Giải trí

Mỹ Tâm được khen hết lời trên báo Hàn Quốc khi hát 'Người hãy quên em đi' bằng tiếng Hàn

Sau sự kiện DMC concert tại Hàn Quốc, fan hâm mộ của Mỹ Tâm đã được một phen "nở mày nở mặt" khi thấy cô xuất hiện trên một loạt báo nổi tiếng của nước bạn.

Tối qua (9/9), đại nhạc hội DMC Festival đã diễn ra ở quảng trưởng trụ sở chính nhà đài SangAm MBC Hàn Quốc. Với tư cách ca sĩ khách mời, Mỹ Tâm đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng với 2 ca khúc quen thuộc trong album Tâm 9 - Đừng hỏi em và Người hãy quên em đi

Mỹ Tâm hát "Người hãy quên em đi" bằng tiếng Hàn.

Đặc biệt hơn, nàng "Hoạ mi tóc nâu" còn thể hiện ca khúc "Người hãy quên em đi" bằng song ngữ Việt - Hàn khiến khán giả vô cùng phấn khích ủng hộ. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca gốc Đà Nẵng thể hiện bản hit đình đám của mình bằng tiếng Hàn trên sân khấu. 

Mỹ Tâm được khen hết lời trên báo Hàn Quốc khi hát 'Người hãy quên em đi' bằng tiếng Hàn

Mỹ Tâm được khen hết lời trên báo Hàn Quốc khi hát 'Người hãy quên em đi' bằng tiếng Hàn - 1

Mỹ Tâm được khen hết lời trên báo Hàn Quốc khi hát 'Người hãy quên em đi' bằng tiếng Hàn - 2

Mỹ Tâm được khen hết lời trên báo Hàn Quốc khi hát 'Người hãy quên em đi' bằng tiếng Hàn - 3

Hành động dịch lời ca khúc của mình sang tiếng nước bạn đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước với tinh thần mang âm nhạc Việt Nam đến với thế giới. Bên cạnh màn trình diễn, Mỹ Tâm còn chinh phục khán giả bởi phong cách đáng yêu, thân thiện khi tự tin giao lưu bằng ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Anh. 

Mỹ Tâm được khen hết lời trên báo Hàn Quốc khi hát 'Người hãy quên em đi' bằng tiếng Hàn - 4

Mỹ Tâm được khen hết lời trên báo Hàn Quốc khi hát 'Người hãy quên em đi' bằng tiếng Hàn - 5

Được biết, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ đầu tiên và cũng là duy nhất của Việt Nam từ trước đến nay được mời tham dự DMC Festival 2018 - một lễ hội âm nhạc lớn của "xứ sở Kim Chi". Sau phần trình diễn bùng nổ sân khấu ở Hàn, tờ Newsen đã sử dụng hình ảnh của Mỹ Tâm và đăng tải trong loạt bài viết giới thiệu về đêm nhạc với không ít những lời tán dương, ngưỡng mộ. Đây là niềm vinh hạnh rất lớn của Mỹ Tâm cũng như là niềm tự hào cho khán giả Việt. 

Dung (Daidoanket.vn)