Giải trí

'Ngọc nữ Bolero' Tố My: Muốn lên vị trí của Phi Nhung, Lệ Quyên

Á quân Solo cùng Bolero 2016 thừa nhận cô có tham vọng lớn trong nghề nghiệp. Đó là động lực giúp cô cố gắng hơn mỗi ngày.

Vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính nhưng Tố My thừa nhận mình không "mong manh". Với nghề nghiệp, nữ ca sĩ xác định cho mình mục tiêu rõ ràng và quyết tâm thực hiện.

Học hỏi ưu điểm của Lệ Quyên và Phi Nhung

- Sau hai năm bước ra từ cuộc thi Solo cùng Bolero, Tố My đã có chỗ đứng trong showbiz. Đó là mục tiêu chị đặt ra khi từ bỏ công việc văn phòng đến với ca hát?

- Trong 2 năm vừa qua, tôi đã thực hiện được nhiều dự định như 2 liveshow, các sản phẩm âm nhạc mới và cái tên "Ngọc nữ Bolero" có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nhiều người cũng nói hiếm ai được may mắn như tôi khi thành công sớm như vậy. 

Nếu một mình tôi chắc chắn sẽ không làm được nhiều việc như thế. Bên cạnh tôi luôn có những người thân thiết, gia đình hỗ trợ cả vật chất và tinh thần. 

'Ngọc nữ Bolero' Tố My: Muốn lên vị trí của Phi Nhung, Lệ Quyên
Tố My muốn xây dựng hình ảnh giống Lệ Quyên.

Tôi đến với ca hát vì niềm đam mê. Tôi cũng có mục tiêu cho con đường sự nghiệp cho mình nhưng không quá tầm với để trở thành áp lực. Mọi thứ đến với tôi có lẽ nhờ sự may mắn và cố gắng hết mình của tôi.

- Hiện nay có nhiều danh xưng gắn với các ca sĩ hát dòng nhạc Bolero. Với danh xưng "Ngọc nữ Bolero", chị có thấy vừa vặn với mình?

- Tôi rất thích danh xưng này. Từ lúc tôi thi Bolero chị Trác Thúy Miêu gọi tôi và từ đó khán giả thương và cho mình cái tên đó luôn. Nhắc tới "Ngọc nữ Bolero" là mọi người nhớ tới Tố My. Tôi cũng nghĩ đó là thành công nhất định của mình.

- Nhìn cách Tố My xây dựng hình ảnh, nhiều người cho rằng chị đang bị ảnh hưởng bởi ca sĩ Lệ Quyên và Phi Nhung?

- Hai chị ấy có những hướng đi riêng mà tôi học hỏi được rất nhiều. Trong showbiz, không phải ai cũng làm được như hai chị. Tôi là người quan sát, thích học hỏi nhưng không phải copy từ người khác mà muốn có cái riêng của mình.

Tôi muốn định hướng mình theo phong cách Bolero mà giọng hát ngọt ngào, đậm đà nhưng hình ảnh phải sang trọng, bản phối sáng tạo, hiện đại. Điều này cũng chưa ai làm cả. Tính tôi là vậy, làm gì phải có sự khác biệt.

- Chị có tham vọng muốn soán ngôi của Lệ Quyên?

- Theo đuổi nghệ thuật ai cũng có tham vọng của mình. Còn trở thành ngôi sao, dẫn đầu thị trường hay không lại phụ thuộc vào thị hiếu, tình cảm của khán giả, mình không thể kiểm soát.

'Ngọc nữ Bolero' Tố My: Muốn lên vị trí của Phi Nhung, Lệ Quyên - 1
Tố My khẳng định không còn là bản sao của Như Quỳnh.

Việc tốt nhất ca sĩ làm được là làm hoàn thiện giọng hát, sản phẩm âm nhạc. Còn việc có muốn lên được vị trí của chị Lệ Quyên hay Phi Nhung thì đương nhiên tôi muốn rồi.

Tôi thấy cái hay của chị Phi Nhung giọng hát mộc mạc, thẳng thắn. Cái hay của chị Quyên là sự sáng tạo. Các bản phối và cách hát, luyến láy của chị ấy không giống ai. Hình ảnh của chị ấy rất sang trọng.

Đối với giọng hát của chị Quyên thì tôi không thể học hỏi được vì chị ấy từ nhạc trẻ chuyển qua. Cách hát Bolero của chị ấy lai nhạc trẻ, còn tôi tiếp cận bolero từ giọng hát mềm mại, ngọt ngào, thuần túy Bolero.

Tôi từng định thử hát Bolero theo cách của chị Lệ Quyên nhưng thu âm rồi không dám phát hành vì ghê lắm. Vì thế tôi lại học hỏi chị Phi Nhung cách hát truyền thống và mộc mạc.

- Còn nhận định "Tố My là bản sao Như Quỳnh" có khiến chị chạnh lòng?

- Bây giờ tôi tự tin mình thoát khỏi cái bóng của chị Như Quỳnh rồi. Tôi thừa nhận mình có sự ảnh hưởng vì thích chị ấy từ nhỏ. Nhưng làm nghệ sĩ, ai cũng có cái tôi, cái riêng của mình.

Qua các sản phẩm, live show của tôi mọi người có thể thấy tôi hát hoàn toàn khác, xử lý khác chị Như Quỳnh dù hát bài chị ấy từng hát. Mọi người thấy giống chỉ vì cái thanh giống thôi. Mà thanh giống thì tôi không thể sửa được.

Tôi vẫn mong muốn trong tương lai khán giả nghe tôi là nhận ra liền. Đối với tôi chị Như Quỳnh vẫn là người tôi yêu mến và ngưỡng mộ. Chị ấy có chất giọng và lối xử lý quá đẹp. Cho dù hiện tại giọng hát có yếu hơn thì vẫn là đẳng cấp.

Cạm bẫy và chèn ép giúp tôi khôn lớn

- Trên sân khấu Tố My rụt rè, nhút nhát nhưng bạn bè nói chị sắc sảo và mạnh mẽ hơn em gái Tố Ny. Sự thật thế nào?

- Đúng thế. Khi lên sân khấu tôi bị rụt rè nhưng ở ngoài đời năng nổ và hoạt bát. Tính tình ở ngoài đời mạnh mẽ hơn em gái. Sở thích của tôi đều là những thứ đem lại cảm giác mạnh như truyện ma, trinh thám...

Không những thế, khi vào showbiz, đối diện với những tin đồn, chèn ép và đố kỵ giúp tôi mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Tôi phải học cách tự xù lông để bảo vệ mình.

'Ngọc nữ Bolero' Tố My: Muốn lên vị trí của Phi Nhung, Lệ Quyên - 2
Tố My có tình yêu đẹp với một nhà sản xuất âm nhạc.

- Những tin đồn kiểu như Tố My cặp đại gia, Tố My đính hôn với Quý Bình ảnh hưởng thế nào tới mối tình 6 năm của chị?

- Tin đồn chỉ là tin đồn. Bạn trai là người trong nghề nên hiểu điều đó. Chúng tôi phải phấn đấu vất vả chứ đâu có dễ dàng. Trong tình cảm, sự tin tưởng nhau quyết định sự gắn kết lâu dài. Anh ấy tuy cũng là người trong giới nhưng hiền lành và chung thủy.

Chúng tôi cũng có nhiều thử thách cho nhau nhưng nhận ra tình cảm của mình rất lớn. Ba má tôi thương anh như con trong nhà. Cả hai gia đình đều ủng hộ tình cảm của chúng tôi. 

- Trong tình yêu, chị là người như thế nào?

- Tôi là người sống theo cảm xúc, yêu hết lòng và thích sự chung thủy. Tuy nhiên tôi không phải mẫu phụ nữ đảm đang. Tôi không thích nội trợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Thường, người nấu ăn là bạn trai. Tôi chỉ đam mê ca hát và kinh doanh. Chắc sắp tới tôi sẽ thử sức với việc kinh doanh.

- Em gái Tố Ny sắp kết hôn, chị đã có kế hoạch cho đám cưới của mình?

- Tố Ny không định hướng theo nghệ thuật lâu dài như tôi. Em ấy muốn lùi về sau lo cuộc sống gia đình. Tôi và bạn trai bằng tuổi, còn trẻ nên còn nhiều việc phải làm, nhiều mục tiêu phải phấn đấu nên chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. 

Theo Bích Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)