Giải trí

Người mẫu sinh năm 1995 thi "chui" Hoa hậu Đông Nam Á

Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho biết cô nhận được lời mời từ ban tổ chức cuộc thi nhan sắc quốc tế quá gấp nên không kịp xin phép cơ quan quản lý.

Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho biết cô nhận được lời mời từ ban tổ chức cuộc thi nhan sắc quốc tế quá gấp nên không kịp xin phép cơ quan quản lý.

Quỳnh Nga xác nhận cô chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết, xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn trước khi đi thi.

Đại diện của người đẹp giải thích: "Ban đầu, Nga chỉ gửi hồ sơ tham gia với ý định thử sức, hoàn toàn không tính toán gì trước nên không tìm hiểu kỹ về các quy định, thủ tục. Ngày 22/9, hai ngày trước khi cuộc thi diễn ra, cô ấy bất ngờ nhận được lời mời từ ban tổ chức. Đến lúc này, Nga mới phát hiện mình chưa xin phép cơ quan quản lý. Cô ấy đã rất lưỡng lự. Nhưng nhà tổ chức không chỉ gửi lời mời mà còn đã đặt vé máy bay, khách sạn cũng như chuẩn bị xong mọi thứ. Vì vậy, Nga mới quyết định sang Malaysia để tham dự cuộc thi".

Người này cho biết sau khi trở về Việt Nam, Quỳnh Nga sẵn sàng tuân thủ mọi yêu cầu của cơ quan quản lý.
 

Thí sinh Quỳnh Nga (ngoài cùng bên phải) tham gia một hoạt động bên lề của cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á tại Malaysia.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết sẽ kiểm tra trường hợp của Nguyễn Thị Quỳnh Nga và sớm đưa ra quyết định.

Theo quy định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, trước khi tham gia bất kỳ một cuộc thi quốc tế nào, thí sinh phải dự thi sắc đẹp trong nước và có một danh hiệu nhất định. Sau đó, tổ chức đại diện gửi hồ sơ đến Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị cấp phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế. Nếu không chấp hành, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 15 đến 30 triệu đồng.

Tại buổi gặp gỡ báo chí giữa 2015, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Đăng Chương khẳng định Cục sẽ thắt chặt công tác quản lý trong năm nay, đặc biệt là các trường hợp người đẹp, người mẫu thi "chui" ở nước ngoài.
 

Người đẹp Quỳnh Nga vừa tham gia biểu diễn cho một show thời trang ở Hà Nội mới đây.

Năm 2014, người đẹp Diệu Linh cũng gặp rắc rối khi dự thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế (tiền thân của Hoa hậu Đông Nam Á) không xin phép. Đoạt giải cao nhất cuộc thi, khi trở về, cô chịu phạt 22,5 triệu đồng. Trước đó, người đẹp Phan Hoàng Thu cũng bị phạt 15 triệu đồng vì "thi chui" tại đấu trường nhan sắc này.

Hoa hậu Đông Nam Á có tiền thân là cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế (hay Miss Tourism International) được tổ chức tại Malaysia suốt hơn 20 năm qua. Sự kiện này từng thu hút nhiều người đẹp của Việt Nam tham dự, như Ngọc Diễm năm 2008 hay Vũ Hương Giang năm 2003.
 
>> Triều Thu bất ngờ đăng quang hoa hậu Đông Nam Á 2014
 
Theo Đức Trí (VnExpress.net)