Giải trí

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017

Cô gái Tiền Giang, 22 tuổi, giành vương miện trong chung kết tại TP HCM, tối 28/10.

Sau gần hai tháng tranh tài, 30 gương mặt xuất sắc của cuộc thi Hoa hậu Đại dương lần thứ hai bước vào đêm thi quyết định. Danh hiệu cao nhất được trao cho Lê Âu Ngân Anh - sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Cô cao 1,74 m và có số đo ba vòng là 86-58-94 cm. 

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017
Lê Âu Ngân Anh khóc khi được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017.

Trong phần thi ứng xử, Ngân Anh nhận được câu hỏi: "Đối với em, tiếng Anh có tầm quan trọng như thế nào? Em có thể giới thiệu bằng tiếng Anh về một bãi biển mà em đã đi qua?".

Sau khi gửi lời cảm ơn ban tổ chức, cô trả lời: "Đối với em, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh rất quan trọng. Tiếng Anh là tiếng nói chung của nhân loại, có khả năng kết nối mọi người trên toàn thế giới với nhau". Sau đó, người đẹp giới thiệu về bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng bằng tiếng Anh. Ngân Anh kể đó là nơi cô thường được bố mẹ đưa đến khi còn nhỏ. Đây là một trong sáu bãi biển tự nhiên đẹp nhất hành tinh. Ngân Anh hồi hộp, ấp úng khi trả lời ứng xử. 

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 - 1
Người đẹp Lê Âu Ngân Anh chụp hình với áo tắm trước đêm chung kết.

Tân Hoa hậu Đại dương nhận 600 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng, được làm bằng vàng trắng, gắn 1.000 viên kim cương tự nhiên cùng 12 viên ngọc Tahiti ánh xà cừ đen và 30 viên ngọc trai không nhân cấy quý hiếm. Ngoài ra, Ngân Anh sẽ được đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2018.

Á hậu 1 là Nguyễn Thị Diệu Thùy. Cô nhận giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng. Á hậu 2 là Đặng Thanh Ngân với 200 triệu đồng tiền thưởng. Cả hai người đẹp đều được đánh giá cao trước đêm chung kết. Hai gương mặt còn lại trong top 5 là Võ Ngọc Lụa, Nguyễn Thị Huyền Trang. 

Chung kết Hoa hậu Đại dương kéo dài hai tiếng đồng hồ, ngắn gọn nhưng thiếu điểm nhấn.  

Mở màn, 30 người đẹp trình diễn trang phục bikini màu xanh nước biển của nhà thiết kế Xuân Thu. Sau đó, họ tiếp tục trải qua các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm. Áo dài cách tân của nhà thiết kế Võ Việt Chung được may sát nách, kết hợp áo choàng và khăn turban. Trang phục bị chê rườm rà, không toát lên vẻ đẹp của thí sinh. Khi trình diễn phần thi áo tắm, các thí sinh đeo nhiều lớp vòng cổ ngọc trai và găng tay - các phụ kiện thường được kết hợp với trang phục dạ hội. Các thí sinh catwalk kết hợp màn ca hát của Dương Triệu Vũ, Nguyễn Hưng. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà biểu diễn trước khi trao giải.  

Đêm thi còn mắc một số "sạn" như MC đọc nhầm tên thí sinh, phần lễ mở đầu rườm rà, các thí sinh trả lời ấp úng, ngô nghê... Phần trao giải thiếu cao trào, ngay cả giải cao nhất hoa hậu cũng được MC xướng lên như các giải phụ trước đó. 

Dàn giám khảo gồm: Tiến sĩ Đường Thu Hương, Hoa khôi Lan Khuê, Hoa hậu Ngô Phương Lan, đạo diễn - diễn viên Kim Khánh, bác sĩ Xuân Hùng, doanh nhân Vũ Thúy Nga, doanh nhân Ngọc Nga. Đức Bảo, Phương Mai là MC.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, được tổ chức lần đầu năm 2014, nhằm tìm kiếm đại sứ cho dự án Blue Ocean World do Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam sáng lập.

Các giải thưởng phụ

Người đẹp Áo dài: Đồng Mai Ngân

Người đẹp Tài năng: Trần Thị Kim Yến

Người đẹp Bikini: Công Thị Hằng Nga

Người đẹp Thời trang: Nguyễn Thị Huyền Trang

Người đẹp có mái tóc đẹp: Trần Thị Tuyết Nhi

Người đẹp Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Người đẹp Biển xanh: Nguyễn Thị Diệu Thương

Người đẹp có làn da khỏe: Nguyễn Thị Kim Ngọc

Theo Thanh Thanh (VnExpress.net)