự chênh lệch rất lớn giữa những sản phẩm của Minh Hằng và một vài ca sĩ đàn nổi bật của Vpop hiện nay. Chẳng hạn như, Duyên mình lỡ của Hương Tràm thu về hơn 50 triệu view trong 3 tháng, Cham đáy nỗi đau (Erik) đạt hơn 110 triệu lượt xem trong 5 tháng, Bùa yêu thu hút gần 90 lượt xem sau 4 tháng.

Một vài ví dụ trên đã cho thấy, nếu phải chọn một ca khúc xứng đáng được gọi là bài hit gần đây nhất của Minh Hằng càng là điều quá mơ hồ.

Tính đến nay, Minh Hằng đã có 'thâm niên' 15 năm cầm mic, tuy nhiên, khả năng hát live của Minh Hằng chưa từng được công nhận, thường xuyên bị chê "chênh, phô, hụt hơi", thậm chí luôn nằm trong danh sách những ca sĩ hát live kém nhất Vpop. 

Mới đây, cư dân mạng liên tục đào lại những clip hát live dở tệ của Minh Hằng để phản đối nữ ca sĩ đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng âm nhạc danh giá - MTV EMA.

Hồi tháng 7/2018, Minh Hằng từng gây tranh cãi với màn hát live 'hụt hơi'. Theo đó, nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc Một vòng trái đất nhưng mỗi khi đến đoạn lên cao lại giơ mic về phía khán giả dù chẳng mấy người hát theo. Khi được đưa Minh Hằng mic mời hát, Á hậu Hà Thu - khách mời trong sự kiện thậm chí được khán giả nhận xét là lên nốt cao dễ dàng và hay hơn cả chủ nhân của ca khúc.

Cư dân mạng chế phản ứng của khán giả khi nghe Minh Hằng hát live.

TH (Daidoanket.vn)