Giải trí

Người nổi tiếng thích 'vạch áo cho người xem lưng'

Không ít lần khán giả ngán ngẩm chứng kiến các nghệ sĩ bêu riếu, văng tục, buộc tội lẫn nhau.

Dẫu biết, mọi người ai cũng có cái lý riêng của mình nhưng thực tế cho thấy, sau mỗi scandal hình ảnh của các nghệ sĩ đều xấu đi trong mắt mọi người.

Dùng câu từ, lời nói thiếu...

Những ngày qua, cuộc khẩu chiến giữa Miu Lê và nhạc sĩ Dương Cầm trở thành vấn đề nóng, được dư luận đặc biệt quan tâm. Câu chuyện bắt đầu từ show truyền hình Sao đại chiến. Ngay trong số ra mắt, Miu Lê đã bị Dương Cầm chê thẳng thắn về giọng hát, yếu và hời hợt. Sau đó, anh còn trả lời phỏng vấn và nhận xét, Miu Lê không đủ trình làm ca sĩ.

Cũng trong tập đầu lên sóng, Dương Cầm chê rất nhiều ca sĩ như Ái Phương, Hoàng Tôn, Hà Lê... Ái Phương đi hát hơn 5 năm, có nhiều bài hot nhưng vẫn bị anh cho như là một vũ công đang hát. Đến tập tiếp theo, Dương Cầm tiếp tục chê Miu Lê cùng bản phối của Producer Only C.

Người nổi tiếng thích 'vạch áo cho người xem lưng'
Miu Lê hiện đã rút khỏi chương trình Sao đại chiến.

Ngay lập tức, Only C “xù lông nhím” bảo vệ bản phối của mình cũng như Miu Lê. Anh cho rằng, Miu Lê đi hát 10 năm qua, dù có giọng hát nhỏ nhưng không yếu. Cuộc khẩu chiến sau đó lan ra khỏi chương trình truyền hình với bài phỏng vấn đáp trả Dương Cầm của Miu Lê. Câu trả lời của cô khiến khán giả không khỏi bất ngờ: “Tôi còn phải tra Google từ khóa Dương Cầm để biết người vừa tạt nước lạnh vào mặt mình là ai. Kết quả ra toàn piano”.

Ở cuộc phỏng vấn khác, Dương Cầm khẳng định, bản thân không thay đổi phát ngôn gây tranh cãi suốt những ngày qua. Lời qua tiếng lại không chỉ dừng lại ở đó mà còn nâng lên “tầm cao mới” khi một trang mạng xã hội được cho là của mẹ Miu Lê liên tục chia sẻ những lời lẽ nặng nề đối với Dương Cầm.

Trong bài viết này, chúng tôi không muốn đề cập đến vấn đề trình độ chuyên môn mà là cách ứng xử của các nghệ sĩ. Trước cuộc khẩu chiến này, đã có rất nhiều những cuộc “đáp trả” giữa các nghệ sĩ với nhau. Trước đó, cuộc cãi vã của Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng trên báo chí, facebook về chàng trai kẹo kéo có giọng hát đặc biệt khiến khán giả ngán ngẩm. Lần ấy, Đàm Vĩnh Hưng chỉ trích đồng nghiệp bằng những từ mạnh như “thằng hèn”, “xảo trá”, “chơi bẩn”... Hay trong một chương trình, Lưu Thiên Hương nhận xét thẳng thắn về cách phối nhạc jazz của ca sĩ Mỹ Lệ. Ngay lập tức, Mỹ Lệ phản pháo: “Cô ấy là ai mà dám giảng giải cho tôi”.

Người nổi tiếng thích 'vạch áo cho người xem lưng' - 1
Only C xù lông trước phát ngôn của Dương Cầm.

Gần đây nhất là việc hotgirl Chi Pu lấn sân sang ca hát. Rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ lên báo, sử dụng mạng xã hội để công kích với kiểu bêu riếu. Hiển nhiên, Chi Pu cũng không chịu thua, sử dụng nhiều kênh khác nhau để giãi bày, bật lại nhằm bảo vệ chính kiến của mình. Không chỉ thế, có nhiều nghệ sĩ vẫn có thói quen văng tục ngay trước đám đông, thậm chí trên truyền hình.

Có lẽ, scandal lớn nhất liên quan đến vấn đề này là của ca sĩ Tuấn Hưng. Do mâu thuẫn, anh đăng tải status lên mạng xã hội với nội dung: “Đ... bao giờ hát cho Bài hát yêu thích nữa”. Nhiều người cứ ngỡ anh bị “hack nick”. Thậm chí, đàn chị Mỹ Linh khuyên thì cũng bị anh “ăn miếng trả miếng”.

Hay, trong chương trình Cuộc đua kỳ thú, Hương Giang Idol và Trang Trần liên tục văng chửi. Để “đối phó”, khi trình chiếu trên truyền hình, ê-kíp phải sử dụng tiếng “bíp” chèn vào những từ này. Mạng xã hội ngày càng phát triển, hầu như nghệ sĩ nào cũng dùng. Bên cạnh những người trau chuốt “căn nhà ảo” thì không ít người xem đây là nơi “xả” những điều không đúng với ý mình.

Khán giả có thể dễ dàng kể ra những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội của các nghệ sĩ. Họ xem đây như là nơi để tố cáo, phơi bày cái xấu và buộc tội, công kích đối phương. Hiển nhiên, khi viết ra những điều ấy, họ không ngần ngại dùng từ ngữ đầy tính chợ búa.

Cái tôi suy nghĩ lệch lạc

Nghệ sĩ luôn được công chúng theo dõi. Những phát ngôn của họ ảnh hưởng rất nhiều đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, có rất nhiều nghệ sĩ không ý thức được giá trị, trọng trách mình đang mang, thể hiện qua cách ứng xử, phát ngôn.

Người nổi tiếng thích 'vạch áo cho người xem lưng' - 2
Nguyên Khang khẳng định người nổi tiếng cần phát ngôn thận trọng.

MC Nguyên Khang cho rằng, là nghệ sĩ cần cẩn trọng với phát ngôn của mình. Với đồng nghiệp, nếu có điều gì không vừa lòng, không nên sân si, đáp trả trên các phương tiện thông tin đại chúng hay mạng xã hội.

Nguyên Khang chia sẻ thêm, nghệ sĩ cũng là con người bình thường, chỉ là có năng khiếu về nghệ thuật. Đã là người thường thì ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Chỉ khác nhau là cách tiết chế, cư xử khéo léo, đúng chuẩn mực, lịch sự hay phát ngôn tục tĩu. Không chỉ nghệ sĩ trong nước mà nghệ sĩ thế giới cũng như thế. Theo anh, đã là nghệ sĩ thì cách giao tiếp, hành động nhã nhặn, khéo léo là cần thiết. Điều này sẽ giúp nghệ sĩ giữ hình ảnh, tạo thương hiệu, hỗ trợ cho công việc...

Trong khi đó, diễn viên, MC Đại Nghĩa cho rằng, những người làm nghệ thuật thường được chú ý từ dư luận. Mọi động tĩnh của họ đều bị theo dõi sát sao. Anh cảm thấy buồn mỗi khi những scandal tố nhau giữa các nghệ sĩ xảy ra. Anh cho rằng, đã là đồng nghiệp, tại sao không yêu thương mà cứ hạ bệ, vạch áo cho người xem lưng làm gì.

Ca sĩ Cao Thái Sơn cũng thừa nhận, không ít lần anh cảm thấy bức xúc với các scandal, đặc biệt là khi đọc bình luận “đổ thêm dầu vào lửa” của cư dân mạng. Chính điều này đã khiến anh cũng như nghệ sĩ khác có những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Anh hy vọng, khán giả thông cảm, vì nghệ sĩ cũng là người thường và mỗi người có một cách ứng xử khác nhau, có những lúc không kiểm soát được bản thân.

Theo Huy Cường (Đời Sống & Pháp Luật)