Giải trí

Những bộ phim nổi tiếng về thú cưng

Trước “The Secret Life of Pets” của mùa hè năm nay, Hollywood có nhiều tác phẩm điện ảnh được yêu thích về các loài vật nuôi trong nhà.

Trước “The Secret Life of Pets” của mùa hè năm nay, Hollywood có nhiều tác phẩm điện ảnh được yêu thích về các loài vật nuôi trong nhà.

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung

Bộ phim ra mắt năm 1943 là một trong những tác phẩm điện ảnh sớm nhất có đề tài về vật nuôi trong gia đình. Phim có sự tham gia của huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor, khi đó mới 11 tuổi. Phim có bối cảnh tại Anh thời kỳ hậu suy thoái. Một gia đình nghèo buộc phải bán chú chó yêu quý cho một Công tước giàu có. Không muốn sống cùng người chủ mới, chú chó tìm cách trốn thoát về với chủ cũ.

Lassie Come Home được đề cử giải Oscar cho “Quay phim đẹp nhất” và nằm trong danh sách cần được bảo tồn của Thư viện Quốc hội Mỹ. Riêng nhân vật chú chó Lassie nhận được một ngôi sao trên Đại lộ danh vọng tại Hollywood.

Lady and the Tramp (1955)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-1

Bộ phim hoạt hình kinh điển của Walt Disney là tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Nội dung phim là câu chuyện về một cô chó nhà nề nếp kết bạn với một chú chó hoang lãng tử. Dần dần, cả hai nảy nở một mối quan hệ lãng mạn. Lady and the Tramp được Viện phim Mỹ đưa vào danh sách phim kinh điển.

Old Yeller (1957)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-2

Old Yeller có bối cảnh vào những năm 1860, thời kỳ hậu nội chiến tại Texas. Cậu bé Travis Coates quyết định nuôi một chú chó đi lạc sau khi tìm thấy nó trên cánh đồng ngô của gia đình. Chú chó trở thành một thành viên trong gia đình đến khi nó bị chó sói cắn khi bảo vệ nhà Coates. Travis buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn.

Đến nay, Old Yeller vẫn được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Mỹ với những bài học về cuộc sống và cái chết.

101 Dalmatians (1961)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-3

Thêm một tác phẩm nữa của Walt Disney được xếp vào hàng kinh điển.101 Dalmatians (101 chú chó đốm) là bộ phim yêu thích của khán giả nhiều lứa tuổi. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1956 của tác giả Dodie Smith. Truyện phim bắt đầu khi người phụ nữ độc ác có tên Cruella De Vil muốn có một chiếc áo khoác độc nhất vô nhị. Bà ta lùng bắt những chú chó đốm khắp nơi trong thành phố.

Ở thời điểm ra mắt, 101 Dalmatians là bom tấn phòng vé, giúp hãng Disney thoát khỏi tình cảnh khó khăn về tài chính sau khi bỏ ra rất nhiều tiền để thực hiện tác phẩm Sleeping Beauty trước đó. 101 Dalmatiansđược tái phát hành vào các năm 1969, 1979, 1985 và 1991 với tổng doanh thu 215,8 triệu USD, trong khi chi phí sản xuất chỉ 4 triệu USD. Năm 1996, một phiên bản người đóng của bộ phim này ra mắt khán giả và cũng thu được thành công ở khía cạnh thương mại.   

Flipper (1963)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-4

Nội dung phim xoay quanh cậu bé Sandy sống tại Florida cùng gia đình. Sandy nhận chăm sóc một chú cá heo bị thương và đặt tên là Flipper. Trong khi đó, cha của cậu bé - một ngư dân - lại rất ghét Flipper vì nó đe dọa tới nguồn cá địa phương và khiến lũ trẻ phân tâm bằng những trò vui đùa. Sandy đứng trước thử thách khó khăn - thuyết phục ông bố hay càu nhàu cho phép nuôi Flipper như thú cưng của gia đình.

Thành công của Flipper dẫn đến sự ra đời của hai loạt phim truyền hình vào giai đoạn 1964-1967 và 1995-2000. Vào năm 1996, Flipper được làm lại với sự tham gia của ngôi sao Elijah Wood.

Turner & Hooch (1989)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-5

Nhân vật chính của phim là chú chó Hooch - nhân chứng duy nhất khi ông chủ của mình bị sát hại. Thanh tra cảnh sát Turner, người phụ trách vụ án này, đưa Hooch về nhà để chăm sóc và bảo vệ. Dù Hooch khiến cuộc sống của Turner bị đảo lộn hoàn toàn, chính chú chó này giúp anh tìm ra hung thủ.

Turner & Hooch có sự tham gia của ngôi sao Tom Hanks. Bộ phim này không được giới phê bình đánh giá cao nhưng khá thành công về doanh thu.

Homeward Bound (1993)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-page-2

Bộ phim được làm lại từ tác phẩm ra mắt năm 1963, The Incredible Journey, dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Sheila Burnford. Tác phẩm nói về hai chú chó và một chú mèo được gia đình chủ đem gửi ở nông thôn để đi du lịch. Tưởng rằng bị chủ bỏ rơi, cả ba tìm đường trở về nhà. Trên đường đi, bộ ba này gặp nhiều thử thách và trải nghiệm đáng nhớ.

Không giống các bộ phim về thú nuôi khác, Homeward Bound tập trung chủ yếu vào các con vật. Những nhân vật con người chỉ có vai trò nhỏ trong phim. Bộ phim này sau đó có phần hai mang tên Homeward Bound II: Lost in San Francisco ra mắt năm 1996.

Babe (1995)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-page-2-1

Đây là bộ phim về thú nuôi có được nhiều thành công nhất. Không chỉ ăn khách với 254,1 triệu USD doanh thu trên toàn thế giới, Babe còn được 7 đề cử Oscar và giành được một giải Quả Cầu Vàng.

Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết The Sheep-Pig của tác giả Dick King-Smith với nhân vật chính là một chú heo mơ ước trở thành chó chăn cừu. Babe có phần hai ra mắt năm 1998 mang tên Babe: Pig in the City nhưng không để lại dấu ấn nào.

Cats & Dogs (2001)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-page-2-2

Bộ phim này khai thác mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa hai loài chó và mèo. Sự xung khắc này lớn tới mức giữa chúng chuẩn bị nổ ra một cuộc chiến với cách thức tổ chức, chiến thuật và thiết bị hiện đại không kém gì thế giới loài người.

Cats & Dogs nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả và giới phê bình, đồng thời tương đối thành công về doanh thu. Tuy nhiên, phần hai của bộ phim này - Dogs: The Revenge of Kitty Galore - là nỗi thất vọng với nhiều lời chê bai và thất bại tại phòng vé.

Marley & Me (2008)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-page-2-3

Dựa trên cuốn hồi ký của John Grogan, bộ phim xoay quanh một cặp vợ chồng nhận nuôi một chú chó giống Labrador và đặt tên là Marley. Chú chó nhanh chóng trở thành một thành viên trong gia đình và cùng họ trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Ra mắt đúng vào ngày Giáng sinh, Marley & Me lập kỷ lục về doanh thu với 14,75 triệu USD tiền vé trong ngày lễ này. Bộ phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Phần hai của Marley & Me là Marley & Me: The Puppy Years được phát hành dưới dạng băng đĩa vào năm 2011.

Hachi: A Dog’s Tale (2011)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-page-2-4

Bộ phim này còn có tựa đề là Hachikō: A Dog’s Story, làm lại từ tác phẩm điện ảnh của Nhật Bản - Hachikō Monogatari - ra mắt năm 1987. Hachi: A Dog’s Tale là một câu chuyện có thật về chú chó có thói quen tiễn ông chủ tới tận sân ga vào mỗi sáng và lại tới sân ga đón ông chủ đi làm về vào mỗi buổi chiều.

Một ngày nọ, ông chủ của chú chó lên cơn đau tim tại nơi làm việc và mãi mãi không trở về. Nhưng chú chó vẫn giữ thói quen ấy nhiều năm sau đó đến khi nó qua đời. Hachi: A Dog’s Tale là một bộ phim xúc động, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

War Horse (2011)

nhung-bo-phim-noi-tieng-ve-thu-cung-page-2-5

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Michael Morpurgo, War Horse do đạo diễn lừng danh Steven Spielberg thực hiện. Phim có bối cảnh trong thời kỳ Thế chiến I với nhân vật chính là chú ngựa Joey. Do mất mùa, chủ của Joey buộc phải bán chú cho quân đội để trả nợ. Cùng những người lính, Joey trải qua nhiều trận đánh khốc liệt và sống sót một cách thần kỳ để cuối cùng được trở về với người chủ.

Cũng giống như Babe, War Horse là một bộ phim thành công cả về chất lượng nghệ thuật và doanh thu. Bộ phim được 6 đề cử Oscar, hai giải Quả cầu vàng và 5 giải BAFTA, cùng 177,6 triệu USD tiền vé.

Theo Thanh Hải (VnExpress.net)