Giải trí

Ngô Thanh Vân: 'Tôi không hề bị phân biệt đối xử khi đóng Star Wars'

Nữ diễn viên khẳng định cô không bị phân biệt chủng tộc hay phân biệt đối xử trên trường quay phim bom tấn "Star Wars: The Last Jedi" mà được chăm sóc tận tình, chu đáo.

Ngô Thanh Vân: 'Tôi được đối đãi chu đáo trên trường quay Star Wars' Nữ diễn viên và bạn diễn gốc Việt chia sẻ về quá trình đóng Star Wars trong cuộc phỏng vấn.

Chiều 29/11, Ngô Thanh Vân và Kelly Marie Trần - cặp diễn viên người Việt góp mặt trong bom tấn Star Wars: The Last Jedi có cuộc phỏng vấn với chúng tôi nhân sự kiện Kelly đến Việt Nam quảng bá cho bộ phim.

Trong vòng 7 phút, hai diễn viên trả lời chớp nhoáng những câu hỏi xung quanh Star Wars và môi trường diễn xuất tại Hollywood đối với diễn viên người Việt.

Ngô Thanh Vân: Diễn viên Việt không bị phân biệt đối xử

Năm 2014, một bộ phận dư luận đã thể hiện sự phân biệt chủng tộc với nam diễn viên da đen John Boyega trong phần phim Star Wars: The Force Awakens.

 Giới làm phim đã lên tiếng bảo vệ Boyega còn nhà sản xuất tiếp tục khẳng định sự kiện định bằng cách chọn thêm diễn viên châu Á, cụ thể là Việt Nam, cho phần phim mới.

Ngô Thanh Vân: 'Tôi không hề bị phân biệt đối xử khi đóng Star Wars'
Ngô Thanh Vân có nhiều trải nghiệm trên phim trường Hollywood hơn bất cứ diễn viên Việt Nam nào. Ảnh: Nguyễn Thành.

Với sự tham gia của Ngô Thanh Vân và Kelly Marie Trần, Star Wars năm nay tiếp tục thể hiện thái độ ủng hộ đa dạng sắc tộc, giữa một Hollywood vốn phân biệt đối xử với diễn viên gốc Á.

Khi được hỏi về vấn đề phân biệt đối xử, Ngô Thanh Vân nói: "Hành trình đến với Star Wars: The Last Jedi là một trải nghiệm rất tuyệt vời với tôi, từ khi bàng hoàng nghe tin mình được nhận vai cho đến khi bay tới London để bắt đầu những ngày quay".

"Đó là cả một hành trình được nâng niu, tôi cảm thấy mình may mắn khi được chọn rồi lại được nâng niu và đối xử đặc biệt. Rất kỹ càng trong mọi việc, nên tôi không cảm thấy bị phân biệt đối xử", cô khẳng định.

Ngô Thanh Vân: 'Tôi không hề bị phân biệt đối xử khi đóng Star Wars' - 1
Tạo hình của nhân vật Paige Tico (Ngô Thanh Vân đóng) trong Star Wars.

Theo Ngô Thanh Vân, nhà sản xuất đài thọ mọi chi phí di chuyển cho cô, cho xe đón cô từ nhà đến sân bay, từ sân bay đến khách sạn, rồi từ khách sạn đến trường quay. Để làm việc, cô được cung cấp các thiết bị và thông tin cần dùng để liên lạc và trao đổi.

Trên trường quay, Ngô Thanh Vân cũng có nhà xe lưu động riêng đầy đủ tiện nghi để cô nghỉ ngơi và sinh hoạt trong những hôm có lịch quay. Lịch trình cũng được sắp xếp chặt chẽ và vừa khít để cô không cảm thấy lạc lõng trên phim trường.

"Tôi được hỗ trợ hết mức để làm tốt công việc của mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Kelly Marie Trần: Không có ranh giới sắc tộc ở 'Star Wars'

Sinh năm 1989, Kelly thuộc thế hệ trẻ của cộng đồng người gốc Việt tại Mỹ, khá xa lạ với cuộc chiến tranh Việt Nam - đề tài quá quen thuộc về Việt Nam trong phim Mỹ. Còn Ngô Thanh Vân cũng là một gương mặt mang tính quốc tế hóa của điện ảnh Việt Nam.

Ngô Thanh Vân: 'Tôi không hề bị phân biệt đối xử khi đóng Star Wars' - 2
Kelly Marie Trần và Ngô Thanh Vân kết hợp thành bộ đôi ăn ý. Ảnh: Nguyễn Thành.

Ngô Thanh Vân nhận định: "Hình ảnh chiến tranh Việt Nam đã là một điều xưa cũ. Xã hội chúng ta đang bước tới và nền điện ảnh cũng vậy. Các bộ phim ngày càng mang chất giải trí và đáp ứng nhu cầu của khán giả. Vai diễn trong Star Wars khiến niềm tự hào của người Việt Nam trong tôi trỗi dậy".

Còn Kelly chia sẻ kinh nghiệm từ chính Star Wars: "Điều tuyệt vời về series phim Star Wars chính là người ta không nhất thiết phải nhắc đến sắc tộc của các nhân vật. Họ cũng không nhắc đến những dạng nhân vật khuôn mẫu thường xuất hiện trong phim Hollywood".

Nữ diễn viên gốc Việt bày tỏ sự háo hức khi được là một phần của sự thay đổi, khi Hollywood thể hiện sự quan tâm đến nhiều dạng nhân vật.

Cô nói: "Các dạng nhân vật khác nhau đều có một cuộc đời cống hiến, những mối quan tâm của riêng họ. Tôi nghĩ không một quốc gia nào nên bị phân chia ranh giới qua một thời đại cụ thể vì có rất nhiều điều tuyệt vời về các quốc gia và dân tộc khác nhau".

Theo Mi Ly (Tri Thức Trực Tuyến)