Giải trí

LHP Cannes 2018: Liệu 'Burning' của Yoo Ah In có làm nên chuyện?!

Một trong hai đại diện điện ảnh Hàn Quốc tham dự LHP Cannes năm nay là 'Burning' với sự tham gia của 'ngựa điên' Yoo Ah In. Liệu bộ phim của đạo diễn Lee Chang Dong lần này có làm nên chuyện?!

Mới đây, đoạn trailer ngắn ngủi của bộ phim Burning đã thu hút sự chú ý và quan tâm của rất nhiều khán giả. Mặc dù chỉ dài 54s nhưng trailer đã khiến cho người xem không khỏi tò mò và kì vọng. Vì thế, khi thông tin Burning tham gia tranh giải Cành cọ Vàng được thông báo rộng rãi, nhiều người đã ngay lập tức hy vọng rằng cái tên này sẽ làm nên chuyện. 

Trailer chính thức của Burning.

Burning được chuyển thể từ truyện ngắn Barn Burning của nhà văn người Nhật Haruki Murakami - tác giả cuốn tiểu thuyết lừng danh Norwegian Wood. Câu chuyện xoay quanh cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông và một người phụ nữ trong độ tuổi 20. Mỗi người đều sống theo cách riêng cho đến khi bí mật giữa họ được tiết lộ. Một trong số 2 người đàn ông là tội phạm phóng hỏa. Yoo Ah In trong vai Jong Soo, một người đưa hàng. Steven Yeun vai người đàn ông có mọi thứ trong tay. Nhân vật nữ trong phim do diễn viên mới Jong Seo đảm nhận.

LHP Cannes 2018: Liệu 'Burning' của Yoo Ah In có làm nên chuyện?!
Yoo Ah In.

Burning nhận được sự chú ý và quan tâm của nhiều người không chỉ bởi vì được đạo diễn Lee Chang Dong chỉ đạo, người nổi tiếng với các tác phẩm như Peppermint Candy và Oasis, mà còn bởi vì bộ phim có sự tham gia của ngôi sao Hollywood, nổi tiếng qua loạt phim The Walking Dead là Steven Yeun. Bên cạnh đó là sự trở lại của Yoo Ah In trên màn ảnh rộng sau hai năm vắng bóng.

LHP Cannes 2018: Liệu 'Burning' của Yoo Ah In có làm nên chuyện?! - 1
Steven Yeun
LHP Cannes 2018: Liệu 'Burning' của Yoo Ah In có làm nên chuyện?! - 2
Jong Seo

Đoạn teaser bắt đầu với cảnh Yoo Ah In chạy qua một con đường đất với sương mù dày đặc xung quanh, tiếp theo là sự xuất hiện của Jeon Jong Seo và Steven Yeun. Cuối teaser là giọng nói của một cô gái: “Hãy nói về sự thật ngay bây giờ” và giọng cười hết sức ám ảnh của một người đàn ông.

Nhà làm phim Lee Chang Dong được biết đến như một đạo diễn xuất sắc với các bộ phim nghệ thuật thể nghiệm đầy thử thách. Tính cả Burning, Lee đã có 5 phim được chiếu tại Cannes trong đó 3 phim tham dự hạng mục phim Dự thi. Ông đã giành giải thưởng Sư tử Bạc tại LHP Venice năm 2002 với bộ phim Oasis và giải Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2010 bộ phim Poetry. Bộ phim Secret Sunshine do ông làm đạo diễn cũng đã giúp nữ diễn viên Jeon Do Yeon giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes 2007.

LHP Cannes 2018: Liệu 'Burning' của Yoo Ah In có làm nên chuyện?! - 3
Đạo diễn Lee Chang Dong.

Lee Chang Dong đã gửi gắm nhiều tâm huyết và công sức của mình trong Burning khi ông mất tới hơn 2 năm để hoàn thành. Phim lẽ ra công chiếu vào tháng 10 năm ngoái nhưng bị đình trệ do tranh chấp giữa Murakami và đài TH Nhật Bản NHK - đơn vị giữ bản quyền với nhiều tác phẩm của Murakami. Dẫu vậy, cũng xuất phát từ thực tế đã 8 năm kể từ Poetry, giới mộ điệu chưa được thưởng thức bộ phim mới nào của Lee Chang Dong cho nên việc tranh chấp bản quyền bị đốt nóng thêm.

LHP Cannes 2018: Liệu 'Burning' của Yoo Ah In có làm nên chuyện?! - 4
Liệu Burning có "đốt cháy" được LHP Cannes năm nay hay không?!

LHP Cannes năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 8-19/5 tại thành phố Cannes xinh đẹp. Hãy cùng chờ xem Burning có làm nên chuyện không nhé?!

An (Daidoanket.vn)