Giải trí

Ngũ hổ tướng TVB: Vinh quang sớm đến cũng nhanh lụi tàn

Ngũ hổ tướng và Tân ngũ hổ tướng là tên gọi mà đài TVB đặt cho các nhóm tiểu sinh từng làm khuynh đảo màn ảnh một thời và hiện nay sức hấp dẫn của dàn diễn viên đình đám này vẫn chưa hết hot.

Ngũ hổ tướng là tên gọi mà báo chí và người hâm mộ thường dùng khi nhắc  tới dàn tiểu sinh đời đầu của đài TVB gồm Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ.

Ngũ hổ tướng TVB: Vinh quang sớm đến cũng nhanh lụi tàn
Ngũ hổ tướng TVB.

Năm 1983, các tài tử cùng tham gia một chương trình của đài TVB. Sau đó theo ý tưởng của ông chủ TVB Thiệu Dật Phu đặt cho bộ năm tài tử cái tên Ngũ hổ tướng. 5 thành viên của nhóm tiểu sinh này đều xuất thân từ các khóa đào tạo diễn xuất của nhà đài, có thực lực diễn xuất và sở hữu vẻ ngoài bảnh bao phù hợp thị hiếu khán giả đương thời, kể từ lúc ra đời, ngũ hổ tướng liên tục đảm nhận nhiều vai nam chính trong các bộ phim chủ lực của TVB, nhanh chóng tìm cho mình chỗ đứng ngang ngửa các tiền bối Châu Nhuận Phát, Trịnh Thiếu Thu... Đặc biệt, vai diễn đại hiệp trong series phim võ hiệp mà các anh thể hiện mãi mãi là hình tượng kinh điển không thể phai mờ trong tâm trí khán giả. TVB giai đoạn đó cũng hưng thịnh nhờ những cái tên nổi tiếng này.

Ngũ hổ tướng TVB: Vinh quang sớm đến cũng nhanh lụi tàn - 1
Các hổ tướng TVB từng thân thiết như anh em.

Theo tiết lộ của Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ là người thích đến muộn, Huỳnh Nhật Hoa có tửu lượng kém nhất, Lưu Đức Hoa thích soi gương nhất, Thang Trấn Nghiệp nhiều fan nữ nhất. Còn bản thân anh thì tự nhận là người sợ vợ nhất.

Thời kỳ rực rỡ nhất ở TVB của Ngũ hổ là nửa đầu thập niên 1980. Sau đó năm diễn viên có ý định rời bỏ đài để chinh phục lĩnh vực điện ảnh. Theo trang Nandu, hai công ty điện ảnh lớn của Hong Kong lúc bấy giờ chỉ mong muốn có Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ, không muốn ký hợp đồng với ba người còn lại. Nhưng Lưu Đức Hoa muốn “đặt cược” sự nghiệp của mình, anh kiên quyết nếu muốn ký hợp đồng với anh thì công ty điện ảnh phải chấp nhận các hổ tướng còn lại.

Biết ý định đồng loạt nhảy việc của các hổ tướng, đài TVB tìm cách chia rẽ nhóm. Một nhà sản xuất cho biết lúc đó TVB đánh vào điểm yếu của Lương Triều Vỹ là cần tiền lo cho gia đình nên liên tục khuyên anh ở lại, níu kéo anh bằng thù lao cao. Tài tử họ Lương đồng ý ký tiếp hợp đồng với nhà đài.

Các thành viên trách Lương Triều Vỹ, trừ Lưu Đức Hoa. Tài tử họ Lưu nói quyết định của Lương Triều Vỹ không sai. “Mọi người đều chưa biết thế giới bên ngoài như thế nào, ai cũng có quyền lựa chọn con đường của mình”, anh từng nói. Sau đó, có người tiếp tục ở lại TVB, có người “một đi không trở lại”.

Thời điểm hiện tại, dàn diễn viên Ngũ hổ tướng đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng sức hấp dẫn và tên tuổi của những diễn viên đình đám TVB một thời này vẫn chưa hết.

Tân ngũ hổ tướng

Năm 1995, TVB công bố 5 cái tên mới và gọi họ là Tân ngũ hổ tướng. Đó là Cổ Thiên Lạc, Cổ Cự Cơ, Lưu Khải Uy, Ngô Gia Lạc và Hà Viễn Hằng. Mục đích của TVB là tạo ra thế hệ sao nam đỉnh cao như bậc tiền bối trước đó, trở thành dàn diễn viên trụ cột của nhà đài.

Ngũ hổ tướng TVB: Vinh quang sớm đến cũng nhanh lụi tàn - 2
Tân ngũ hổ tướng thập niên 1990 của TVB.

Thực tế, sau hơn hai thập kỷ, nhóm ngũ hổ tướng mới của TVB không đạt được thành công như thế hệ đàn anh. Cổ Thiên Lạc là người duy nhất bứt phá về sự nghiệp. Anh có vô số giải thưởng điện ảnh và truyền hình, là cái tên ăn khách trong hàng chục năm qua.

Hồi tháng 2, Cổ Thiên Lạc còn được bầu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Hong Kong, thay thế Tăng Chí Vỹ.

Hiệp hội diễn viên Hong Kong là tổ chức bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ xứ Cảng thơm. Đây cũng là tổ chức có tầm ảnh hưởng bậc nhất ngành phim ảnh. Thời điểm mới thành lập, hiệp hội do Thành Long và Mai Diễm Phương làm chủ tịch. Những năm sau đó, ghế này nhường cho diễn viên quyền lực Tăng Chí Vỹ.

Ngũ hổ tướng TVB: Vinh quang sớm đến cũng nhanh lụi tàn - 3
Tân ngũ hổ tướng gặp mặt trong sinh nhật lần thứ 48 Cổ Thiên Lạc.

Ngoài Cổ Thiên Lạc, Lưu Khải Uy và Cổ Cự Cơ là hai sao nam có sự nghiệp ổn định, được xếp vào hàng chậm nhưng chắc. Tuy nhiên, danh tiếng của hai người chỉ ở mức độ trung bình.

Hai “hổ” còn lại là Ngô Gia Lạc và Hà Viễn Hằng đều mờ nhạt nhanh chóng. Thậm chí, Hà Viễn Hằng còn trở thành cái tên xa lạ sau khi sớm rút khỏi ngành giải trí. Hà Viễn Hằng hiện kinh doanh ngoài còn Ngô Gia Lạc chỉ chuyên đóng vai phụ trên màn ảnh.

Theo Quốc Tiệp (Nguoiduatin.vn)