Giải trí

Ngang nhiên "mượn" thiết kế của Moschino nhưng "bó hoa" Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng

Tiêu Châu Như Quỳnh vừa diện một bộ váy giống đến giật mình với thiết kế váy bó hoa quá đỗi ấn tượng của Moschino.

Tiêu Châu Như Quỳnh vừa diện một bộ váy giống đến giật mình với thiết kế váy bó hoa quá đỗi ấn tượng của Moschino.

Thế nhưng trường hợp của Tiêu Châu Như Quỳnh lại là chuyện khác. Xuất hiện trong buổi họp báo "Cặp đôi Hoàn hảo - Trữ tình và Bolero", nữ ca sĩ diện nguyên một bộ "bó hoa" nhìn khá giống một mẫu thiết kế nằm trong BST mới nhất của ông lớn Moschino vừa được tung ra tại Tuần lễ Thời trang Milan 2018 các đây có vài ngày.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 1.

Tiêu Châu Như Quỳnh ngay lập tức trở thành tâm điểm của buổi họp báo với một thiết kế quá đỗi rực rỡ và lạ mắt.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 2.

Thế nhưng đây lại là một thiết kế lấy ý tưởng từ BST Xuân/Hè mới nhất của Moschino vừa mới được ra mắt cách đây vài ngày tại Tuần lễ Thời trang Milan.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 3.
 
Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 4.
 

Nhìn một cái là nhận ra ngay đây là sản phẩm "ăn theo", bởi BST mới nhất của Moschino gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu toàn cầu, khi không tập trung vào những mẫu váy áo bình thường mà cả BST ngập tràn sắc hoa với những thiết kế váy áo mô phỏng những bó hoa rực rỡ, tràn ngập sắc màu. Thật ra hai mẫu thiết kế ôm hoa này của Moschino là sản phẩm khắc họa lại bản thảo của René Gruau từ thập niên 20 của thế kỷ trước.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 5.

René Gruau - một họa sĩ chuyên vẽ tranh minh họa gốc Ý đã tạo nên bản phác thảo với cảm hứng từ một bó hoa tràn đầy xuân sắc từ thập niên 20 và vừa được Moschino tái hiện lại trong BST mới nhất của mình.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 6.

Hai thiết kế đầm cocktail với thắt nơ đỏ rực, chất liệu trắng tinh mỏng mảnh ôm ấp những đóa hoa xuân.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 7.

Trong đó mẫu thiết kế này được đánh giá là tái hiện lại cụ thể và sinh động nhất bản phác thảo của René Gruau.

Chiếc váy mà Tiêu Châu Như Quỳnh diện với chi tiết thắt ruy băng đỏ quá dài khiến bộ trang phục thêm rườm rà, không thể hiện được nét sang trọng. Cách sắp xếp những bông hoa cũng lộn xộn không theo một trình tự, quy luật hay tính thẩm mỹ nào.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 8.
 

Tóc Tiên cũng từng diện một thiết kế lấy cảm hứng từ bản phác thảo của René Gruau nhưng với một diện mạo phá cách và cá tính hơn khi xuất hiện trên tạp chí Elle Việt Nam vào năm 2016. Tuy nhiên trường hợp của Tóc Tiên là tái hiện lại bản phác thảo theo một chiều hướng khác, chứ không ngang nhiên đạo nhái như Tiêu Châu Như Quỳnh.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 9.

Hình ảnh của Tóc Tiên mô phỏng bản phác thảo của René Gruau theo một chiều hướng khác.

Ngang nhiên mượn thiết kế của Moschino nhưng bó hoa Tiêu Châu Như Quỳnh lại kém sắc trầm trọng - Ảnh 10.

Cùng tái hiện một bản phác thảo, nhưng bộ đầm của Tóc Tiên với thiết kế của Moschino là hai chiều hướng, hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

Theo CaPe (Trí Thức Trẻ)