Giải trí

Lập kỳ tích lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, H'Hen Niê tự tin trả lời ứng xử thế nào?

H'Hen Niê tỏa sáng trong phần thi bikini Miss Universe 2018

Người đẹp Việt Nam đã có câu trả lời ngắn gọn và tự tin.

Sáng ngày 17/12, cuộc thi Miss Universe 2018 đã tiến đến đêm chung kết với sự tham gia của hơn 90 thí sinh.

Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam H'Hen Niê đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi lần lượt lọt top 20, top 10 và giờ là top 5 thí sinh đẹp nhất của cuộc thi.

Lập kỳ tích lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, H'Hen Niê tự tin trả lời ứng xử thế nào?

Sau hai phần thi bikini và trang phục dạ hội, H'Hen Niê bước vào phần thi ứng xử. Người đẹp Việt đã có sự trợ giúp từ người phiên dịch để hoàn thành tốt nhất phần thi.

Câu hỏi ứng xử của Miss Universe 2018 không do ban giám khảo đặt ra mà do chính các thí sinh trong cuộc thi đặt cho người bạn của mình.

Lập kỳ tích lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, H'Hen Niê tự tin trả lời ứng xử thế nào? - 1
H'Hen Niê trả lời câu hỏi ứng xử với nụ cười tự tin luôn trên môi.

Câu hỏi mà H'Hen Niê nhận được là: "Phong trào MeToo đang trở thành chủ đề nóng hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng phong trào này đang khiến xã hội trở nên quá nhạy cảm. Ý kiến của bạn về vấn đề này thế nào?".

Phần thi ứng xử của H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018

Mặc dù người phiên dịch tiếng Việt không dịch thực sự chuẩn xác nhưng H'Hen Niê đã bắt được ngay từ khóa quan trọng của câu hỏi là phong trào MeToo.

Cô đưa ra câu trả lời gần như ngay lập tức là phong trào MeToo không hề bị làm quá.

"Khi nói đến các phong trào bảo vệ con người, chống xâm hại tình dục thì không có gì làm quá. Quyền được bảo vệ của con người, của phụ nữ là những quyền rất lớn. Con người cần được bảo vệ, cần được tự do", H'Hen Niê cất cao giọng trả lời.

Cuối phần trả lời, H'Hen Niê không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả bằng tiếng Thái.

Các thí sinh khác của cuộc thi tiếp tục trả lời các câu hỏi khác liên quan đến vấn đề xã hội như nhập cư, bản chất của thi sắc đẹp...

Theo Phương Anh (Thế Giới Trẻ)