Giải trí

Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế

Mỗi thí sinh mặc một kiểu trang phục khác nhau khiến phần thi rất được chú ý của chung kết Hoa hậu Quốc tế bị nhận xét là lôm côm, không đẹp mắt.

Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế
Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017 diễn ra vào ngày 14/11 tại Tokyo (Nhật Bản). Ở vòng thi áo tắm, mỗi thí sinh chọn một kiểu trang phục - có thể là bikini hoặc áo liền thân. Điều đó khiến tổng thể màn trình diễn bị nhận xét lôm côm, kém hấp dẫn. Đại diện Việt Nam Thùy Dung chọn áo tắm một mảnh màu đen, cổ chữ V gợi cảm. 
Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế - 1
Đại diện Venezuela, Diana Macarena Croce García, sở hữu chiều cao lý tưởng 1,78 m và số đo ba vòng 88-61-93. Cô đoạt giải á hậu 1 chung cuộc. 
Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế - 2
Tân Hoa hậu Quốc tế Kevin Lilliana tươi tắn ở phần thi áo tắm. Cô cao 1,76 m với số đo 82-64-82.
Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế - 3
Đại diện nước chủ nhà Nhật Bản đoạt danh hiệu á hậu 4 và giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất. Nhiều ý kiến cho rằng cô trở thành á hậu nhờ lợi thế chủ nhà, bởi Natsuki Tsutsui kém sắc nhất trong top 8.
Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế - 4
Do chọn trang phục tự do, nhiều thí sinh mặc rườm rà hoặc phối đồ thiếu tinh tế. 
Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế - 5
Trang phục của thí sinh Mông Cổ giống nội y hơn áo tắm. 
Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế - 6
Đại diện Cook Islands diện trang phục họa tiết hoa rực rỡ nhưng quá rườm rà trên sân khấu chung kết. 
Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế - 7
Trong khi đó, trang phục của thí sinh Tunisia bị nhận xét quê mùa, cũ kỹ, không gợi cảm. 
Màn trình diễn áo tắm kém hấp dẫn ở chung kết Hoa hậu Quốc tế - 8
Người đẹp Vương quốc Anh có mặt trong top 8 chung cuộc. Cô cao 1,74 m với số đo hình thể 88-63-93. 

Theo Ly Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)