Giải trí

Lượng vé xem phim 3D sút giảm kỷ lục tại Mỹ

Sau cơn sốt do “Avatar” (2009) tạo ra, định dạng phim 3D nay không còn là lựa chọn hàng đầu của khán giả Bắc Mỹ và có doanh thu sút giảm ở mức kỷ lục trong 8 năm.

Theo thống kê từ Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA), doanh thu từ định dạng phim 3D tại Mỹ và Canada trong năm 2017 là 1,3 tỷ USD, tức giảm tới 18% so với 2016. Đây cũng là con số thấp kỷ lục đối với định dạng sau 8 năm.

Kỷ lục cao nhất đối với phim 3D tại Bắc Mỹ là 2,2 tỷ USD vào năm 2010 nhờ Avatar (2009) và Alice in Wonderland (2010). Con số ổn định ở mức 1,8 tỷ USD trong ba năm tiếp theo.

Tuy nhiên, năm 2014 chứng kiến mức sụt giảm xuống 1,4 tỷ USD. Thành tích của 2015 và 2016 đem lại một vài tín hiệu lạc quan, nhưng định dạng 3D nay lại rơi xuống mức 1,3 tỷ USD vào năm 2017.

Lượng vé xem phim 3D sút giảm kỷ lục tại Mỹ
Doanh thu của định dạng phim 3D tại Bắc Mỹ sút giảm xuống mức kỷ lục sau 8 năm. Ảnh: MPAA.

Cũng theo thống kê của MPAA, lượng khán giả yêu thích phim 3D nhất vào lúc này thuộc độ tuổi 12-17 với thể loại hoạt hình. Nhóm khán giả xem trung bình 3,8 phim 3D hoặc IMAX mỗi năm. Còn khán giả trên 60 tuổi rõ ràng không thích đeo kính khi xem phim, với lượng tác phẩm trung bình chỉ là 2,8.

Có những tác phẩm được ghi hình từ đầu bằng máy quay 3D như Avatar của James Cameron. Nhưng sau thành công của bom tấn, nhiều hãng phim đã tham gia cuộc đua bằng cách chuyển đổi phim 2D thành 3D trong quá trình hậu kỳ.

Đến giờ, nhiều khán giả phàn nàn rằng hiệu ứng 3D của các bộ phim chuyển đổi là không rõ ràng, và đây đơn thuần là cách để các nhà sản xuất moi thêm tiền bán vé.

Trên thực tế, lượng phim 3D gây tiếng vang thực thụ như Avatar trong gần một thập kỷ qua không lớn. Có lẽ định dạng cần một cú hích từ Avatar 2, dự kiến ra mắt trong năm 2020. Đạo diễn James Cameron đang nghiên cứu công nghệ xem phim 3D không cần đeo kính, và muốn áp dụng cho các phần tiếp theo của Avatar.

Lượng vé xem phim 3D sút giảm kỷ lục tại Mỹ - 1
Avatar 2 (2020) rất có thể sẽ là bộ phim 3D đầu tiên mà khán giả có thể không cần đeo kính để theo dõi. Ảnh: Getty.

Trước sự thiếu hào hứng của khán giả, các nhà rạp Bắc Mỹ đã chủ động giảm số lượng phòng chiếu 3D trong năm 2017. Và bản thân một số studio cũng không còn hào hứng với định dạng. Trong năm 2017, chỉ có 44 phim điện ảnh ra rạp có định dạng 3D, thay vì 52 phim vào năm 2016.

Thống kê của MPAA đồng thời còn chỉ ra sự sụt giảm toàn năm của thị trường Bắc Mỹ. Doanh thu toàn ngành trong 12 tháng là 11,1 tỷ USD, tức giảm 2% so với 2016. Ngược lại, các thị trường quốc tế lại lập kỷ lục mới với thành tích lên tới 40,6 tỷ USD.

Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)