Giải trí

Nhóm nhạc nữ Trung Quốc bị chỉ trích vì tiết mục thảm họa

Biểu diễn ca khúc mừng Quốc khánh Trung Quốc, nhóm nữ GNZ48 khiến khán giả bất bình vì phần thể hiện dở tệ, lộn xộn.

Biểu diễn ca khúc mừng Quốc khánh Trung Quốc, nhóm nữ GNZ48 khiến khán giả bất bình vì phần thể hiện dở tệ, lộn xộn.
 

Vài ngày gần đây, các nghệ sĩ Trung Quốc thường xuyên tổ chức buổi diễn chào mừng Quốc khánh. Cũng trong không khí đó, nhóm nhạc thần tượng GNZ48 với hình ảnh trẻ trung trình diễn ca khúc Tôi yêu tổ quốc tôi.

Tuy nhiên, phần biểu diễn của họ trở thành thảm họa trong lịch sử âm nhạc Trung Quốc. Tối 5/10, loạt báo lớn như Sina, Nam Đô, QQ hay Tân Hoa Xã nhận định đây là “tiết mục gây sốc nhất”.

“Toàn bộ thời gian biểu diễn, các thành viên của nhóm lệch nhịp, không thuộc lời, hát chênh và rất phô. Thậm chí, họ còn không hoàn thành phần vũ đạo đơn giản. Có thể thấy vài thành viên không biết đưa tay thế nào cho đúng và lúng túng ngay trên sân khấu”, Sina miêu tả.

Nhom nhac nu Trung Quoc bi chi trich vi tiet muc tham hoa hinh anh 1
Ca sĩ đứng trên sân khấu không thuộc lời, quên vũ đạo. Ảnh: Sina.

Tờ 163 không hài lòng khi các cô gái còn chế thêm đoạn rap vào ca khúc. Các nhà phê bình âm nhạc cho rằng cái hay của Tôi yêu tổ quốc tôi là giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng nhưng mạnh mẽ. Việc phối rap vào phần giữa bài hát mang đến màu sắc bạo lực phản cảm. 

“Thà là nghe hát nhép còn dễ chịu hơn thế này. Hơn cả thảm họa”, một ý kiến đánh giá trên 163.

Chia sẻ về phản hồi gay gắt từ dư luận, các thành viên GNZ48 cho biết họ gặp trục trặc do thiết bị âm thanh tại sân khấu. Đây là lý do khiến một số thành viên lúng túng trong việc hoàn thành phần biểu diễn. Tất nhiên, phản hồi này không được dư luận đồng tình.

Nhom nhac nu Trung Quoc bi chi trich vi tiet muc tham hoa hinh anh 2
Các cô gái bị chỉ trích vì tiết mục thảm họa sau vài tháng khởi nghiệp. Ảnh: Sina.

GNZ48 thành lập hồi đầu năm, được coi là chị em của nhóm nữ SNH48. Mới thành lập nhưng nhóm được đầu tư hẳn sân khấu biểu diễn riêng tại Quảng Châu. GNZ48 tuyển chọn từ 33 ca sĩ thực tập. Single đầu tay - You Don’t Know Me phát hành hôm 19/9.

Theo Hiểu Nguyệt (Zing.vn)