Giải trí

Nghe lại những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Hoàng Vân

Ca khúc 'Bài ca xây dựng' do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác

"Hò kéo pháo", "Quảng Bình quê ta ơi", "Tình ca Tây Nguyên"...là những ca khúc còn mãi trong lòng người dân Việt khi nhắc đến tên cố nhạc sĩ Hoàng Vân.

Thông tin nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời vào sáng nay (ngày 4.2) khiến cho gia đình, người thân và người yêu nhạc cả nước không khỏi ngỡ ngàng, thương tiếc. Nhiều ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi vị nhạc sĩ tài hoa được cộng đồng truyền tay nhau chia sẻ như một lời tri ân gửi đến tác giả của hàng loạt những tác phẩm ghi đậm dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhạc như: "Hò kéo pháo", "Bài ca xây dựng", "Quảng Bình quê ta ơi", "Tình ca Tây Nguyên"...

Nghe lại những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Hoàng Vân
Nghe lại những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Ca khúc "Hò kéo pháo":

Hoàng Vân bắt đầu sáng tác từ năm 1951 với những ca khúc được phổ biến rộng rãi tại vùng Tây Bắc, Việt Bắc như: "Chiến thắng Hoà Bình", "Tin chiến thắng", "Chiến thắng Tây Bắc"...

Năm 1954, nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác ca khúc nổi tiếng "Hò kéo pháo". Từ đây sự nghiệp sáng tác của ông bắt đầu nở rộ với hàng loạt ca khúc, hợp xướng, hòa tấu. Ngoài ra ông còn viết nhạc cho phim, kịch nói, chèo, cải lương.

Ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi":

Ngoài công việc sáng tác, nhạc sĩ Hoàng Vân còn tham gia công tác giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội. Học trò ông nhiều người đã thành danh như: An Thuyên, Trương Ngọc Ninh, Văn Thành Nho, Phú Quang,...

Ca khúc "Tình ca Tây Nguyên":

Ông đã xuất bản các sách nhạc: Hai chị em (Nhà xuất bản Âm nhạc, 1973), 6 ca khúc Hoàng Vân (Nhà xuất bản Âm nhạc, 1980), Ca khúc Hoàng Vân (Nhà xuất bản Âm nhạc, 1986), Tuyển chọn ca khúc Hoàng Vân (Nhà xuất bản Âm nhạc và Hội nhạc sĩ Việt Nam) kèm theo băng cassette audio.

Với những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Hoàng Vân được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000. Sau đó 12 năm ông được nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Theo Mi Mi (Dân Việt)