Giải trí

Như Ý Truyện: Cảm thấy Càn Long quá xấu xa, Hoắc Kiến Hoa khóc nức nở khiến Châu Tấn và ekip hoảng hốt

Càn Long hành hạ Như Ý vì ghen tuông.

Cảm thấy Càn Long của Như Ý Truyện quá nhẫn tâm, ích kỷ, Hoắc Kiến Hoa đã bật khóc nức nở khiến Châu Tấn và đoàn phim hốt hoảng.

Trong Như Ý Truyện, Càn Long là một người đa tình nhưng cũng rất vô tình với bản tính đa nghi, không tin tưởng ai dù đó là người gắn bó từ thuở thanh mai trúc mã - Như Ý. Với bản tính ích kỷ, bạc tình, Càn Long đã khiến Như Ý thất vọng, thậm chí căm phẫn ra mặt. Càng về cuối phim, Càn Long càng khiến khán giả 'sôi máu', chửi lây sang cả Hoắc Kiến Hoa.

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn và biên kịch của phim đã tiết lộ trong cảnh quay Càn Long đi gặp Như Ý lần cuối, Hoắc Kiến Hoa quá nhập tâm đã khóc to khiến Châu Tấn và ekip hoảng hốt.

Như Ý Truyện: Cảm thấy Càn Long quá xấu xa, Hoắc Kiến Hoa khóc nức nở khiến Châu Tấn và ekip hoảng hốt

Đạo diễn sau đó đã đến ôm ông xã của Lâm Tâm Như để an ủi, nam diễn viên thậm chí gục lên vai đạo diễn và khóc suốt vài phút. Đạo diễn Uông Tuấn cho biết: “Anh ấy diễn đến cuối cùng, nên hiểu rõ diễn biến tình cảm của Càn Long, nên anh ấy cảm thấy lúc đó rất có lỗi với Như Ý”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn Hoắc Kiến Hoa cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy có lỗi và mắc nợ với Như Ý. Cảnh quay đó là khi Càn Long đến xin lỗi Như Ý vì đã để cô chịu nhiều tủi nhục, hy vọng có thể làm lại từ đầu. Tuy nhiên, nhân vật của anh là một Hoàng đế, không thể quá hạ mình, nhưng khi diễn Hoắc Kiến Hoa quá nhập tâm và suy sụp hoàn toàn. “Tôi cảm thấy cô ấy quá đáng thương. Người phụ nữ này đã quá ấm ức rồi, thật sự quá tủi nhục", ông xã Lâm Tâm Như bộc cạch.

Tâm trạng của Hoắc Kiến Hoa khiến cả Châu Tấn lẫn đoàn phim cũng cảm thấy hốt hoảng. Cuối cùng anh phải xin đạo diễn cho mình chút thời gian bình tĩnh trước khi quay lại cảnh này.

Đón xem các tập tiếp theo của Hậu cung Như Ý Truyện vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên trang mạng trực tuyến Tencent.

TH (Daidoanket.vn)