Giải trí

Netizen Trung Quốc than trời trước thềm Endgame: 'Hay là bán thận để xem?'

Dù chưa công chiếu chính thức, Marvel với bom tấn "Endgame" đã vớ bẩm tại thị trường Trung Quốc với doanh thu ngàn tỷ đồng.

Trong khi những trailer và TV spot của bộ phim siêu anh hùng Avengers: Endgame (Avengers: Hồi Kết) đang gây bão trên toàn thế giới, mới đây tại Thượng Hải - Trung Quốc, anh em nhà Russo đã có một cuộc trò chuyện với đạo diễn Ô Nhĩ Thiện về các vấn đề liên quan đến phần phim hết sức được mong đợi này.

Trailer Avengers 4.

Sau buổi trò chuyện, sau khi được tiết lộ giá vé Avenger: Endgame tại thị trường Trung Quốc, anh em nhà Russo không khỏi "há hốc miệng" kinh ngạc bởi vì có một số rạp chiếu phim ở Trung Quốc định giá vé Avengers: Endgame lên tới gần 400 NDT (hơn một triệu Việt Nam đồng) cho 1 vé.

Netizen Trung Quốc than trời trước thềm Endgame: 'Hay là bán thận để xem?'
Giá một tấm vé "Avengers: Endgame tại Trung Quốc lên tới hơn 50 USD.

Có thể các bạn sẽ khá bất ngờ trước mức giá này, liệu đó có phải là vé chợ đen? Tuy nhiên câu trả lời là không. Các nhà phát hành Avengers: Endgame tại Trung Quốc được quy định mức giá thấp nhất cho một vé ở định dạng 3D là 25 NDT (90k VNĐ) và mức giá thấp nhất cho các định dạng IMAX, 4DX,… là 30 NDT (110k VNĐ). Sau khi cộng thêm các dịch vụ cũng như các phụ phí khác, kèm với đó là sức nóng của Avengers: Endgame, không khó hiểu khi những suất chiếu đầu tiên của bộ phim lại lên tới…hơn một triệu VNĐ.

Netizen Trung Quốc than trời trước thềm Endgame: 'Hay là bán thận để xem?' - 1

Netizen Trung Quốc than trời trước thềm Endgame: 'Hay là bán thận để xem?' - 2
Đạo diễn Ô Nhĩ Thiện (trái) và anh em nhà Russo.

Trong cuộc trò chuyện, anh em nhà Russo chia sẻ rằng Avengers: Endgame nhận được sự ủng hộ to lớn đến như vậy, không thể không cảm ơn các bộ phim trước đó. Đồng thời, hai vị đạo diễn của Avengers: Endgame cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả Trung Quốc. Anh em nhà Russo cũng nói rằng, kể từ sau khi Captian America 2 được khởi chiếu ở Trung Quốc, loạt phim Avengers luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người xem Đại Lục.

Netizen Trung Quốc than trời trước thềm Endgame: 'Hay là bán thận để xem?' - 3
Đạo diễn của "Avengers: Endgame" rất vui khi bộ phim nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt.

Tính đến tối ngày 18/4, Avengers: Endgame đã đạt được hơn 300 triệu NDT (1076 tỷ VNĐ) doanh thu bán vé trước tại Trung Quốc Đại Lục. Anh em nhà Russo rất vui mừng, họ cho rằng việc này chứng tỏ khán giả Trung Quốc rất đón chờ phần phim tiếp theo trong loạt phim Avengers. Hai người cũng hy vọng các fan của bộ phim không spoil các tình tiết trong Avengers: Endgame lên internet, để mọi người đều có một trải nghiệm tuyệt vời và trọn vẹn nhất khi xem phim.

Netizen Trung Quốc than trời trước thềm Endgame: 'Hay là bán thận để xem?' - 4
Chưa bao giờ cơn sốt của bom tấn nhà Marvel lan toả đến như vậy.

Khi được hỏi về việc nếu có cơ hội quay lại Avengers: Endgame, liệu anh em nhà Russo có những ý tưởng mới gì không thì hai vị đạo diện đều đồng loạt lắc đầu. Anh em nhà Russo chia sẻ rằng, Avengers: Endgame chính là kết thúc của loạt phim Avengers, một kết thúc theo đúng nghĩa đen và không cần thêm hay bớt một chi tiết nào cả.

Netizen Trung Quốc than trời trước thềm Endgame: 'Hay là bán thận để xem?' - 5
Anh em nhà Russo cho rằng "Avengers: Endgame" không cần thêm hay bớt một chi tiết nào.

Được dự đoán sẽ là một bom tấn về doanh thu phòng vé 2019, Avenger: Endgame được dự đoán sẽ phá kỷ lục của Infinty War với con số cao ngất ngưởng – 282 triệu USD chỉ trong 3 ngày khởi chiếu ở thị trường Bắc Mỹ. Vì vậy không khó hiểu khi định giá vé Avenger: Endgame trở thành một vấn đề đau đầu đối với các nhà phát hành.

Netizen Trung Quốc than trời trước thềm Endgame: 'Hay là bán thận để xem?' - 6
Nhiều netizen Trung bông đùa: "Thế này thì phải bán thận để đi xem Endgame mất."

Theo Noah (Helino)