Giải trí

Minh Thu, Minh Vương lên tiếng về việc trượt NSND

"Sau khi trở thành NSƯT, tôi giành thêm 2 HCV, 2 HCB và đủ tiêu chí để xét duyệt danh hiệu NSND, vậy tại sao hồ sơ của tôi 2 lần bị gạt bỏ?", nghệ sĩ chèo Minh Thu thắc mắc.

"Sau khi trở thành NSƯT, tôi giành thêm 2 HCV, 2 HCB và đủ tiêu chí để xét duyệt danh hiệu NSND, vậy tại sao hồ sơ của tôi 2 lần bị gạt bỏ?", nghệ sĩ chèo Minh Thu thắc mắc.


Đây có thể coi là kết quả "chung cuộc" bởi theo các năm trước, gần như toàn bộ hồ sơ từ Hội đồng cấp Bộ trình lên Hội đồng cấp Nhà nước đều được thông qua.
 
Theo đó, NSƯT Tự Long có nhiều khả năng được phong danh hiệu NSND và danh hài Hoài Linh được phong danh hiệu NSƯT. Bất ngờ bởi nhiều nghệ sĩ khác như NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng (Nhà hát Tuổi Trẻ), NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Minh Thu (Nhà hát Chèo Việt Nam)... đều bị gạt hồ sơ ở vòng xét duyệt cuối.

Trước việc này, NSƯT Minh Thu đang từ Italy nhưng có những chia sẻ rất thẳng thắn với chúng tôi. Nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát Chèo Việt Nam cho hay, "Hồ sơ xin xét duyệt danh hiệu NSƯT của tôi được gửi lên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch từ năm 1994 và tới năm 1997, tôi được trao danh hiệu NSƯT. Kể từ đó tới nay, tôi đạt thêm được 2 HCV và 2 HCB và hàng chục giải thưởng khác, trong đó có cả giải Quốc tế dành cho thành tích dàn dựng chương trình nghệ thuật cho đoàn dân gian UNESCO Việt Nam đi tham dự liên hoan văn hóa tại Hàn Quốc.
 
Gia đình tôi có 3 đời gắn bó với nghệ thuật chèo. Bản thân tôi trong 40 năm làm nghề luôn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự yêu quý của khán giả. Lý lịch của tôi hoàn toàn trong sạch. Vậy dựa theo tiêu chí xét duyệt, tôi đủ tư cách để được phong tặng danh hiệu NSND. Tuy nhiên, đây là lần thứ 2, tôi bị từ chối".
 

Nghệ sĩ chèo Minh Thu.

NSƯT Minh Thu thắc mắc, trong khi bà và một số nghệ sĩ khác đủ tiêu chí như NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Khắc Tư, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng....không được xét duyệt thì có nhiều nghệ sĩ phía Nam dù không đạt được huy chương nào nhưng vẫn được đặc cách phong danh hiệu. Hành động không đồng nhất của Hội đồng xét duyệt khiến bà và một số nghệ sĩ khác không đồng tình.

Cũng theo nghệ sĩ Minh Thu, việc bà và một số nghệ sĩ chèo không được phong danh hiệu lần này có một phần trách nhiệm thuộc về NSND Bùi Đắc Sừ, Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, Ủy viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu lần thứ 8 năm 2015.

"Ông Sừ có chia sẻ trên báo chí rằng, vì một số thành viên trong Hội đồng xét duyệt là người phía Nam nên họ không biết tới các nghệ sĩ chèo phía Bắc và không bỏ phiếu. Vậy trách nhiệm của ông Sừ ở đâu? Hơn ai hết, lẽ ra ông phải là người đứng ra giải thích và bảo vệ quyền lợi cho các nghệ sĩ chèo chứ không phải là khoanh tay đứng nhìn như thế".

Nghệ sĩ Minh Thu nói thêm, bà rất vui mừng khi một số nghệ sĩ trẻ như Tự Long, Trung Hiếu được phong tặng danh hiệu NSND. Họ được vinh danh đúng vào thời điểm họ đang dồi dào sức sáng tạo, đang tỏa sáng trên sân khấu và nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, bà cũng thấy tiếc nuối khi một số nghệ sĩ chèo nổi tiếng như Tiến Lộc, Thanh Trầm, Đinh Mạnh Sóng được phong danh hiệu NSND quá muộn, khi họ đã bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy".
 

NSƯT Minh Vương.

Trong khi đó, NSƯT Minh Vương chia sẻ với chúng tôi: "Tôi có hơi buồn khi tên mình bị gạch khỏi đợt xét tuyển lần này. Nhưng dù có được danh hiệu hay không, tình yêu của tôi với nghề vẫn không thay đổi. Tôi vẫn mải miết với công việc đem lời ca tiếng hát đến khán giả yêu mến mình. Mấy chục năm làm nghề, tôi không vì danh hiệu này kia làm ảnh hưởng đến đam mê của đời mình. Tôi cũng không bức xúc hay phiền lòng về quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Năm nay tôi không được thì đợi năm sau hoặc năm sau nữa".

Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng phía Nam nói thêm:" Tôi thật lòng cảm ơn khán giả yêu mến gần xa và bạn bè đồng nghiệp đã quan tâm. Nhưng mọi người đừng buồn, dù không được NSND, tôi vẫn đi hát, vẫn tìm tòi, sáng tạo để phục vụ khán giả".
 
>> Chưa vợ, diễn viên Trung Hiếu đã lên NSND
>> Chí Trung bị đánh trượt, Tự Long lên NSND

Theo Thu Giang - Kim Chi (Zing.vn)