Giải trí

Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes

Sau Ngọc Trinh, Võ Cảnh là nghệ sĩ Việt tiếp theo xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes ngày 6.

d
Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes
Lên đường tới Cannes từ hôm 19/5, Võ Cảnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes. 
Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 1
Võ Cảnh gần như là sao nam duy nhất của Vbiz được mời tới dự LHP Cannes năm nay và đi thảm đỏ. 
Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 2
Lần đầu được tham dự LHP Cannes, Võ Cảnh chia sẻ anh cảm thấy khá hồi hộp nhưng hào hứng khi được dự sự kiện điện ảnh lớn. 
Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 3
Nam diễn viên 28 tuổi khoe gây ấn tượng với  chiều cao 1,86 m.

Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 4

Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 5
Võ Cảnh lịch lãm, tươi tắn xuất hiện trong sự kiện. Võ Cảnh chia sẻ khi bước lên thảm đỏ, anh cảm thấy đây là một vinh dự và anh vô cùng trân trọng giây phút đặc biệt này. Chính vì thế, nam diễn viên kiêm người mẫu đã bước đi rất tự tin và đầy hào hứng

Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 6

Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 7
Hình ảnh của Võ Cảnh được hãng ảnh nổi tiếng Getty Images đăng tải.

Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 8

Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 9
Võ Cảnh tham dự buổi công chiếu hai bộ phim: "La Belle Époque" và "Frankie".
Không ồn ào như Ngọc Trinh, Võ Cảnh xuất hiện điển trai, lịch lãm trên thảm đỏ Cannes - 10
Sau khi về nước, Võ Cảnh sẽ tham gia vai chính trong phim truyền hình mới của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.