Giải trí

Nhận thưởng từ game show Việt: Không phải chuyện dễ

Ban tổ chức các game show tranh nhau đưa ra mức giải thưởng hấp dẫn nhưng để lấy được nó, các quán quân phải trải qua một hành trình gian nan.

Ban tổ chức các game show tranh nhau đưa ra mức giải thưởng hấp dẫn nhưng để lấy được nó, các quán quân phải trải qua một hành trình gian nan.

Trong thời buổi bùng nổ game show như hiện nay, các đơn vị tổ chức phải nghĩ ra rất nhiều cách để lôi kéo sự tham gia của người chơi cũng như chú ý của khán giả. Một trong những cách đó là tung ra mức tiền thưởng đầy cám dỗ.

Hai cuộc thi âm nhạc đình đám là The Voice và Vietnam Idol có cuộc chạy đua không ngừng về giải thưởng. Năm 2010, Thần tượng âm nhạc Việt Nam trao cho ngôi vị quán quân số tiền mặt vào khoảng hơn 400 triệu đồng. Một năm sau đó, Giọng hát Việt lên sóng. Ban tổ chức công bố con số tiền thưởng là 500 triệu đồng cho người bước lên đỉnh vinh quang. Không những thế, quán quân của cuộc thi còn có cơ hội hợp tác với tác với hãng thu âm hàng đầu thế giới Universal. Không chịu thua kém, Vietnam Idol mùa sau quyết định nâng mức tiền thưởng lên 600 triệu đồng.
 

Thảo My đăng quang ngôi vị quán quân của The Voice 2013.

 
Bước nhảy hoàn vũ và So you think you can dance cũng có sự cạnh tranh khốc liệt về giải thưởng. Nếu như cặp đôi giành được vị trí cao nhất trong Bước nhảy hoàn vũ nhận được giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, ngôi vị quán quân của cuộc thi cạnh tranh nhận được số tiền lên tới 400 triệu đồng.

Hiện nay, game show đang giữ kỷ lục về giải thưởng có lẽ thuộc về Ngôi sao Việt. Người giành vị trí cao nhất cuộc thi nhận được giải thưởng trị giá 7,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các game show khác cũng treo mức giải thưởng không hề nhỏ. Vua đầu bếp, Giọng hát Việt nhí trao cho người đoạt giải nhất 500 triệu đồng, Gương mặt thân quen tặng 700 triệu đồng cho thí sinh chiến thắng chung cuộc....
Quả thực, giá trị giải thưởng mà ban tổ chức các game show đưa ra khiến nhiều người ao ước. Tuy nhiên, không ít người sẽ ngã ngửa khi biết được con số thực mà các thí sinh nhận được hay chứng kiến hành trình đi đòi giải thưởng đầy gian nan của họ.

Tiền thưởng game show Việt: "Đầu voi đuôi chuột"

Cho tới thời điểm này, The Voice tìm được 2 gương mặt quán quân là Hương Tràm và Thảo My. Họ đều đã nhận được số tiền thưởng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa một ai có cơ hội làm việc với hãng thu âm Universal.

Cả Thảo My và Hương Tràm đều không tiết lộ lý do cụ thể khiến họ phải từ chối bản hợp đồng với một trong những hãng thu âm hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trao đổi với Zing.vn, Thảo My cho hay, bản hợp đồng có những điều kiện ràng buộc và không phù hợp khiến cô dù rất mong muốn cũng không thể cầm bút ký. Không những thế, vì trong thời gian cân nhắc bản hợp đồng này, quán quân The Voice 2013 không thể phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên dưới dạng đĩa CD theo đúng như mong muốn mà phải phát hành dưới dạng online.

Khi bài Chiếc khăn Piêu được vinh danh ở hạng mục Bài hát của năm, Tùng Dương được trao giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khán giả được một phen ngỡ ngàng khi số tiền thực chất mà nam ca sĩ nhận được từ phía ban tổ chức Bài hát yêu thích chỉ là 300 triệu đồng, số còn lại được quy về tặng phẩm, mà chủ yếu là của đơn vị tài trợ.
 
Điều tương tự xảy ra với Phương Mỹ Chi. "Chị Bảy" chỉ nhận được 300 triệu đồng tiền mặt khi ca khúc Quê em mùa nước lũ trở thành Bài hát của năm. 700 triệu còn lại, giọng hát dân ca nhận bằng tặng phẩm và hiện vật.
 

Giải thưởng 1 tỷ đồng nhưng số tiền thực chất mà Tùng Dương nhận được cho giải Bài hát của năm chỉ là 300 triệu đồng


Với chương trình Gương mặt thân quen, nghệ sĩ giành được giải nhất tuần sẽ được ban tổ chức trao giải 100 triệu. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được 50% trong số đó, số còn lại dùng cho hoạt động từ thiện.
 
Thanh Tùng - quán quân của Ngôi sao Việt chỉ nhận được 600 triệu đồng tiền mặt trong tổng giá trị giải thưởng là 7,5 tỷ theo công bố của đơn vị tổ chức. Số còn lại được quy vào chi phí đào tạo tại Hàn Quốc, sản xuất album, MV, ra mắt với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp...

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, cuộc thi Ngôi vao Việt khép lại được 2 năm, cái tên Thanh Tùng vẫn mất hút trong làng giải trí Việt. Anh chưa có bất cứ sản phẩm âm nhạc nào ra mắt công chúng.
 
Hành trình gian nan đòi giải thưởng

Hơn 6 tháng kể từ khi đăng quang ngôi vị quán quân của Vua đầu bếp, Minh Nhật vẫn chưa nhận được số tiền thưởng trị giá 500 triệu. Cô phải huy động nguồn vốn riêng để mở cửa hàng bánh mỳ. Sau khi lên tiếng chia sẻ với báo chí, cô mới nhận được số tiền thuộc về mình.

Trước đó, những người tham gia chương trình 36 Phố phường phải trải qua một hành trình gian nan để nhận được tiền thưởng. Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội hoàn tất việc lên sóng vào tháng 10/2010. Ban tổ chức hứa hẹn chỉ 60 ngày sau, các đội nhận được tiền thưởng. Tuy nhiên tới giữa năm 2011, họ vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh gì.

Phải tới khi những người chơi cầu viện tới báo chí, đơn vị tổ chức game show 36 Phố phường mới chịu thanh toán cho họ số tiền 200 triệu.

Hai thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2009 là Nguyễn Ngọc Quang và Đào Kiều Thanh Tâm phải "năm lần bảy lượt" đi tìm đơn vị tổ chức để hỏi về quyền lợi mà họ lẽ ra phải nhận được ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Sau gần một năm trời, công sức của họ mới được đền đáp nhưng trớ trêu thay, họ chỉ nhận được số tiền mặt trị giá 50% giải thưởng, số còn lại được quy ra phiếu quà tặng.
 

Trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông của công ty BHD cho hay: "Với mỗi chương trình, chúng tôi đều có bản cam kết và hợp đồng cụ thể với người chơi, trong đó quy định rõ thời gian chi trả tiền thưởng. Với trường hợp của Minh Nhật, chúng tôi đã chuyển số tiền thưởng cho cô trong khoảng thời gian được quy định rõ trong hợp đồng".

Trong khi đó, đại diện truyền thông của công ty Cát Tiên Sa - đơn vị tổ chức The Voice cho hay: "Việc ký hay không ký hợp đồng với hãng thu âm Universal tùy thuộc vào quyết định của từng quán quân. Chúng tôi tôn trọng quyết định của họ và không tìm cách can thiệp vào điều đó".

Đại diện truyền thông của Bài hát yêu thích phát biểu, cơ cấu giải thưởng dành cho Bài hát của năm được ban tổ chức công bố rõ ràng trên website chính thức trước khi chương trình bắt đầu. "Chúng tôi không mập mờ trong chuyện giải thưởng" - người này nói.

Theo Thu Giang (Zing.vn)