Giải trí

Mỹ Linh: "Thu Phương không cần danh hiệu Diva"

Mỹ Linh còn thừa nhận, cô từng ngưỡng mộ Thu Phương đến mức ngồi bệt xuống sàn xem đàn chị biểu diễn.

Mỹ Linh còn thừa nhận, cô từng ngưỡng mộ Thu Phương đến mức ngồi bệt xuống sàn xem đàn chị biểu diễn.

Là một trong những người góp mặt cùng Hà Trần, Thu Phương trong đêm nhạc quy tụ 5 danh ca, lại nắm giữ danh hiệu Diva do khán giả tặng suốt nhiều năm qua, Mỹ Linh đã chia sẻ những quan điểm riêng của cô sau những ồn ào vừa qua.
 

Mỹ Linh bày tỏ quan điểm về lùm xùm giữa Hà Trần và Thu Phương sau đêm nhạc The master of symphony vừa qua.

 
Khi được hỏi về nghi án bất hòa giữa Hà Trần và Thu Phương sau đêm nhạc The master of symphony, nữ ca sỹ Em mơ về anh cho rằng, đó chỉ là sự hiểu lầm trên mạng xã hội. “Trước khi lên sân khấu, chúng tôi vẫn cười nói vui vẻ với nhau trong phòng hóa trang, hoàn toàn không có sự phân biệt ai là Diva hay không Diva giữa các nghệ sỹ. Có lẽ dư luận đã quá nhạy cảm nên câu chuyện giữa Hà Trần và Thu Phương mới trở nên ồn ào như thế”, Mỹ Linh đính chính.
 
Riêng với những tranh cãi khi đứng chung sân khấu với Thu Phương – một cái tên chưa từng được công nhận là Diva trong một đêm nhạc quy tụ toàn những danh ca hàng đầu làng nhạc Việt, bà xã của Anh Quân cho rằng: “The master of symphony là đêm nhạc không bán vé, chỉ phục vụ cho các nhãn hàng tài trợ, bản thân tôi cũng chỉ là người được ban tổ chức mời góp mặt trong chương trình, tôi nghĩ sẽ rất khó để đưa ra bình luận ai xứng đáng hay không xứng đáng bởi điều đó còn phụ thuộc vào tiêu chí chọn lựa của nhà tổ chức”.
 

Mỹ Linh lo lắng dìu Thu Phương đứng dậy sau tai nạn "vồ ếch" của đàn chị trong đêm diễn.

 
Giọng ca Khúc giao mùa nói thêm, dù Thu Phương chưa từng được công nhận là Diva chính thức, nhưng chị vẫn luôn nhận được sự yêu mến, tôn trọng từ đàn em và hàng triệu khán giả. Chính Mỹ Linh cũng từng là giọng ca trẻ ngưỡng mộ Thu Phương từ những ngày đầu thập niên 90’ cho tới nay.

“Tôi vẫn còn nhớ rõ như in ngày chị Thu Phương tham gia cuộc thi Giọng hát hay chuyên nghiêp  năm 1991, thời điểm đó, tôi và Bằng Kiều vẫn còn ngồi bệt dưới sàn để xem các chị biểu diễn. Không chỉ riêng Thu Phương, lúc đó chị Hồng Nhung, Thanh Lam cũng là một trong những tên tuổi rất được khán giả lẫn giới trong nghề ngưỡng mộ, riêng Hà Trần thì vẫn còn trẻ lắm. Trong mắt tôi, bộ ba Lam – Nhung - Phương đều là những đàn chị đáng kính nể, tôn trọng. Chỉ có Hà Trần là em út vì cô ấy ít tuổi hơn”, Mỹ Linh nói.

Riêng về cái tên Diva, bà mẹ hai con cho rằng, Thu Phương không cần nhận danh xưng ấy mới chứng tỏ đẳng cấp, vị trí trong làng nhạc Việt.
 

Mỹ Linh kết hợp cùng Hồng Nhung, Thu Phương trên sân khấu.

 
Cựu HLV The Voice thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Cái tên Diva từ trước đến nay chưa từng có ai công nhận, cũng chẳng có cuộc thi nào tuyên bố ai được hay không. Do đó, cách tốt nhất là hãy tôn trọng sự lựa chọn của khán giả dành cho nghệ sỹ mà họ yêu mến. Vì 9 người 10 ý, có những người được công chúng đón nhận rất nhiều nhưng họ chẳng cần danh hiệu gì, trong khi đó, cũng những người được tôn làm bà này, ông nọ nhưng lượng khán giả của họ lại rất kén. Càng sống lâu trong nghề, tôi hiểu ra rằng trên đời này mọi thứ đều có giá trị của nó.”

Khi nêu ý kiến về việc công chúng vẫn chưa thể tìm ra Diva thứ 5 dù những năm qua đã có sự xuất hiện của rất nhiều tên tuổi nổi bật, Mỹ Linh cho biết: “Tôi nghĩ đó là do quan điểm của mỗi người. Cách đây vài năm, một bộ phận khán giả cũng đã xem Uyên Thảo là Diva thứ 5, Uyên Linh cũng từng được đông đảo người hâm mộ ưu ái dành tặng danh xưng này. Hay như khán giả của Mỹ Tâm, Thu Minh cũng luôn muốn thần tượng của mình trở thành Diva.

Chỉ vì tên gọi này mà dư luận đã có rất nhiều cuộc tranh cãi suốt bao năm qua. Vì vậy, tôi cho rằng cách tốt nhất là hãy bỏ luôn danh xưng ấy đi để không còn xảy ra những vụ lùm xùm không đáng có. Từ nay, mọi người hãy chỉ gọi chúng tôi là Nam/Nữ danh ca của làng nhạc Việt, thế là đủ".
 
>> Thu Phương có xứng với danh xưng là diva Việt thứ 5?

Theo Hương Bùi (Dân Việt)