Giải trí

Nhã Phương thừa nhận đang mang thai, diễn với Quốc Anh 'ngọt' hơn khi có mặt của Trường Giang

Sau nhiều đồn đoán của người hâm mộ, mới đây tin tức Nhã Phương đang mang thai con đầu lòng đã được xác nhận.

Đầu năm 2019, Nhã Phương sẽ trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim Trạng Quỳnh. Trong phim, Nhã Phương vào vai một cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng nhưng khi gia đình gặp nạn cũng có thể trở thành một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Đây có thể được coi là vai diễn thiếu nữ cuối cùng của Nhã Phương trước khi cô 'lên chức' làm mẹ.

Sáng nay 10.1, phía đoàn phim Trạng Quỳnh đã hé lộ thêm về tạo hình của Nhã Phương cùng chia sẻ của nữ diễn viên về vai diễn đặc biệt này: “Khán giả vẫn thường nhớ đến tôi với những vai diễn ngọt ngào, nhẹ nhàng, ngay cả đến chính tôi cũng đã dần quen. Thế nhưng sau khi bước vào cánh cửa hôn nhân và chuẩn bị làm mẹ, vai diễn Điềm bỗng dưng có sức hút cực kì lớn đối với tôi. Tôi nhận vai và buộc mình phải diễn quyết liệt, diễn như thể là lần cuối được diễn vai thiếu nữ, lần cuối được trẻ trung, tràn đầy năng lượng như vậy trên màn ảnh vậy. Khi xem lại những cảnh quay trong Trạng Quỳnh, tôi thấy như được quay lại chính mình thời trẻ, nàng Điềm là hội tụ của Nhã Phương ngày xưa, khi còn năng lượng và hứng khởi tột cùng, và Nhã Phương hiện tại đầy đủ trải nghiệm, cảm nhận được nhân vật ở từng cảnh quay”.

Nhã Phương thừa nhận đang mang thai, diễn với Quốc Anh 'ngọt' hơn khi có mặt của Trường Giang

Năng lượng và sự nghiêm túc của Nhã Phương cho vai diễn cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bạn diễn Quốc Anh trong vai Trạng Quỳnh :“Nàng Điềm không giống những vai diễn khác của chị Phương, nàng ấy trong sáng, đơn thuần nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng, bất chấp tất cả để đứng lên vì công lý và cái thiện. Chị Phương thường nói, ngoài đời, chị ấy không cứng cỏi như nhân vật của chị ấy đâu. Quả thật, tôi từng thấy chị Nhã Phương mệt mỏi, cạn kiệt sức lực ở trường quay. Nhưng mỗi khi máy quay bấm máy, chị ấy như trở thành một con người hoàn toàn khác và thể hiện nàng Điềm tươi trẻ, tràn đầy sức sống đến không tưởng, ngay cả khi vì tôi mà chị Phương phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Là con trai, lại trẻ hơn chị ấy nhiều tuổi, tôi vẫn cảm thấy ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng cực kì khi nhìn vào bạn diễn của tôi”.

“Chị Nhã Phương đã giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều. Ngay trong cảnh quay đầu tiên, chị ấy nói, chị đã già rồi, cũng có gia đình rồi nên không việc gì phải ngại ngùng. Cứ thoải mái, tự tin lên em! Và thế là tôi thoải mái nhập vai, dần dần coi đó là nàng Điềm của Trạng Quỳnh, của tôi trên màn ảnh, chứ chẳng phải là bạn diễn hạng A, hay bà xã của anh Trường Giang nữa!” - Quốc Anh cho biết thêm.

Nhã Phương thừa nhận đang mang thai, diễn với Quốc Anh 'ngọt' hơn khi có mặt của Trường Giang - 1

Đạo diễn Đức Thịnh cũng chia sẻ những câu chuyện thú vị về Nhã Phương trong quá trình thực hiện bộ phim: “Có một điều rất ngược đời ở trường quay Trạng Quỳnh, hễ có mặt Trường Giang là Nhã Phương diễn với Quốc Anh mượt hơn, ngọt ngào hơn.

Mỗi khi Trường Giang đến, cậu ấy chăm lo từng ly từng tí cho vợ mình, thậm chí mua nồi cơm điện để chuẩn bị cơm ngọt canh ngọt cho Nhã Phương. Giang tạo nên không khí lãng mạn ngay tại trường quay, nên không có lý gì mà Nhã Phương - một nàng công chúa được yêu chiều, sống trong mật ngọt - lại không có những ánh mắt tình tứ, nụ cười hạnh phúc đến vậy khi nhập vai!”.

Nhã Phương thừa nhận đang mang thai, diễn với Quốc Anh 'ngọt' hơn khi có mặt của Trường Giang - 2

Trạng Quỳnh xoay quanh tình bạn, tình yêu, tình thầy trò và trên hết là tình yêu với đất nước của anh chàng Quỳnh. Biến cố lớn đã xảy ra khi thầy Đoàn - cha của Điềm bị vu oan tội cưỡng bức với Thị Liễu. Quỳnh, Xẩm quyết tâm tìm ra sự thật và minh oan cho thầy Đoàn. Ngay khi kinh thành mở khoa thi, Quỳnh quyết tâm học để thi đỗ trạng nguyên, có cơ hội điều tra vụ án của thầy Đoàn.  Điềm trở thành gia sư của Quỳnh, giúp anh ôn thi và họ dần nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, Bá - một tên quan giàu có đem lòng yêu thương Điềm. Hắn đã dùng quyền lực để chiếm đoạt Điềm và hãm hại Quỳnh, vu oan chàng gian lận trong kỳ thi. Tất cả biến cố cuối cùng đã đẩy Điềm nuốt nước mắt bước chân lên kiệu hoa của Bá để có thể cứu lấy cha. 

Phim Trạng Quỳnh sẽ khởi chiếu vào mồng 1 ết Nguyên đán 2019 (tức ngày 05/02/2019).

TH (SHTT)