Giải trí

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế!

Tại LHP Cannes năm nay, các tác phẩm về chủ đề bạo lực, sắc tộc và mối quan hệ giữa người với người chiếm ưu thế trong danh sách đề cử Cành cọ vàng.

LHP Cannes 2018 diễn ra từ ngày 8-19/5 tại thành phố biển xinh đẹp cùng tên của nước Pháp. Là một trong những LHP lớn nhất hành tinh, các bộ phim được mang đến Cannes thường phản ánh những vấn đề diễn ra trên toàn cầu, có sức ảnh hưởng tới nhiều nền văn hóa và đa số công chúng.

Năm nay, những ứng cử viên nặng kí tranh giải 'Cành cọ vàng' bao gồm những cái tên như The Man Who Killed Don, The House That Jack Built, BlacKkKlansman... Có một điều đáng chú ý là các ứng cử viên của Cành cọ vàng tập trung vào 3 nội dung chính là sắc tộc, bạo lực và giới tính.

Xung đột sắc tộc

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế!
BlacKkKlansman

Vấn đề sắc tộc từ lâu đã trở thành cảm hứng và đề tài cho nhiều nhà làm phim khác nhau. BlacKkKlansman trở thành cái tên được nhắc đến nhiều bởi theo đánh giá, đây là tác phẩm điện ảnh hay nhất nước Mỹ năm vừa qua. Bộ phim của đạo diễn Spike Lee được xây dựng trên câu chuyện có thật về một thám tử da đen Ron Stallworth (do John David Washington thủ vai) xâm nhập vào căn cứ Ku Klux Klan và trở thành thủ lĩnh tổ chức phân biệt chủng tộc. Bộ phim gây tiếng vang lớn bởi phản ảnh một góc tối trong vấn đề chủng tộc của nước Mỹ. Thêm đó, bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao như Adam Driver, Topher Grace và Corey Hawkins... Có lẽ, đây là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Spike Lee kể từ sau khi ra mắt The Thing Right tại liên hoan phim Cannes năm 1989.

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế! - 1
Yomeddine

Yomeddine - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Abu Bakr Shawky cũng là cái tên gây chú ý. Yomeddine kể về một người lùn người Copt (sắc tộc tôn giáo bản địa tại Ai Cập), về  người học việc mồ côi của ông tên là Obama và chú lừa trong khu vực của những người bị bỏ rơi. Họ đã rời khỏi khu vực này và thực hiện hành trình đi khắp Ai Cập để tìm kiếm những gia đình đã bỏ rơi họ. Cannes với những tiêu chuẩn khắt khe và hiếm chọn những phim đầu tay của một đạo diễn mới tham gia, vì vậy bộ phim do đơn vị Ai Cập sản xuất được giới chuyên môn 'ngó ngàng' nhiều nhất. Đây được xem là đại diện duy nhất của châu Phi tham dự đường đua Cannes 2018.

Bạo lực 

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế! - 2
Under the Silver Lake

Tác phẩm kinh dị Under the Silver Lake của đạo diễn David Robert Mitchell là cái tên gây chú ý tại liên hoan phim năm nay. Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace... bộ phim nói về một phóng viên điều tra sống vô định tại Mỹ do Andrew Garfield thủ vai. Anh ám ảnh bởi cái chết của cô hàng xóm. Chàng phóng viên quyết định tím kiếm tung tích người hàng xóm khắp thành phố Los Angeles và phát hiện nhiều bí mật của người nổi tiếng, các tập đoàn lớn... 

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế! - 3
The House That Jack Built

The House That Jack Built của đạo diễn người Đan Mạch Lars Von Trier cũng góp mặt trong danh sách đề cử liên hoan trao giải Cannes năm nay. Tác phẩm tâm lý kinh dị xoay quanh tên giết người hàng loạt Jack. Hắn đã thực hiện 5 vụ giết người trong suốt 10 năm. Bộ phim được lấy bối cảnh những năm 70 của thế kỉ 20.

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế! - 4
Girls of the Sun 

Girls of the Sun của đạo diễn Eva Husson cũng là cái tên sáng giá tại Cannes năm nay. Là 1 trong 3 gương mặt đạo diễn nữ hiếm hoi tranh giải Cành Cọ Vàng, Eva cùng vơi Girls of the Sun được hy vọng là sẽ làm nên điều bất ngờ. Bộ phim kể về một nhóm phụ nữ tại Iraq cầm súng đúng lên giải phóng quê hương khỏi những kẻ cực đoan.

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế! - 5
Giang hồ nhi nữ

Một đại diện khác cũng đến từ châu Á và nhuốm màu bạo lực là Giang hồ nhi nữ của đạo diễn Giả Chương Kha. Một lần nữa, phim của Giả Chương Kha có bối cảnh trong một thành phố công nghiệp trì trệ, mặt trái của bước nhảy kinh tế lớn của Trung Quốc. Trải dài 2 thập kỷ, phim kể về câu chuyện tình đầy rắc rối trong thế giới ngầm tội ác của Trung Quốc có những pha đấu võ lôi cuốn người xem.

Mối quan hệ giữa người với người 

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế! - 6
Happy As Lazzaro 

Năm 2014, Alice Rohrwacher (35 tuổi) đoạt giải Grand Prix tại LHP Cannes với bộ phim thứ 2 của mình mang tên The Wonders và trở thành một trong những nhà làm phim trẻ tài năng nhất của Ý hiện nay. Sau 4 năm, cô quay trở lại để kể về câu chuyện của một người đàn ông sống bên lề xã hội nhưng sở hữu khả năng du hành thời gian. Happy As Lazzaro có sự tham gia diễn xuất của Sergi Lopez (Pan’s Labyrinth) và Nicoletta Braschi (Life Is Beautiful). Bộ phim đã nhận được sự tài trợ từ nhiều đơn vị khác nhau như Eurimages, Medienboard Berlin-Brandenburg, CNC của Pháp…

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế! - 7
Burning

Burning của đạo diễn Lee Chang Dong nằm trong danh sách đề cử tại liên hoan phim Cannes năm nay. Sự kết hợp của tác giả người Nhật Haruki Murakami cùng Lee Chang Dong - đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Bộ phim được xây dựng dựa trên truyện ngắn Barn Burning của Murakami, xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông và một phụ nữ trẻ cùng câu chuyện bí ẩn đằng sau mối quan hệ của cả ba.

LHP Cannes 2018: 3 xu hướng điện ảnh chiếm ưu thế! - 8
Cold war

Cold War của đạo diễn Pawel Pawlikowski gây chú ý tại Cannes 2018 khi mượn bối cảnh lịch sử Thế chiến II để nói về mối quan hệ thân thiết giữa con người. Nội dung bộ phim xoay quanh tình yêu của đôi nam nữ có lối sống khác thường, diễn ra tại hậu trường những buổi diễn của nhóm Mazowsze. 

Danh sách đề cử Cành cọ vàng 2018:

At War, đạo diễn Stéphane Brizé

Dogman, đạo diễn Matteo Garrone

The Picture Book, đạo diễn Jean-Luc Godard

Asako I & II, đạo diễn Ryusuke Hamaguchi

Sorry Angel, đạo diễn Christophe Honoré

Girls of the Sun, đạo diễn Eva Husson

Ash Is Purest White, đạo diễn Giả Chương Kha

Shoplifters, đạo diễn Kore-Eda Hirokazu

Capernaum, đạo diễn Nadine Labaki

Burning, đạo diễn Lee Chang-Dong

BlacKkKlasman, đạo diễn Spike Lee

Under the Silver Lake, đạo diễn David Robert Mitchell

Three Faces, đạo diễn Jafar Panahi

Cold War, đạo diễn Pawel Pawlikowski

Lazzaro Felice, đạo diễn Alice Rohrwacher

Yomeddine, đạo diễn A.B Shawky

Summer, đạo diễn Kirill Serebrennikov