Giải trí

Loạt cảnh nóng hài Tết từng khiến khán giả phản ứng dữ dội

Mời các người đẹp tham gia, nhà sản xuất đã lường trước việc họ không có khả năng diễn xuất và dùng những cảnh quay tận dụng triệt để thân hình gợi cảm khiến khán giả tò mò.

Từ khi bắt đầu xuất hiện trên thị trường những năm 2000, hài Tết đã trở thành một trong những sản phẩm được khán giả đặc biệt yêu thích mỗi dịp cuối năm. 

Sau thành công của những sản phẩm đầu tiên, thị trường hài Tết bắt đầu bùng nổ với hàng loạt các tiểu phẩm hài do các nghệ sĩ, đạo diễn tự đứng ra sản xuất, viết kịch bản. Những cái tên nổi lên trong thời gian này có thể kể đến Trung Hiếu - Bình Trọng với Đại gia chân đất, Vượng râu - Làng ế vợ, Chiến Thắng - Nói xấu vợ...

Tuy nhiên, khi hài Tết dần dần cạn kiệt ý tưởng cũng như kém hấp dẫn về mặt nội dung, những năm trở lại đây các nhà sản xuất bắt đầu tìm kiếm những chiêu trò câu khách.

Một trong số đó là việc thêm vào kịch bản những cảnh quay mang yếu tố gợi cảm với sự tham gia của các hot girl. Việc mời các người đẹp tham gia nhà sản xuất đã lường trước việc họ không có khả năng diễn xuất, và dùng những cảnh quay tận dụng triệt để thân hình gợi cảm, trang phục hở da thịt quá đà khiến khán giả tò mò.

Về bản chất, cảnh nóng trên màn ảnh như một thứ "gia vị". Tuy nhiên, khi bị lạm dụng, cảnh nhạy cảm rất dễ trở nên phản cảm. Đặc biệt với những sản phẩm hài Tết thường được khán giả theo dõi cùng gia đình có trẻ nhỏ nên việc cảnh nóng quá đà rất dễ gây ảnh hưởng tới tâm lý trẻ em. 

Trong mùa hài Tết 2019 với các sản phẩm vừa ra mắt cách đây không lâu, khán giả đã có những phản ứng khá dữ dội về bộ phim Đại gia chân đất 9. Mặc dù nhận được nhiều sự ủng hộ trong suốt 9 phần phim nhưng "Đại gia chân đất" vẫn không tránh khỏi những hạt sạn không đáng có. Một trong số đó là những cảnh quay nhạy cảm thậm chí bị đánh giá là phản cảm trong phim.

Loạt cảnh nóng hài Tết từng khiến khán giả phản ứng dữ dội
Động tác che ngực của nữ diễn viên khiến khán giả khó chấp nhận trong Đại gia chân đất 9.

Cụ thể trong cảnh phim Đại gia chân đất 9 vừa ra mắt có 3 nữ diễn viên trẻ ngồi trên một chiếc xe cải tiến được  nghệ sĩ Bùi Xuân Nghĩa kéo đi. Vì sơ ý mà trang phục của một cô gái vướng vào cành tre khiến cô bị tuột áo và chỉ còn mặc duy nhất nội y trong một phân đoạn dài.

Ngay sau khi bộ phim ra mắt không lâu, đã có rất nhiều khán giả để lại những bình luận trái chiều về nội dung "Đại gia chân đất 9" trên Youtube. Trong đó có thể kể đế những comment như: "Loạn hết rồi hài cho ai xem không biết. Hình ảnh phản cảm, chẳng thấy cái gì là mang đặc trưng mang sắc đẹp văn hóa Tết Cổ truyền, lố lăng chứ không phải hài Tết... Trẻ con cũng thích xem hài chứ, nhưng những hình ảnh như vậy thì bảo sao trẻ không dậy thì sớm. Cạn kiệt ý tưởng rồi thì dẹp đi. Phần 1 2 đâu tệ thế này".

Hay một tài khoản nhận xét: "Xin lỗi nhưng phim bây giờ ngày càng nhảm. Diễn viên thì toàn hở mông hở ngực. Trong phim có cả cảnh vỗ mông nữa thì đến quỳ. Đạo diễn phải tôn trọng người xem một tí chứ. Có phải chỉ có những người trung trung tuổi xem đâu, còn có cả người lớn tuổi và trẻ em nữa".

Nếu như Đại gia chân đất 9 mới dừng ở mức phản cảm về trang phục thì sản phẩm Tỷ phú đè đại gia ra mắt năm 2018 còn khiến khán giả phải nóng mắt vì cảnh quay cưỡng hiếp của Quang Tèo và Phi Huyền Trang. Cụ thể một cảnh quay trong phim nhân vật của nam diễn viên Quang Tèo đã dùng vũ lực lột áo của cô gái do "Thánh nữ mỳ gõ thủ vai" khiến cô lộ một phần ngực.

Loạt cảnh nóng hài Tết từng khiến khán giả phản ứng dữ dội - 1
Cảnh quay từng bị chỉ trích trong Tỷ phú đè đại gia.

Ngay sau khi đăng tải trailer, bộ phim đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về những chiêu trò câu view. Đáp lại những bình luận trên đạo diễn Dương Ngọc Bảo đại diện phía nhà sản xuất cho biết: “Đó là những cảnh quay để phục vụ cho ý đồ trong kịch bản lột tả bản chất háo sắc của gã đại gia chứ không nhằm mục đích câu view rẻ tiền như nhiều người nhận xét. Ngay từ đầu đạo diễn đã có thống nhất chi tiết nhạy cảm này chỉ dừng ở mức độ vừa phải nhưng khi diễn xuất 2 diễn viên đã quá nhập tâm khiến cảnh quay “nóng” hơn dự kiến”.

Việc lạm dụng những cảnh quay vòng một nóng bỏng của diễn viên nữ cũng được lặp lại trong Trạng Lợn may mắn, cô con gái của Phú ông mặc áo tứ thân cách điệu, khoe vòng một "khủng" với lý do thích thì mặc thôi. Phim Chân dài lắm chiêu cũng không ngoại lệ với nhiều phân cảnh gây hở da thịt của các nhân vật nữ gây nhức mắt.

 

Loạt cảnh nóng hài Tết từng khiến khán giả phản ứng dữ dội - 2
Một phân cảnh phản cảm trong “Trạng Lợn may mắn".

Trở lại những năm trước, cũng dễ dàng bắt gặp nhiều cảnh nóng trong hài Tết khiến người xem phải đỏ mặt. Năm 2017, phim Làng ế vợ 3 gây sốc với cảnh lột áo ngực thôn nữ. Năm 2016, phim Đại gia chân đất 6 có phân cảnh đo ba vòng cơ thể.

Đáp trả những ý kiến cho rằng hài Tết ngày một dung tục, phản cảm NSND Trung Hiếu chia sẻ: "Tôi nghĩ thế này, sản phẩm nghệ thuật làm cho công chúng đã qua quá trình kiểm duyệt, kịch bản cũng có hội đồng duyệt. Nếu hội đồng không đồng ý thì cũng không được phép làm, còn khi phim đã ra thì là chấp nhận được.

Cái gì cũng phải theo luật, đừng cảm tính. Người này thấy thế này là đẹp, người kia lại cho là xấu, người này bảo là hở hang, người kia lại bảo chấp nhận được. Đó là cảm xúc cá nhân, cảm tính thì không thể phát triển nghệ thuật được. Còn tất cả đã có hành lang luật, người sáng tạo cũng sẽ có trách nhiệm với sản phẩm của mình".

Loạt cảnh nóng hài Tết từng khiến khán giả phản ứng dữ dội - 3
Cảnh tắm suối cùng hot girl của NSND Trung Hiếu trong Đại gia chân đất.

Trong khi đó nam diễn viên Vượng Râu đạo diễn Làng ế vợ thừa nhận: "Thực ra mọi người nhiều khi hơi nhạy cảm, cứ thấy một số cô gái đẹp sẽ có cảnh hở hang sexy, nhưng là người làm nghệ thuật lâu năm chúng tôi có một nguyên tắc chỉ sự dụng cảnh nhạy cảm một cách vừa phải.

Ngày nay trong thời điểm công nghệ số, người làm sản phẩm không nên lạm dụng cảnh nóng nhạy cảm vì đối tượng trẻ em rất dễ tiếp cận với các tiểu phẩm hài trên mạng internet, nên việc sử dụng quá nhiều sẽ trở thành làm văn hóa một cách thiếu văn hóa.

Tôi thừa nhận việc dùng cảnh nóng hay sexy là để thu hút người xem nhưng làm mọi cách bằng cảnh nóng thì tôi không dám. Làm như vậy khi khán giả xem sẽ có những phản hồi, làm ảnh hưởng đến cả một thương hiệu, lẫn hình ảnh tôi mất rất nhiều năm để gây dựng qua những sản phẩm chất lượng".

Theo My Lan (Dân Việt)