Giải trí

Nghệ sĩ lên tiếng khi 'Ơn giời, cậu đây rồi' bị chê nhàm chán, quá đà

Hòa Minzy bị Trấn Thành đánh tơi tả tại “Ơn Giời"

NSUT Kim Tử Long, Phương Trinh Jolie cho rằng Ơn giời cậu đây rồi là game show hài hấp dẫn nhưng kịch bản vẫn có nhiều hạn chế như bị lặp lại hoặc quá đà.

Trải qua 5 mùa phát sóng, Ơn giời cậu đây rồi vẫn là game show hài ăn khách trên truyền hình. Với sự góp mặt của các cây hài nổi tiếng, mỗi tập của chương trình đạt hàng triệu lượt người xem, hàng nghìn lượt bình luận trên mạng.

Tuy nhiên, một món ăn, ăn mãi cũng chán. Đến mùa thứ 5, game show hài này khiến không ít khán giả phàn nàn như nội dung dần nhàm chán, kịch bản thiếu đầu tư. Những nghệ sĩ tham gia Ơn giời nói gì về chương trình này?

Kịch bản bị quá đà, đời tư gây cười nhưng không đắt

Tham gia Ơn giời cậu đây rồi lần 2 và đoạt cúp ở tập 12, NSƯT Kim Tử Long cho rằng đây là chương trình hấp dẫn. Khi tung hứng với Trường Giang, anh cho biết đã cố gắng đưa ra một kịch bản phù hợp, đem lại tiếng cười cho khán giả nhưng không bị quá lố.

Nghệ sĩ lên tiếng khi 'Ơn giời, cậu đây rồi' bị chê nhàm chán, quá đà
Kim Tử Long giành cúp Ơn giời tập 12.

Nhìn lại kịch bản mà Trường Giang đặt ra cho mình, Kim Tử Long khẳng định không mới. Những tình huống đó anh đã gặp đâu đó trong các vở diễn mình tham gia hoặc từng dàn dựng.

Đánh giá về kịch bản của Ơn giời mùa 5, nghệ sĩ cải lương nói: “Nhiều kịch bản hấp dẫn nhưng cũng có kịch bản bị đi quá đà. Điều này không phải do nhà đài, đạo diễn yêu cầu mà chính do các bạn nghệ sĩ không kiểm soát được bản thân. Và khi đã đi quá thường quá rất xa”.

Nghệ sĩ cải lương cũng cho rằng không nên đưa chuyện đời tư cá nhân người nổi tiếng vào tiểu phẩm trên sân khấu. “Vẫn biết là chuyện đó sẽ gây tiếng cười nhưng lại không đắt giá. Có nhiều bạn biểu diễn bị bí, không có lối thoát nên đưa chuyện ngoài đời vào để họ kiểm soát lại”, anh nhận định.

Là người tham gia tập cuối cùng của Ơn giời, phải đối đầu với trưởng phòng Trường Giang, Phương Trinh Jolie cho biết: “Tôi tiếc khi kịch bản không cho mình được phô diễn nhiều khả năng diễn xuất. Trưởng phòng cho mình bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, chứ không thể làm gì thêm”.

Nghệ sĩ lên tiếng khi 'Ơn giời, cậu đây rồi' bị chê nhàm chán, quá đà - 1
Phương Trinh Jolie đánh giá kịch bản Trường Giang đưa ra không mới mẻ.

Nữ diễn viên thẳng thắn cho rằng kịch bản Trường Giang đặt ra cho mình không mới mẻ bởi ý tưởng hơi giống những số trước của Ơn giời mùa 5.

“Các tình tiết cứ lật qua lật lại, thật khó để tôi phát huy khả năng diễn của mình. Năm ngoái, vào phòng của Trấn Thành, tôi được thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật hơn”, cô nói.

Vì sao Ơn giời khó có kịch bản hay?

Trao đổi với chúng tôi, các nghệ sĩ đều cho biết cảm thấy hào hứng khi tham gia chương trình Ơn giời. Theo họ, game show hài này đòi hỏi sự ứng biến nhanh của người chơi. Cùng với sự hào hứng là rất nhiều áp lực nghệ sĩ phải đối diện. 

“Nếu không thông minh, xử lý tình huống nhanh thì người chơi sẽ làm gãy kịch bản. Thực tế, nhiều diễn viên tham gia rất đơ, bối rối trước thử thách trưởng phòng đưa ra. Do đó, không phải nghệ sĩ nào cũng đủ tự tin chơi trong chương trình này”, một đại diện của nhà sản xuất cho biết.

Nghệ sĩ lên tiếng khi 'Ơn giời, cậu đây rồi' bị chê nhàm chán, quá đà - 2
Sam tiếc nuối vì chưa xử lý tốt trong 2 lần tham gia Ơn giời.

Sam chia sẻ ban đầu cô không dám nhận lời tham gia Ơn giời. Cô không tự tin về khả năng xử lý tình huống nhanh trên sân khấu. Nhờ sự động viên của Trường Giang, cô mới đồng ý. “Ở lần đầu, tôi làm chưa tốt, rất tiếc nuối. Vì thế khi nhận được lời mời ở mùa 5 tôi đồng ý ngay. Tôi muốn được phục thù”, cô cười nói.

Diễn viên Siêu sao siêu ngố thừa nhận sau khi đối diện với Trấn Thành ở tập 2, cô vẫn không tránh khỏi sự tiếc nuối. Cô cảm thấy chưa hài lòng ở cách mình xử lý tình huống. Cô khẳng định: “Nếu được làm lại, tôi sẽ làm tốt hơn”.

Theo Sam, format của Ơn giời không đổi mới suốt 5 mùa, việc chương trình thiếu sự đột phá là điều tất nhiên. Hơn nữa, kịch bản của chương trình không thể đòi hỏi đồng đều bởi khả năng của mỗi người chơi khác nhau.

“Hay hoặc dở còn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa trưởng phòng và người chơi. Chương trình lại không có kịch bản rõ ràng, mỗi người xử lý khác nhau”, cô lý giải.

Nghệ sĩ lên tiếng khi 'Ơn giời, cậu đây rồi' bị chê nhàm chán, quá đà - 3
Kim Tử Long cho biết anh tham gia Ơn giời nhằm chứng tỏ nghệ sĩ cải lương có thể diễn tốt ở mọi sân khấu.

Trong khi đó, Phương Trinh Jolie cho rằng tình trạng lặp lại của kịch bản Ơn giời là do nghệ sĩ phải chạy show quá nhiều, các số quay chương trình liên tiếp. “Tôi chỉ xử lý một kịch bản còn căng thẳng, các trưởng phòng phải sáng tạo 13 kịch bản trong thời gian ngắn thì quá áp lực”, cô nói.

Theo Kim Tử Long, việc diễn ở Ơn giời đòi hỏi nghệ sĩ phải có sự tập trung cao, xử lý tình huống nhạy bén. "Chỉ cần người chơi chậm một nhịp, kịch bản bị chựng lại, khó gây tiếng cười", anh nhấn mạnh.

Theo Hải Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)