Giải trí

Mỹ Linh vào top 20 'Người đẹp nhân ái' ở Miss World

Người đẹp sinh năm 1996 được đánh giá cao với dự án "Cõng điện lên bản".

Sáng 13/11, Miss World 2017 công bố danh sách Top 20 phần thi Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả. Với dự án "Cõng điện lên bản", Mỹ Linh có mặt trong nhóm này.

* Dự án "Cõng điện lên bản"

"Người đẹp nhân ái" được đánh giá là phần thi quan trọng, số điểm phần này ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc tại Miss World. 

Dự án "Cõng điện lên bản" được thực hiện tại bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, nối tiếp kế hoạch của Mỹ Linh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Khi thực hiện dự án này hồi tháng 10, Mỹ Linh và êkíp bị cô lập do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoa hậu hoàn thành dự án đúng tiến độ vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 21.

Mỹ Linh vào top 20 'Người đẹp nhân ái' ở Miss World
Hoa hậu Mỹ Linh và các em nhỏ ở Cu Vai, Yên Bái.

Sau khi trở về từ Miss World tại Trung Quốc, Mỹ Linh sẽ trở lại bản Cu Vai thăm các em nhỏ và người dân nơi đây.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71 m, nặng 52 kg với số đo hình thể là 87-61-94 cm. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô là gương mặt đại diện cho nhiều hoạt động thiện nguyện, cộng đồng lẫn thương hiệu.

Miss World 2017 bắt đầu từ ngày 20/10 tại Trung Quốc. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tại Sanya City Arena, thành phố Nam Á, tỉnh Hải Nam.

Theo Ý Ly (VnExpress.net)